Xuất khẩu xi măng có thể bùng nổ nửa cuối năm 2023

Thu Giang |

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam được dự báo có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2023 nhờ vào việc Trung Quốc mở cửa trở lại.

Cụ thể ngay từ tháng 12.2022, tình hình xuất khẩu xi măng và clinker tại các thị trường truyền thống như Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Malaysia…, đã được cải thiện đáng kể nhưng chưa thể bù đắp được mức giảm của nhiều tháng trước đó.

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng yếu đi tại Trung Quốc, xuất khẩu xi măng của Việt Nam sang thị trường này giảm đáng kể.

Cùng với đó, các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, áp dụng hàng rào kỹ thuật thương mại, giá cước vận chuyển cao gây khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, tổng lượng xuất khẩu xi măng, clinker trong năm 2022 chỉ đạt 31,7 triệu tấn, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng, thị trường xuất khẩu có thể sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 nhờ vào việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Điều này cũng có thể giúp giảm áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp miền Bắc và miền Trung của Việt Nam.

Bộ phận phân tích của SSI nhận thấy dấu hiệu phục hồi khi xuất khẩu xi măng ngay trong quý IV/2022 tăng 32% so với quý trước.

 
Dự báo ngành xuất khẩu xi măng phục hồi trong nửa cuối năm 2023. Ảnh: Hiệp hội xi măng Việt Nam

Mặc dù vậy, kênh tiêu thụ này vẫn thể có thể chịu ảnh hưởng từ việc tăng thuế xuất khẩu clinker từ 5% lên mức 10% từ ngày 1.1.2023 nhằm hạn chế xuất khẩu khoáng sản, theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP. Khi thuế, phí nhiều lên, giá xuất khẩu sẽ đắt đỏ hơn, nên các quốc gia nhập khẩu càng phải tính toán nhiều hơn để lựa chọn nhập khẩu từ quốc gia nào có lợi nhất.

Giá nguyên liệu tăng cao cùng với xuất khẩu khó khăn khiến cho kết quả kinh doanh năm 2022 của nhiều doanh nghiệp xi măng không thuận lợi. Khó khăn về tiêu thụ được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2023, song nhiều ý kiến kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp xi măng sẽ được cải thiện nhờ giá một số nguyên liệu đầu vào giảm và sự mở cửa trở lại của thị trường Trung Quốc.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Công ty Xi măng Phúc Sơn ký kết thoả ước lao động tập thể

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Hải Dương - Chiều ngày 2.12, Công đoàn - Công ty xi măng Phúc Sơn (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)  tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể sau thời gian tổ chức đàm phán, thương lượng giữa Ban lãnh đạo Công ty và đại diện cho người lao động là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Cận cảnh 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục buộc phải di dời trước 2030

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bộ Xây dựng từng đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của Công ty CP xi măng Hạ Long và Thăng Long để hai công ty được phép tiếp tục hoạt động giai đoạn 1, đầu tư giai đoạn 2, nhưng Quảng Ninh vẫn thống nhất quan điểm di dời 2 nhà máy này ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch

Mai Chi |

Hải Dương - Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội báo cáo về việc ông Lê Thành Long, thành viên HĐQT của công ty, bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt giam.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Công ty Xi măng Phúc Sơn ký kết thoả ước lao động tập thể

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Hải Dương - Chiều ngày 2.12, Công đoàn - Công ty xi măng Phúc Sơn (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)  tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể sau thời gian tổ chức đàm phán, thương lượng giữa Ban lãnh đạo Công ty và đại diện cho người lao động là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Cận cảnh 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục buộc phải di dời trước 2030

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bộ Xây dựng từng đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của Công ty CP xi măng Hạ Long và Thăng Long để hai công ty được phép tiếp tục hoạt động giai đoạn 1, đầu tư giai đoạn 2, nhưng Quảng Ninh vẫn thống nhất quan điểm di dời 2 nhà máy này ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch

Mai Chi |

Hải Dương - Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội báo cáo về việc ông Lê Thành Long, thành viên HĐQT của công ty, bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt giam.