Vì đâu 160m2 đất ở nông thôn, huyện ra giá khởi điểm tới hơn 3,5 tỉ đồng?

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Đức Thọ vừa phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại xã Lâm Trung Thủy. Trong đó, giá khởi điểm 8 lô, loại 160m2/lô là hơn 3,5 tỉ đồng, một lô hơn 263m2 giá hơn 4,7 tỉ đồng khiến dư luận xôn xao, người dân sửng sốt.

Người dân bất ngờ với mức giá “trên trời”

Sau thông báo đấu giá quyền sử dụng đất với 9 lô đất ở quy hoạch thuộc thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy với giá khởi điểm như nêu trên, ngày 23.2, phóng viên Lao Động đã về địa phương này để tìm hiểu thực hư.

Theo quan sát, 9 lô đất nói trên hiện đang xanh mướt đồng lúa, chưa cắm mốc phân lô thực địa. Đây là những lô đất bám mặt đường Quốc lộ 8A đã được chính quyền thu hồi, phê duyệt giá bồi thường đất lúa cho dân, sau đó tổ chức bán đấu giá đất ở.

Thông báo bán đấu giá với mức giá cao khủng khiếp. Ảnh: TT.
Thông báo bán đấu giá với mức giá "khủng". Ảnh: TT

Ông Lê Văn Hữu (72 tuổi, trú thôn Hòa Bình) đang chăn bò cạnh 9 lô đất đã thông báo bán đấu giá, cho biết, trong năm 2021, huyện Đức Thọ tiến hành thu hồi của gia đình ông 1.041m2 đất ruộng tại đây để quy hoạch khu dân cư rồi bán đấu giá đất ở. Với diện tích thu hồi đó, ông được bồi thường 180 triệu đồng nhưng hiện vẫn chưa được nhận tiền.

“Giá khởi điểm để đấu mà cao quá như thế thì ai mua nổi. Tôi nghe đâu chẳng có ai mua hồ sơ đấu giá” - ông Hữu nói.

Bà Ngụ cũng không tin nổi mức giá khởi điểm 9 lô đất đối diện nhà mình lại đến 3,5 tỉ/lô có diện tích 160m2. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Ngụ sửng sốt với mức giá khởi điểm 9 lô đất đối diện nhà mình lại hơn 3,5 tỉ/lô có diện tích 160m2. Ảnh: Trần Tuấn

Bà Nguyễn Thị Ngụ (62 tuổi, trú thôn Hòa Bình, nhà đối diện các lô đất đang thông báo bán đấu giá) cũng bất ngờ vì mức giá khởi điểm mà huyện phê duyệt lại cao đến như vậy.

Gia đình bà Ngụ cũng bị thu hồi 650m2 đất ruộng ở đó và được tính bồi thường cho 115 triệu đồng, nhưng hiện gia đình bà vẫn chưa được chi trả tiền.

“Biết là đợt này giá đất lên cao nhưng mà ở đây, mỗi lô tầm khoảng 1,5 tỉ thôi, huyện ra giá cao như thế ai mua nổi” - bà Ngụ bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Cường (32 tuổi) nhà đối diện khu đất thông báo bán đấu giá cũng cho rằng, bản thân rất bất ngờ về mức giá khởi điểm quá cao mà huyện đưa ra. Anh chia sẻ, giá thị trường hiện nay ở khu vực này với diện tích tương đương cũng chỉ tầm hơn 1 tỉ đồng. “Giá huyện đưa ra như thông báo thì may ra chỉ có giới đầu cơ bất động sản, hoặc dân cò đất mua vài lô để làm cơ sở thổi giá thôi, chứ dân thì ai mua nổi” - anh Cường chia sẻ.

Không có ai tham gia đấu giá

Ngày 23.2, ông Đinh Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy cho biết, ban đầu xã đề xuất với 9 lô đất tại thôn Hòa Bình thì giá khởi điểm chỉ 1,05 tỉ đồng/lô loại mỗi lô diện tích 160m2. Bởi xã đã căn cứ sát vào giá thị trường ở thời điểm sốt đất lên cao nhất là tương đương như vậy. Thế nhưng sau đó, không hiểu sao huyện lại đưa ra mức giá khởi điểm lên cao đến hơn 3,5 tỉ đồng/lô.

“Tôi xem thông báo tổ chức bán đấu giá, nghĩ như thế là quá cao nên nhận định sẽ không có người mua. Và kết quả thực tế là sau thông báo lần 1 vừa rồi, không có người mua” - ông Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy cũng cho rằng, với thông báo giá khởi điểm 9 lô đất ở thôn Hòa Bình như vừa rồi của huyện là cao, phải đưa ra giá tương đương với giá thị trường thì hợp lý hơn. Cũng theo ông Thọ, với mức giá khởi điểm cao như thế khiến người dân địa phương lo lắng, bàn tán xôn xao.

Với mức giá mà huyện Đức Thọ đưa ra với 9 lô đất ở tại nông thôn được thu hồi từ đất ruộng thực sự khiến nhiều người dân sửng sốt, khó tin. Ảnh: Trần Tuấn.
Mức giá mà huyện Đức Thọ đưa ra với 9 lô đất ở tại nông thôn thuộc xã Lâm Trung Thủy được thu hồi từ đất ruộng thực sự khiến nhiều người dân sửng sốt, khó tin. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Lê Trung Dũng - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Đức Thọ xác nhận theo kế hoạch sẽ bỏ phiếu đấu giá 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy vào ngày 18.2 và mở hồ sơ công bố kết quả vào ngày 21.2. Thế nhưng việc đấu giá thất bại vì không có người tham gia.

Về cơ sở để tham mưu UBND huyện phê duyệt giá khởi điểm cao như vậy, ông Dũng cho rằng có căn cứ vào giá thị trường và ở đó có lợi thế được quy hoạch thành khu đô thị Tam Đồng và chỉ cách cao tốc Bắc Nam khoảng 2km.

“Giá cao mà chưa bán được thì không sao, chỉ sợ đưa ra giá thấp thôi. Người dân thấy phù hợp thì mua, không thì thôi” - ông Dũng nói nhưng sau đó lại chia sẻ rằng, tới đây nếu thêm 2 lần thông báo bán hồ sơ đấu giá nữa theo quy định mà vẫn không có người tham gia thì sẽ tham mưu huyện hạ giá khởi điểm xuống thấp hơn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất ở Tây Nguyên, "cò" đất lộng hành: Tràn lan phân lô, phá nát quy hoạch đô thị

Nhóm PV Tây Nguyên |

Việc sốt đất thời gian qua ở các địa phương lớn ở Tây Nguyên dẫn đến nhiều hệ lụy. Người dân tự ý mở đường, phân lô xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp để bán kiếm lời. Thực tế, dù chính quyền các tỉnh đã xử lý các trường hợp vi phạm, nhiều cán bộ có liên quan cũng bị kỷ luật, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện...

Sốt đất ở Quảng Trị: Huyện miền núi tăng cường công tác quản lý đất đai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước một số tồn tại liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất, một huyện miền núi tỉnh Quảng Trị đã ra chỉ thị, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là trong lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đắk Lắk yêu cầu xử lý tình trạng "sốt đất" ở nhiều địa phương

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn sau khi xảy ra tình trạng "sốt đất" trong những tháng cuối năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sốt đất ở Tây Nguyên, "cò" đất lộng hành: Tràn lan phân lô, phá nát quy hoạch đô thị

Nhóm PV Tây Nguyên |

Việc sốt đất thời gian qua ở các địa phương lớn ở Tây Nguyên dẫn đến nhiều hệ lụy. Người dân tự ý mở đường, phân lô xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp để bán kiếm lời. Thực tế, dù chính quyền các tỉnh đã xử lý các trường hợp vi phạm, nhiều cán bộ có liên quan cũng bị kỷ luật, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện...

Sốt đất ở Quảng Trị: Huyện miền núi tăng cường công tác quản lý đất đai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước một số tồn tại liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất, một huyện miền núi tỉnh Quảng Trị đã ra chỉ thị, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là trong lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đắk Lắk yêu cầu xử lý tình trạng "sốt đất" ở nhiều địa phương

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn sau khi xảy ra tình trạng "sốt đất" trong những tháng cuối năm.