Xin cấp sổ đỏ nhà đất bố mẹ để lại sẽ được miễn những khoản tiền nào?

Minh Huy (T/H) |

Nhà đất bố mẹ để lại, khi xin cấp sổ đỏ lần đầu hoặc sang tên sổ đỏ người thừa kế sẽ được miễn một số khoản tiền như tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ...

Trường hợp xin cấp sổ đỏ lần đầu

+ Người thừa kế tài sản bất động sản không phải nộp tiền sử dụng đất:

Căn cứ Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, cá nhân hộ gia đình có giấy tờ hợp pháp về thừa kế. Trường hợp người nhận thừa kế trước 1.7.2014 thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Lưu ý, trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất không đứng tên bố mẹ (đất do bố mẹ nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho kèm theo một trong các loại giấy tờ trên) thì phải có thêm các điều kiện dưới đây:

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan.

- Đến trước ngày 1.7.2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và đất đó không có tranh chấp.

+ Miễn lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp sang tên sổ đỏ

+ Người thừa kế tài sản bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân:

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khi người thừa kế tài sản bất động sản là vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

+ Người thừa kế được miễn lệ phí trước bạ:

Khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định nhà đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Minh Huy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Sổ đỏ đổi tên gọi, có phải đổi sổ mới khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực không?

Thạch Lam (T/H) |

Theo quy định mới tại khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024, từ ngày 1.1.2025, sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi chính xác là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhiều người dân thắc mắc, liệu có phải đổi sổ đỏ khi luật mới có hiệu lực hay không.

Sang tên sổ đỏ của bố mẹ đã mất nhưng không để lại di chúc cần giấy tờ gì?

Minh Huy (T/H) |

Sổ đỏ đứng tên bố mẹ nhưng khi mất không có di chúc, nếu muốn sang tên cho các con cần làm gì? Dưới đây là hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ chi tiết, bạn đọc hãy tham khảo.

Đất do xã giao sau 2014 được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mới

Thạch Lam (T/H) |

Nếu trước đây, đất đai do Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn giao sau 1.7.2014 không được cấp sổ đỏ, thì từ năm 2025, đất do xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ.

Cái giá của doanh thu nhìn từ vụ Mai Thu Huyền, Xuân Lan ngã ngựa phòng vé

Bình An |

Đầu năm 2024 đánh dấu liên tiếp những cú ngã ngựa phòng vé của các nhà sản xuất nữ như Xuân Lan, Mai Thu Huyền. Trước đó, từ Lý Nhã Kỳ, Luk Vân đến Ngô Thanh Vân cũng thua lỗ khi mang phim ra rạp.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thích nhảy và đọc rap

MINH PHONG |

Khác với hình ảnh nghiêm túc khi làm việc, huấn luyện viên Kim Sang-sik là một người thích nhảy, thường ăn mừng vui vẻ với các học trò trên sân.

Muôn vàn kiểu gian dối biển số xe nhằm qua mặt camera phạt nguội

Anh Vũ |

Nhiều tài xế dán băng dính vào biển số xe để thay đổi số in trên biển, nhằm "đánh lừa" các camera phạt nguội khi mắc lỗi trên đường.

Bạc Liêu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ

NHẬT HỒ |

Ngày 4.5, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Vì sao Sầm Sơn dịp lễ nào cũng “thất thủ” nhưng khách mỗi năm một đông hơn?

anh trang |

Sầm Sơn “thất thủ” dịp 30.4 - 1.5 năm nay góp phần giúp ngành du lịch Thanh Hóa thu về 3.800 tỉ đồng. Riêng Sầm Sơn đón hơn 900.000 lượt khách trong 1,52 triệu khách đến Thanh Hóa trong kỳ nghỉ 5 ngày.

Sổ đỏ đổi tên gọi, có phải đổi sổ mới khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực không?

Thạch Lam (T/H) |

Theo quy định mới tại khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024, từ ngày 1.1.2025, sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi chính xác là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhiều người dân thắc mắc, liệu có phải đổi sổ đỏ khi luật mới có hiệu lực hay không.

Sang tên sổ đỏ của bố mẹ đã mất nhưng không để lại di chúc cần giấy tờ gì?

Minh Huy (T/H) |

Sổ đỏ đứng tên bố mẹ nhưng khi mất không có di chúc, nếu muốn sang tên cho các con cần làm gì? Dưới đây là hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ chi tiết, bạn đọc hãy tham khảo.

Đất do xã giao sau 2014 được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mới

Thạch Lam (T/H) |

Nếu trước đây, đất đai do Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn giao sau 1.7.2014 không được cấp sổ đỏ, thì từ năm 2025, đất do xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ.