Chelsea đang vượt trội thấy rõ trong thời gian ngắn dưới tay Potter

VIỆT HÙNG |

Chelsea vừa có trận đại thắng trước Milan ở Champions League nhưng đó chỉ như bước đà đầu tiên dưới triều đại Graham Potter.

Tiếng còi mãn cuộc ở Stamford Bridge vang lên sau chiến thắng 3-0 trước Milan, hàng loạt bài kèn truyền thống đã được thổi lên trên khán đài, những bản nhạc chỉ dành riêng cho các chiến thắng ở Champions League. Đó là lần đầu tiên trong mùa này, The Blues mới thắng ở sân chơi cấp cao nhất châu lục sau 1 trận thua và 1 trận hòa.

Sau trận, Potter ca ngợi các cầu thủ đã hiểu vị trí hiện tại ở đâu và cần phải làm gì để bước tiếp. Đã lâu lắm rồi, không khí này tại Champions League mới trở lại với The Blues, kể từ cặp trận với Real Madrid tại tứ kết mùa trước.

Chiến thắng trước Milan tới 3 bàn cách biệt như một cú sốc lớn với nhiều người hâm mộ đội bóng thành London. Đại diện của Serie A đang là đương kim vô địch giải, chơi ấn tượng từ đầu mùa và đặt tham vọng tại Champions League. Trong khi đó, Chelsea dù chưa thua dưới thời Potter nhưng bị đặt quá nhiều dấu hỏi về cách chơi mờ nhạt và chưa có bề thế.

Graham Potter đang dần đập tan các hoài nghi. Ảnh: AFP
Graham Potter đang dần đập tan các hoài nghi. Ảnh: AFP

Rafael Leao - người được kì vọng nhất trên hàng công của Milan đã bị phong tỏa hoàn toàn. Đội khách đã có những thời điểm ép sân dồn dập nhưng hàng thủ The Blues vẫn đứng vững, khác hẳn tình trạng mong manh như vài trận trước. Potter cũng cho thấy, ông sẵn sàng làm mới và trao cơ hội cho tất cả để tạo tính cạnh tranh, thông qua việc để thủ thành Kepa bắt chính.

Điều Potter mới khai phá thêm cho Chelsea đó là cặp tiền vệ Ruben Loftus-Cheek và Mateo Kovacic. Họ đã chơi được cùng nhau, trái với những nghi ngờ trước đó, thậm chí còn chơi khá tốt. Họ đã từng ở ngưỡng cửa rời đội nhưng vẫn ở lại, quyết giành vị trí dưới thời thuyền trưởng mới. Những bước chạy hoàn hảo trong trận đấu với Milan sẽ là tiền đề cho các thành công sau này.

Loftus-Cheek có trận đấu rất hay. Ảnh: AFP
Loftus-Cheek có trận đấu rất hay. Ảnh: AFP

Điểm sáng nhất có lẽ là Reece James. Hậu vệ người Anh từng đá rất bay ở đầu mùa giải trước, sau đó dính chấn thương và chật vật trong thời gian dài. Đến mùa này, khi bắt đầu hòa nhịp trở lại với Thomas Tuchel, James chia tay ông thầy người Đức và đứng trước triều đại của Potter. Tuy nhiên, không một chút nghi ngờ, thuyền trưởng người Anh trao cơ hội cho James và anh đã tiệm cận được trình độ của chính bản thân ở mùa 2021-2022.

"James là cầu thủ còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội ở phía trước để phát triển. Khi Chelsea tiến lên, cậu ấy cũng tích cực theo. Tôi rất thích làm việc với những người như vậy. James có đủ trình độ để chơi ở bất cứ đội nào trên thế giới" - Potter chia sẻ.

Những nét gợn buồn vẫn đến sau khi Wesley Fofana phải rời sân vì chấn thương dù là người đã ghi bàn ấn tượng. Chiếc nạng theo chân trung vệ người Pháp rời Stamford Bridge sẽ để lại nhiều nỗi lo cho Potter.

James và Fofana đều nổ súng. Ảnh: AFP
James và Fofana đều nổ súng. Ảnh: AFP

Chiến thắng nghẹt thở trước Palace cuối tuần trước rồi đến màn đè bẹp Milan trong tuần này, Chelsea của Potter đang tốt dần lên và biết đâu đó, hiệu ứng thay tướng giữa đường của câu lạc bộ lại phát huy hiệu quả trong mùa giải này?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận định Chelsea - AC Milan: 3 điểm sẽ giải quyết được nhiều chuyện

VIỆT HÙNG |

Chelsea có lợi thế sân nhà, Milan có sự hứng khởi và tính ổn định từ đầu mùa, màn đọ sức tại Stamford Bridge hứa hẹn sẽ rất thú vị về mặt chiến thuật.

Chelsea khởi đầu chậm chạp với Potter: Hãy cứ để thời gian chứng minh

VIỆT HÙNG |

Chưa thể thắng trong ngày ra mắt Chelsea nhưng Potter có chăng không cần quá lo lắng khi chặng đường phía trước còn rất thênh thang.

Graham Potter đến Chelsea: Người đàn ông cởi mở và nhiệt huyết

VIỆT HÙNG |

Dù ở bất cứ giai đoạn nào của sự nghiệp, Graham Potter luôn tìm cách đi qua khó khăn, nắm bắt cơ hội một cách khôn ngoan nhất.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhận định Chelsea - AC Milan: 3 điểm sẽ giải quyết được nhiều chuyện

VIỆT HÙNG |

Chelsea có lợi thế sân nhà, Milan có sự hứng khởi và tính ổn định từ đầu mùa, màn đọ sức tại Stamford Bridge hứa hẹn sẽ rất thú vị về mặt chiến thuật.

Chelsea khởi đầu chậm chạp với Potter: Hãy cứ để thời gian chứng minh

VIỆT HÙNG |

Chưa thể thắng trong ngày ra mắt Chelsea nhưng Potter có chăng không cần quá lo lắng khi chặng đường phía trước còn rất thênh thang.

Graham Potter đến Chelsea: Người đàn ông cởi mở và nhiệt huyết

VIỆT HÙNG |

Dù ở bất cứ giai đoạn nào của sự nghiệp, Graham Potter luôn tìm cách đi qua khó khăn, nắm bắt cơ hội một cách khôn ngoan nhất.