TPHCM giải tỏa 1.800 hộ dân xây cao tốc, bồi thường thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ giải tỏa hơn 1.800 hộ thuộc 11 xã ở huyện Củ Chi để xây cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Phương án bồi thường, tái định cư cho các hộ dân đang được tính toán.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài có tổng chiều dài gần 51 km, bắt đầu từ huyện Củ Chi (TPHCM) và kết thúc tại huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh).

Đoạn đường cao tốc đi qua địa bàn TPHCM dài hơn 24 km, với tổng diện tích đất cần thu hồi là 182,25 ha, ảnh hưởng đến 1.808 hộ dân. Đây là dự án thành phần 3 - công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở địa bàn TPHCM.

Trong tổng số hộ bị ảnh hưởng, có khoảng 254 hộ đủ điều kiện được bố trí nền đất tái định cư, 178 trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp và 11 hộ có đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng, UBND huyện Củ Chi đã dự toán tổng kinh phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư lên đến 7.102 tỉ đồng, tăng 1.832 tỉ đồng so với khái toán trước đây do áp dụng theo Luật Đất đai mới.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua địa bàn TPHCM sẽ được phê duyệt vào tháng 1.2025 và bắt đầu tiến hành chi trả bồi thường (giai đoạn 1) từ tháng 4.2025 cho các hộ dân đã đồng thuận về đất nông nghiệp và đất ở.

Đến nay, khoảng 99% số hộ dân bị ảnh hưởng đã được thu thập đầy đủ thông tin và giấy tờ sử dụng đất, sẵn sàng cho việc chi trả bồi thường.

Phối cảnh một nút giao trên cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM
Phối cảnh một nút giao trên cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Trên địa bàn huyện Củ Chi, hiện có hai dự án khu tái định cư chung phục vụ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Đó là Khu tái định cư tại xã Phạm Văn Cội có diện tích 16,71 ha và Khu tái định cư tại xã Tân Thạnh Tây có diện tích 26,5 ha. Hai khu này hiện đang là đất trồng cây cao su do Công ty TNHH một thành viên Bò sữa TPHCM quản lý.

Tuy nhiên, cả hai khu vực này hiện đang gặp nhiều vướng mắc về quy hoạch, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Để đảm bảo tiến độ di dời, UBND huyện Củ Chi đã đề xuất ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư tại xã Phạm Văn Cội.

TPHCM dự kiến khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài vào dịp 30.4.2025 và hoàn thành vào cuối năm 2027. Tuyến cao tốc này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc kết nối TPHCM với Tây Ninh, mà còn nằm trong trục đường Xuyên Á, kết nối Việt Nam với Campuchia, từ đó thúc đẩy giao thương quốc tế.

Trong số 11 xã bị ảnh hưởng, xã Trung Lập Hạ chịu tác động nhất với 343 hộ dân bị thu hồi đất, trong đó 50 trường hợp bị ảnh hưởng đến đất ở.

Tiếp đến là xã Tân Thạnh Tây với 373 hộ dân bị thu hồi đất, trong đó 111 trường hợp ảnh hưởng đến đất ở.

Xã Tân Thạnh Đông cũng chịu ảnh hưởng lớn với 328 hộ bị thu hồi đất và 10 hộ trong số đó bị ảnh hưởng đến đất ở.

Xã Phước Thạnh có 158 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất, với 36 trường hợp bị ảnh hưởng đến đất ở.

Xã Nhuận Đức có 279 hộ dân bị thu hồi đất, trong đó có 92 trường hợp ảnh hưởng đến đất ở.

Tại xã Phú Hòa Đông, 180 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng, với 25 trường hợp bị ảnh hưởng đến đất ở.

Các xã khác như Phước Vĩnh An, Trung Lập Thượng và Tân Phú Trung cũng bị ảnh hưởng nhưng ở mức độ thấp hơn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc 4 làn xe nối TPHCM và Tây Ninh khởi công năm 2025

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, 4 làn xe sẽ khởi công năm 2025, hoàn thành cuối năm 2027, tạo tuyến đường mới kết nối hai địa phương.

Gần 20.000 tỉ đồng xây cao tốc 4 làn xe nối TPHCM – Tây Ninh

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51km, rộng 4 làn xe được đầu tư giai đoạn 2024 – 2027 với tổng vốn gần 20.000 tỉ đồng.

TPHCM đề xuất 19.600 tỉ đồng làm cao tốc dài 51km, 4 làn xe nối Tây Ninh

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến cao tốc dài 51km nối TPHCM đến Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) có tổng mức đầu tư khoảng 19.600 tỉ đồng giai đoạn một, quy mô 4 làn xe, vận tốc 120km/h.

Bác tin "lái đò Chùa Hương bị cắt suất sau khi đi hỗ trợ bão lũ"

KHÁNH AN |

Mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin nhiều lái đò Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) sau khi chuyển đò đi cứu trợ vùng lũ bị cắt suất, không cho chèo đò phục vụ khách.

Lý do tiếp tục đề nghị truy tố cựu Bí thư TX Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi phục hồi điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất điều tra, ra kết luận chuyển hồ sơ đề nghị truy tố cựu Bí thư TX Bến Cát.

Thu nhập thấp, công nhân xoay xở lo chi phí đầu năm học

NGỌC DIỆP |

Để lo các khoản chi tiêu đầu năm học mới cho con, nhiều công nhân, người lao động phải tiết kiệm, xoay xở đủ mọi cách.

Gia hạn xác minh vụ luận án tiến sĩ bị tố đạo văn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại học Huế vừa có thông báo liên quan đến vụ việc luận án tiến sĩ của trưởng phòng nghiên cứu khoa học bị tố đạo văn.

Quảng Ninh chi 1.000 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương dành 1.000 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên cho khắc phục hậu quả bão số 3.

Cao tốc 4 làn xe nối TPHCM và Tây Ninh khởi công năm 2025

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, 4 làn xe sẽ khởi công năm 2025, hoàn thành cuối năm 2027, tạo tuyến đường mới kết nối hai địa phương.

Gần 20.000 tỉ đồng xây cao tốc 4 làn xe nối TPHCM – Tây Ninh

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51km, rộng 4 làn xe được đầu tư giai đoạn 2024 – 2027 với tổng vốn gần 20.000 tỉ đồng.

TPHCM đề xuất 19.600 tỉ đồng làm cao tốc dài 51km, 4 làn xe nối Tây Ninh

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến cao tốc dài 51km nối TPHCM đến Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) có tổng mức đầu tư khoảng 19.600 tỉ đồng giai đoạn một, quy mô 4 làn xe, vận tốc 120km/h.