Chạy dự án để “sang tay”
Đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất từ năm 2005, Công ty Cổ phần vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư 5,4 ha tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất.
Thời hạn đầu tư của dự án là 49 năm, với mục tiêu là xây dựng văn phòng, nhà xưởng, vùng kho, bãi chứa hàng cho thuê, kinh doanh dịch vụ vận tải, sản xuất bêtông và các sản phẩm từ ximăng, gia công cơ khí.
Theo giấy phép đầu tư, trên diện tích 3 ha, Công ty Đa Phương Thức Vietranstimex thực hiện gia công cơ khí với sản lượng 2.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất bêtông tươi, bêtông thương phẩm 600 m3/giờ; 2,4 ha xây dựng văn phòng làm việc, nhà kho, sân bãi chứa hàng hóa.
Tuy nhiên, Công ty Đa Phương Thức Vietranstimex ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Tùng Lâm, có địa chỉ tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thuê lại.
Trả lời phóng viên vào ngày 25.7, ông Lê Văn Trịnh - Giám đốc Chi nhánh Miền Trung thuộc Công ty Đa Phương Thức - cho rằng, những năm qua không có công trình mới nên cho đơn vị khác thuê lại. “Bỏ không thì phí nên chúng tôi cho Công ty Tùng Lâm thuê làm trạm sản xuất bêtông. Cho thuê để có tiền chi trả kinh phí hạ tầng hàng năm”- đại diện Công ty Đa Phương Thức nói.
Sau khi thuê lại mặt bằng dự án, đầu năm 2022, Công ty Cơ khí và Xây dựng Tùng Lâm tiếp tục ký hợp đồng cho 3 công ty gồm: Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc; Công ty Cổ phần Vimeco, thuộc Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex; và Công ty Xây dựng thương mại vận tải Đất Quảng thuê để sản xuất bêtông các loại.
“Do Công ty Đa Phương Thức có mặt bằng nhưng không dùng đến nên bên tôi thuê lại để thực hiện các dự án ở khu kinh tế Dung Quất. Công ty tôi chỉ có nhu cầu 1 ha, nhưng ở đây phải thuê hết nên tôi cho các công ty khác có nhu cầu sản xuất bêtông thuê lại” - ông Vũ Văn Viên, Giám đốc Công ty Cơ khí và Xây dựng Tùng Lâm, giải thích.
Nhiều hạng mục xây dựng trái phép
Lấy đất mặt bằng dự án để cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuê lại, nên các thủ tục pháp lý, hoạt động sản xuất chưa được giám sát kịp thời, vi phạm các quy định lĩnh vực đầu tư, xây dựng.
Trên diện tích 3 ha, 3 trạm sản xuất bêtông tươi, bêtông thương phẩm được xây dựng và vận hành, cung ứng số lượng lớn bêtông cho các dự án. Mặc dù hoạt động từ đầu năm 2023, nhưng tất cả trạm sản xuất bêtông của Công ty Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc, Công ty Cổ phần Vimeco và Công ty Xây dựng thương mại vận tải Đất Quảng đều không có giấy phép xây dựng.
Trong đó, Công ty An Phúc xây dựng trạm sản xuất bêtông tươi, bêtông thương phẩm, văn phòng làm việc, nhà ở công nhân và kho bãi chứa hàng hóa; mỗi ngày, hàng chục xe tải, phương tiện liên tục ra vào nhà máy vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất bêtông.
Theo thông tin thu thập của phóng viên Báo Lao Động, ngày 25.7.2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp cùng với các cơ quan liên quan, đã có buổi kiểm tra về trật tự xây dựng tại Công ty Đa Phương Thức Vietranstimex.
Qua kiểm tra, Công ty Đa Phương Thức Vietranstimex đã tổ chức thi công các hạng mục công trình gồm 3 trạm trộn bê tông và các công trình phụ trợ… mà không có giấy phép xây dựng. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, đồng thời chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến UBND huyện Bình Sơn xem xét, xử lý.