Inter là đội đã 3 lần vô địch Champions League
Như Jose Mourinho đã nói, lịch sử không thể xỏ giày vào sân để đá bóng nhưng tại cúp châu Âu, lịch sử luôn có tiếng nói rất quan trọng. Roma của Mourinho đã thua Sevilla cũng bởi một phần đại diện La Liga quá vĩ đại ở Europa League.
Trong 32 trận đá cúp dưới thời Simone Inzaghi, Inter thắng 21, hòa 6 và thua 5. Họ ghi được 52 bàn (1,6 bàn/trận) và thủng lưới 25 lần (0,78 lần/trận), đi kèm là 17 trận giữ sạch lưới. Tỉ lệ thắng của Inter ở đấu trường cúp là 65,6%, cao hơn tại Serie A (63,2%). Một điều đáng chú ý, tỉ lệ này còn cao hơn của Man City tại Champions League dưới thời Pep Guardiola (63,5%).
Các trang thống kê lớn có độ uy tín như Opta hay FiveThirtyEight đều dự đoán tỉ lệ thắng của Man City khoảng 75%. Tuy nhiên, như Inzaghi nói, đội nào bước vào trận đấu với Man City cũng bị đặt ở vị thế của kẻ yếu hơn. Thế nhưng, cơ hội vẫn rộng mở với tất cả.
Hệ thống 3-5-2 biến thiên giữa 5-3-2
Inzaghi từng bị chỉ trích khi cho Inter vận hành theo sơ đồ 3-5-2 nhưng chiến lược gia trẻ tuổi vẫn kiên định vì cho rằng, thể chất của các học trò phù hợp với lối chơi này.
9/12 trận đã qua ở Champions League mùa này, Inter kiểm soát bóng có tỉ lệ từ 45% trở xuống. Họ thường xuyên có 5 cầu thủ phòng ngự đá không quá thấp, khiến đối phương bế tắc ở khu vực giữa sân. 3 tiền vệ trung tâm sẽ đá trong phạm vi hẹp để bóp nghẹt một điểm nổ nào đó của đối thủ.
Real Madrid chỉ chơi với 4 hậu vệ trước Man City. Khi bị ép, họ kéo 2 tiền vệ về để ráp thành sơ đồ 6-3-1. Cách chơi này hòng dồn ép 2 cầu thủ của Man City ở chấm vàng (ảnh) nhưng lại khiến hàng phòng ngự phải lùi quá sâu. Hệ thống 5 người của Inter ở phía trên sẽ ngăn điều đó xảy ra.
Sau trận bán kết lượt về với Milan, Romelu Lukaku đã nói, hồi đầu mùa, Inter chủ động đá pressing tầm cao theo trào lưu nhưng không hiệu quả. Anh chia sẻ, ở Champions League năm nay, hàng thủ sẽ là yếu tố tạo nên chức vô địch. Tiền đạo người Bỉ nhấn mạnh, Inter phải chơi dựa trên nền tảng mạnh nhất là phòng ngự chặt, từ đó tìm cách tiến dần đến khung thành của đối phương.
Những quả tạt từ hậu vệ cánh trái
Inter là đội có số pha tạt nhiều thứ 2 tại Champions League mùa này (230), ít hơn 10 so với Benfica. Họ luôn có những phương án bên trong vòng cấm như Edin Dzeko và Lautaro Martinez, đôi khi là pha băng vào muộn của Nico Barella.
Cánh trái của Inter rất nguy hiểm với Fede Dimarco. Anh thường chơi lùi sâu, đón đường chuyền từ tuyến giữa rồi mới bắt đầu bứt tốc. Ở cánh đối diện, Denzel Dumfries thường xuyên có xu hướng chơi cao ngay từ đầu.
Ở trận bán kết lượt đi với Milan, Dimarco và Henrik Mkhitaryan đã có pha phối hợp đơn giản kiểu mẫu như vậy.
Tương tự là 2 bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 4-0 trước Viktoria Plzen ở vòng bảng và trước Benfica tại vòng 1/8.
Cách tổ chức của Inter cũng rất kỉ luật mỗi khi Dimarco có bóng. Hệ thống 4 người phía trong như Martinez, Dzeko, Barella và Dumfries chọn đúng 4 vị trí có thể ghi bàn theo sở trường của mỗi người.
Nếu không phải Dimarco, Bastoni sẽ rất ổn trong những pha dâng cao đánh lừa đối phương. Anh đã có 2 pha kiến tạo cho Barella ở trận với Barcelona (vòng bảng) và Benfica (vòng 1/8).
Sức mạnh ở vòng cấm
Inter đã thể hiện sự đáng sợ ở trong khu vực cả hai vòng cấm trong trận chung kết Coppa Italia với Fiorentina. Thủ thành kì cựu Samir Handanovic đã có 5 pha cứu thua đến từ những cú sút trong vòng cấm. Trong khi đó, ở phía đối diện bên sân đối thủ, Martinez có 2 pha dứt điểm trong vòng cấm và 1 đã thành bàn.
Tại Champions League, Andre Onana đang sở hữu 8 pha cứu thua từ những cú sút trong vòng cấm (tốt nhất giải). Với Martinez, trong 3 mùa giải đã qua, anh đã ghi bàn trong 3 trận chung kết cúp quốc gia và 4 trận bán kết tại Coppa Italia, Supercoppa, Champions League và Europa League.