Tỉnh Thanh Hóa nói gì trước việc đổi hơn 19ha đất lấy 455m đường?

Quách Du |

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc đổi hơn 19ha đất (gồm 3 khu đất) tại khu vực TP. Thanh Hóa lấy 455m đường là có và đang trong kế hoạch chuẩn bị triển khai. Tuy nhiên, bản chất vấn đề không như nhiều người đang nghĩ.

Ngày 27.2, trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự việc không như nhiều người đang nghĩ là chỉ làm đoạn đường dài 455m, với tổng vốn hơn 128 tỉ đồng, nhưng lại được đổi 19ha đất có vị trí đắc địa để bán đấu giá.

Theo ông Kỳ, đoạn đường Đại lộ Đông Tây (có chiều dài 455m) là đoạn cuối của tuyến đường Đại lộ Đông Tây. Tại đây, rất nhiều hộ dân đang sinh sống, vậy nên, tiền chi cho giải phóng mặt bằng rất lớn, còn lại tiền để thi công đoạn đường ít hơn nhiều.

 
Tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: Quách Du

Vấn đề nữa là khi thi công tuyến đường xong, nhà đầu tư được đổi lấy 3 khu đất với diện tích hơn 19ha. Tuy nhiên, số diện tích này không phải là nhà đầu tư được bán đấu giá cả, mà còn dùng để làm hạ tầng, làm đường, điện và các công trình phụ trợ khác.

“Đặc biệt hơn, dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa tiến hành tổ chức đấu thầu. Khi đấu thầu (gồm 3 khu đất) thì giá đất sẽ được dựa trên giá đất thị trường tại thời điểm đấu thầu. Vậy nên, nhiều người nghĩ chỉ làm đoạn đường hơn 400m mà được đổi ngang hơn 19ha đất là chưa chính xác”- ông Kỳ nói.

 
Thông tin về dự án. Ảnh: Quách Du

Ông Lê Văn Tám – Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Mã (nhà đầu tư đề xuất) cho biết, đây mới là đề xuất chủ trương được đưa ra, còn tiếp theo phải tiến hành đấu thầu các khu đất, những đơn vị tham gia đấu thầu không chỉ mỗi Công ty Sông Mã mà còn nhiều đơn vị khác.

“Hiện, đơn vị chưa có hồ sơ, văn bản gì cụ thể về dự án. Nếu dự án được triển khai, thì ngoài tiền giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư còn dành ra một diện tích lớn để làm đường và các công trình phụ trợ khác. Không phải tất cả hơn 19ha nhà đầu tư sẽ được bán hết” – ông Tám nói.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 3.12.2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có tờ trình số 153/TTr-UBND gửi Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Đại lộ Đông Tây, đoạn từ sông Nhà Lê đến quốc lộ 47, TP. Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Dự án do Công ty Cổ phần Sông Mã đề xuất và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt. Tuyến đường có chiều dài 455m, với tổng vốn đầu tư là hơn 128 tỉ đồng.

 
Khu đất tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa (viền đỏ) rộng hơn 11ha, là một trong 3 khu đất được thanh toán cho nhà đầu tư. Ảnh: Quách Du

Phương án tài chính sơ bộ là nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư dự án. Về phương án thanh toán, nhà đầu tư sẽ được thanh toán 3 khu đất trên địa bàn TP. Thanh Hóa để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư với tổng diện tích 19,36ha.

Dự kiến, thời gian chuẩn bị dự án từ Quý IV/2018 đến Quý II năm 2019. Triển khai đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng từ Quý II/2019 đến 30/4/2020.

Sau khi dự án trên được trình, đã khiến dư luận băn khoăn và cho rằng, chỉ làm đoạn đường dài 455m với kinh phí 128 tỉ đồng, nhưng nhà đầu tư lại được đổi hơn 19ha đất nằm ở những vị trí đắc địa và được coi là nhưng khu "đất vàng" trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Nếu tính trung bình mỗi m2 đất tại các khu vực này có giá 10 triệu đồng, thì với hơn 19ha đất này, nhà đầu tư có thể thu về cả nghìn tỉ đồng. Trong khi số vốn bỏ ra để làm công trình chỉ hơn 128 tỉ đồng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Lạ lùng dự án đổi 3 khu "đất vàng" lấy... 400m đường

Phan Anh |

Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường; TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 50% vốn đầu tư công; Dân bức xúc vì mức giá bồi thường đất “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Thanh Hóa: Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường

Minh Hoàng |

Sau khi nhà đầu tư bỏ số vốn hơn 128 tỉ đồng để làm tuyến đường dài hơn 400m, sẽ được thanh toán bằng cách đổi lấy hơn 19ha đất. Điều đặc biệt là 19ha đất này, được coi là khu “đất vàng” của thành phố với giá trị thị trường lên đến cả nghìn tỉ đồng.

Chính thức thu hồi "đất vàng" do ông Nguyễn Thành Tài "ký ẩu"

Ngô Nguyên |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 5671 về việc thu hồi khu đất gần 5.000m2 ở số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Hà Nội lấy lại "đất vàng" Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên đường Phan Bội Châu

VƯƠNG TRẦN - THU HIỀN |

Hà Nội có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại khu đất nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam) cho TP quản lý.

Khi "đất vàng" ở Cần Thơ bị lãng phí

TRẦN LƯU |

Nhiều “khu đất vàng” nằm ngay trung tâm TP.Cần Thơ được giao cho các nhà đầu tư để thực hiện những dự án hoành tráng. Nhưng đến nay, những dự án này vẫn “trùm mềm”, gây lãng phí tài nguyên đất.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Bất động sản 24h: Lạ lùng dự án đổi 3 khu "đất vàng" lấy... 400m đường

Phan Anh |

Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường; TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 50% vốn đầu tư công; Dân bức xúc vì mức giá bồi thường đất “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Thanh Hóa: Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường

Minh Hoàng |

Sau khi nhà đầu tư bỏ số vốn hơn 128 tỉ đồng để làm tuyến đường dài hơn 400m, sẽ được thanh toán bằng cách đổi lấy hơn 19ha đất. Điều đặc biệt là 19ha đất này, được coi là khu “đất vàng” của thành phố với giá trị thị trường lên đến cả nghìn tỉ đồng.

Chính thức thu hồi "đất vàng" do ông Nguyễn Thành Tài "ký ẩu"

Ngô Nguyên |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 5671 về việc thu hồi khu đất gần 5.000m2 ở số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Hà Nội lấy lại "đất vàng" Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên đường Phan Bội Châu

VƯƠNG TRẦN - THU HIỀN |

Hà Nội có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại khu đất nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam) cho TP quản lý.

Khi "đất vàng" ở Cần Thơ bị lãng phí

TRẦN LƯU |

Nhiều “khu đất vàng” nằm ngay trung tâm TP.Cần Thơ được giao cho các nhà đầu tư để thực hiện những dự án hoành tráng. Nhưng đến nay, những dự án này vẫn “trùm mềm”, gây lãng phí tài nguyên đất.