Chấn thương tác động đến các đội Premier League như thế nào?

VIỆT HÙNG |

Premier Injuries là một trang web thống kê lại toàn bộ quá trình chấn thương, sự hồi phục, tỉ lệ tái phát,... của các cầu thủ thuộc 20 câu lạc bộ Premier League trong mùa giải vừa rồi.

Theo thống kê của Premier Injures, Wolves và Fulham là hai đội chịu ít ca chấn thương nhất mùa giải 2022-2023 với con số là 19 cho mỗi câu lạc bộ. Nặng nề và thảm khốc nhất là Chelsea với con số lên tới 48. Đó là một trong những lý do giải thích cho thành tích tệ hại của The Blues trong mùa vừa rồi.

Nếu xét cụ thể hơn trong mỗi 1.000 phút thi đấu, West Ham là đội có ít ca nhất với con số trung bình 4,6. Trong khi đó, Wolves và Fulham cùng có 4,8 ca, Arsenal là 5 và Manchester City là 5,2. Đây là 5 đội có ít bệnh binh nhất sau mỗi 1.000 phút ra sân.

Số ca chấn thương của các đội Premier League trong mùa giải vừa rồi. Ảnh thiết kế: The Athletic
Số ca chấn thương của các đội Premier League trong mùa giải vừa rồi. Ảnh thiết kế: The Athletic

Trường hợp đặc biệt phải kể đến Brentford khi họ có số ca chấn thương ít thứ 6 nhưng có số ngày trong mùa giải nhiều thứ 6/20 đội, điều này đồng nghĩa với việc "Bầy ong" có nhiều quãng nghỉ nhỏ đan xen trong mùa giải. May mắn thay cho thầy trò Thomas Frank, dù họ có nhiều ca chấn thương dài hạn nhưng đó đều không hẳn là những cầu thủ đá chính. Hoặc, họ bị chấn thương trong lúc câu lạc bộ không phải ra sân.

Đẳng cấp nhất phải là Manchester City. Thầy trò Pep Guardiola thi đấu với số phút nhiều thứ 2/20 đội ở Premier League mùa vừa rồi. Họ đã ra sân 5.220 phút trên 4 đấu trường nhưng tỉ lệ chấn thương rất thấp. Ngược lại, Aston Villa và Everton có số phút thi đấu ít nhất (3.690). Villa có vẻ ổn còn Everton thực sự quá tệ khi phải chờ đến vòng 38 mới có thể trụ hạng thành công.

Khi so sánh hai đội bóng thành Manchester, Man United chơi nhiều trận hơn so với Man City mùa vừa rồi (62 so với 61) nhưng chỉ giành được League Cup còn Man City ẵm cú ăn ba. Mùa vừa rồi, The Citizens có tổng số ngày vắng mặt từ các ca chấn thương chỉ là 447 còn của The Red Devils là 1.031. Man City chỉ có 4 cầu thủ là Kalvin Phillips, Kyle Walker, Ruben Dias và Nathan Ake từng phải nghỉ liên tục hơn 1 tháng vì bị đau.

Số ngày chấn thương (xanh) và số trận đấu vắng mặt (đỏ) của 20 đội Premier League mùa giải vừa rồi. Ảnh thiết kế: The Athletic
Số ngày chấn thương (xanh) và số trận đấu vắng mặt (đỏ) của 20 đội Premier League mùa giải vừa rồi. Ảnh thiết kế: The Athletic

Để đua được sòng phẳng với Man City ở Premier League mùa vừa rồi, Arsenal cũng khá may mắn với tình hình chấn thương. Thầy trò Mikel Arteta đã ra sân với 22 sơ đồ trong 38 trận, ít nhất giải. Hai ca chấn thương nặng nhất là Emile Smith-Rowe và Mohamed Elneny (mỗi người nghỉ 4 tháng) và Reiss Nelson (2 tháng) lại không phải những nhân tố chủ lực của "Pháo thủ". Ngay khi mất Gabriel Jesus trong 100 ngày vì chấn thương ở World Cup 2022, Arsenal vẫn kịp thời có sự xuất hiện khả tín của Eddie Nketiah.

Chelsea là đội chịu tác động nặng nề nhất của bão chấn thương với 1.836 ngày vắng mặt và 216 trận đấu không thể tham gia của những cầu thủ bị đau. Đội chủ sân Stamford Bridge lao vào 2 phiên chuyển nhượng năm 2022 với 17 tân binh. Tuy nhiên, việc chấn thương quá nhiều và thay tới 3 huấn luyện viên khiến tình hình ngày một thêm tệ hại. Theo thống kê của FiveThirtyEight, The Blues là đội có đội hình xuất phát ít nhất quán nhất trong 20 câu lạc bộ (chỉ ở mức 67%). Man City là đội ổn định nhất nên tạo được lối chơi xuyên suốt. Nếu có thay người, Pep chỉ thay cá nhân các cầu thủ cho nhau chứ không thay đổi cả hệ thống.

38 trận đã qua ở mùa giải 2022-2023 là 38 lần Chelsea thay đổi sơ đồ hoặc cá ngôi sao ra sân. Số lượng cầu thủ của The Blues dính chấn thương phải nghỉ từ 50 ngày trở lên là 9, nặng nhất là N'Golo Kante với 216 ngày vì bị đau gân khoeo. Rộng hơn, các cầu thủ Chelsea có tới 13 ca chấn thương gân khoeo ở mùa trước, một loại chấn thương rất lâu để bình phục. Xếp sau Chelsea là Leicester (11) và Newcastle (10).

Chấn thương kinh hoàng này của Azpilicueta đã khiến chính hậu vệ này và Chelsea chịu nhiều hệ quả trong mùa giải vừa rồi. Ảnh: AFP
Chấn thương kinh hoàng này của Azpilicueta đã khiến chính hậu vệ này và Chelsea chịu nhiều hệ quả trong mùa giải vừa rồi. Ảnh: AFP

Chấn thương không thể tạo nên thành tích tốt cho mỗi câu lạc bộ, thậm chí sẽ hủy hoại thành tích của bất cứ đội nào bị ảnh hưởng quá nặng. Chelsea đã tan nát nhưng ngược lại, việc ổn định được lối chơi đã giúp Man City thăng hoa đến tận cùng. Nếu không duy trì kỉ luật tốt cho các học trò, chưa chắc Pep Guardiola đã có thể mãn nguyện đến vậy.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Những ngôi sao Premier League cần sự giải cứu ở thị trường chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Christian Pulisic, Joao Cancelo và Donny van de Beek là những ngôi sao Premier League đang ngồi đếm từng ngày để được một câu lạc bộ nào đó giải cứu trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Big Six Premier League và mục tiêu săn đuổi tại thị trường chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Sáu câu lạc bộ tên tuổi của Premier League đang ở trong những trạng thái trái ngược ở kì chuyển nhượng hè 2023. 

BREXIT sẽ giúp Premier League rất nhiều trong mỗi mùa chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Những quy định mới sau BREXIT được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) áp dụng đang giúp các đội Premier League thoải mái hơn trong việc lựa chọn nhân sự, tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới. 

Danh sách dài những công việc của cán bộ dân số, truyền thông

Quế Chi (T/H) |

Câu chuyện cán bộ dân số xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của nhiều viên chức dân số, viên chức truyền thông gửi đến.

Người lao động xe buýt Đà Nẵng ngưng việc, công ty hẹn cuối tuần trả lương

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng - Công ty CP Quảng An 1 - vẫn "than" khó khăn về kinh doanh, hẹn sẽ trả lương cho người lao động trong cuối tuần này.

Phụ huynh Hà Nội cuống cuồng xếp hàng từ 5h sáng nộp hồ sơ lớp 10

Trà My |

Hết “chạy ngược, chạy xuôi” đưa con đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, phụ huynh ở Hà Nội lại tiếp tục con đường tìm trường cho con sau khi biết điểm thi.

Cao điểm du lịch hè Vũng Tàu đón khoảng 130.000 du khách mỗi tuần

Thành An |

Đón đông khách du lịch vào cuối tuần, TP Vũng Tàu vẫn bảo đảm an toàn, môi trường sạch đẹp, hình ảnh thân thiện.

Mất khoảng 10 ngày để "bế" được du thuyền 80 tấn ra khỏi hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đang được khẩn trương tháo dỡ, di dời ra khỏi hồ Tây. Đây cũng là du thuyền cuối cùng vẫn đang ngự trị trên mặt hồ Tây.

Những ngôi sao Premier League cần sự giải cứu ở thị trường chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Christian Pulisic, Joao Cancelo và Donny van de Beek là những ngôi sao Premier League đang ngồi đếm từng ngày để được một câu lạc bộ nào đó giải cứu trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Big Six Premier League và mục tiêu săn đuổi tại thị trường chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Sáu câu lạc bộ tên tuổi của Premier League đang ở trong những trạng thái trái ngược ở kì chuyển nhượng hè 2023. 

BREXIT sẽ giúp Premier League rất nhiều trong mỗi mùa chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Những quy định mới sau BREXIT được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) áp dụng đang giúp các đội Premier League thoải mái hơn trong việc lựa chọn nhân sự, tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới.