Thị trường ảm đạm, 1 ngày 3 doanh nghiệp bất động sản giải thể

ANH HUY |

Trong vài năm trở lại đây thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự, giảm lương để tồn tại nhưng nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận phá sản. Số liệu của Tổng Cục Thống kê cho thấy, năm 2023 có gần 1.300 doanh nghiệp phá sản.

Trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng phải dừng hoạt động vì nguồn tài chính vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Cũng có những doanh nghiệp đã đưa ra phương án tạm ngừng để xem xét tìm kiếm giải pháp, phương hướng để công ty có tài chính hoạt động trở lại.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, năm qua ghi nhận lượng lớn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng gần 21% so với năm trước; nhóm chờ thủ tục giải thể tăng xấp xỉ 29%. Bình quân mỗi tháng có 14.400 đơn vị rút lui khỏi thị trường.

Kinh doanh bất động sản đứng đầu lĩnh vực có doanh nghiệp đóng cửa nhiều nhất, với gần 1.300 đơn vị, tăng khoảng 8% so với 2022. Như vậy trong năm 2023, trung bình cứ 1 tuần có khoảng 25 doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường, tương đương 1 ngày có hơn 3 doanh nghiệp.

PGS.TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế đưa ra nhận xét, các doanh nghiệp bất động sản thực sự vẫn phải đối diện với nhiều thách thức. Cụ thể còn khó khi tiếp cận vốn vay tín dụng dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án.

Ngoài ra, niềm tin của nhà đầu tư lung lay đã tác động đến tính thanh khoản thị trường, dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản càng thiếu vốn, thậm chí một số doanh nghiệp đang chịu áp lực nợ ngắn hạn và tổng nợ lớn hơn so với quy mô tài sản.

Hơn nữa, tỉ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng biến động làm chi phí đầu tư tăng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt đối với vấn đề pháp lý, không ít dự án bất động sản đang gặp vướng mắc, như việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất; quy hoạch sử dụng đất được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư, về thẩm quyền chuyển nhượng dự án...

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, thị trường chưa thể ấm trở lại ngay bởi dòng tiền hoạt động, đầu ra sản phẩm và nguồn nhân lực trong ngành đang "ốm".

Do đó trước mắt cần giải quyết thủ tục pháp lý cho những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, hoặc sẵn sàng được tung ra thị trường để bổ sung nguồn cung mới.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - cho biết, trong năm qua, thị trường chứng kiến sự ra đi của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản. Riêng với các sàn giao dịch bất động sản, 20% sàn tiếp tục đối diện nguy cơ giải thể, phá sản; 40% sàn đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt.

Vị này dự báo, nửa đầu năm 2024 thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự ra đi của một số doanh nghiệp đã kiệt sức, do phải chống chọi trong suốt thời gian dài vừa qua.

GS.TS. Ngô Trí Long nói thêm, vấn đề khó cho doanh nghiệp bất động sản hiện nay là thị trường đang trầm lắng. Khi thị trường bất động sản không có đầu ra thì không lĩnh vực nào thông được, kể cả tín dụng. Giữa bối cảnh đó, lãi suất vay vốn không phải là vấn đề cốt lõi, mà cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác giúp khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế.

Trong đó, phía doanh nghiệp bất động sản có thể đưa ra chính sách hạ giá bán, ưu đãi như tăng mức chiết khấu đối với phương thức thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, miễn phí quản lý sau khi bàn giao nhà; các khoản hỗ trợ tài chính, pháp lý cho khách hàng...

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Chi phí không chính thức khiến doanh nghiệp Lạng Sơn chưa hài lòng

Lam Duy |

Chi phí không chính thức, chi phí thời gian, tính minh bạch và tiếp cận thông tin tại Lạng Sơn là những hạn chế, khiến doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng.

Ngân hàng cởi mở hơn trong việc cấp tín dụng với doanh nghiệp bất động sản

Bảo Chương |

Sau thời gian dài bí vốn, khó tiếp cận tín dụng ngân hàng thì gần đây, doanh nghiệp bất động sản đón nhận tin vui khi liên tục xuất hiện những thương vụ trợ vốn của ngân hàng.

Doanh nghiệp bất động sản cần giảm giá nhà, giảm bớt kỳ vọng lợi nhuận

Bảo Chương |

Theo quy luật cung - cầu, do thiếu nguồn cung nhà ở, trong khi nhu cầu rất lớn, nhất là nhu cầu nhà ở giá vừa túi tiền, dẫn đến tình trạng giá nhà tăng liên tục trong các năm qua với mức tăng giá trung bình trên dưới 10%/năm.

Phan Quốc Việt tiếp tục hầu toà cùng 2 cựu bộ trưởng trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Để chiếm đề tài nhà nước thành tư nhân, rồi sản xuất kit test Việt Á bán với giá nâng khống, Phan Quốc Việt đã "rải" tiền hối lộ, cảm ơn cho các cựu quan chức hơn 106 tỉ đồng.

Công an xuất hiện tại nhà riêng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Lâm Đồng - Công an đã đến nhà ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong những ngày qua, ông Hiệp cũng vắng mặt tại một số cuộc họp quan trọng của địa phương.

Dự án 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội bị đề nghị thanh tra

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, nhưng đến nay, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng) chậm tiến độ và được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do năng lực, tài chính yếu kém của liên danh nhà thầu.

Viện Kiểm sát thông báo trả hồ sơ vụ liên quan cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả hồ sơ điều tra bổ sung, để "đảm bảo việc truy tố".

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Chi phí không chính thức khiến doanh nghiệp Lạng Sơn chưa hài lòng

Lam Duy |

Chi phí không chính thức, chi phí thời gian, tính minh bạch và tiếp cận thông tin tại Lạng Sơn là những hạn chế, khiến doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng.

Ngân hàng cởi mở hơn trong việc cấp tín dụng với doanh nghiệp bất động sản

Bảo Chương |

Sau thời gian dài bí vốn, khó tiếp cận tín dụng ngân hàng thì gần đây, doanh nghiệp bất động sản đón nhận tin vui khi liên tục xuất hiện những thương vụ trợ vốn của ngân hàng.

Doanh nghiệp bất động sản cần giảm giá nhà, giảm bớt kỳ vọng lợi nhuận

Bảo Chương |

Theo quy luật cung - cầu, do thiếu nguồn cung nhà ở, trong khi nhu cầu rất lớn, nhất là nhu cầu nhà ở giá vừa túi tiền, dẫn đến tình trạng giá nhà tăng liên tục trong các năm qua với mức tăng giá trung bình trên dưới 10%/năm.