Thêm "nút thắt cổ chai" khiến dòng vốn khó đến với doanh nghiệp

Cao Nguyên |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực. Trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đang chật vật với khó khăn kéo dài thì theo các chuyên gia, Thông tư 06 vô tình tạo thêm một "nút thắt cổ chai" khiến dòng vốn khó đến được với doanh nghiệp.

Nhiều điểm không hợp lý

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Đề nghị NHNN xem xét sửa đổi Thông tư 06/2023/TT- NHNN”.

Thông tư 06 sẽ có hiệu lực ngày 1.9 tới nhưng theo HoREA, có nhiều điểm không hợp lý, chưa sát thực tiễn và thiếu tính đồng bộ với một số quy định pháp luật.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06 nêu 4 trường hợp các TCTD không được cho vay. Trong đó, có ba trường hợp, theo HoREA sẽ tác động mạnh đến doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Thứ nhất, TCTD không được cho vay thanh toán tiền góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn của công ty TNHH, hợp danh, doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch UPCoM.

Trường hợp hai là không được cho vay để bù đắp tài chính, trừ khi đáp ứng đủ 2 điều kiện là bên vay đã ứng vốn thanh toán và trả các chi phí thực hiện dự án (chỉ tính chi phí dưới 12 tháng). Một trường hợp nữa bị hạn chế tín dụng là vay để thanh toán theo hợp đồng góp vốn, hợp tác hoặc kinh doanh thực hiện dự án đầu tư nhưng ở thời điểm cho vay chưa đủ điều kiện bán hàng.

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA - tỏ ra lo ngại những trường hợp bị hạn chế tín dụng có các doanh nghiệp BĐS, người mua nhà, nhà đầu tư. Quy định mới sẽ khiến họ rất khó tiếp cận tín dụng - vốn được xem là "phao cứu sinh" để vượt qua giai đoạn thách thức hiện nay.

Vị này nói rằng, việc đóng chặt các cánh cửa tín dụng như Thông tư 06 quy định có thể dẫn đến kịch bản đổ vỡ cuối năm 2023. Hiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến quý III rất khó khăn. Các công ty BĐS chưa thể huy động được nguồn vốn từ khách hàng do dự án bị ách tắc pháp lý.

Kiến nghị sửa đổi

TS Trần Xuân Lượng - Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân - cho rằng, đáng lẽ lúc này nên nới điều kiện vay, như chỉ cần có chấp thuận chủ trương đầu tư, tiêu chí nhóm nợ cần điều chỉnh hỗ trợ doanh nghiệp thì ngân hàng lại chỉ lo siết.

Theo TS Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, với Khoản 9, cần lưu ý là chỉ không cho vay đối với các khoản góp vốn hay hợp tác đầu tư/kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm TCTD quyết định cho vay, chứ không phải tất cả.

Vì vậy, NHNN cũng nên xem xét lại theo hướng dự án có thể chưa đủ điều kiện hiện nay nhưng có thể sẽ đủ điều kiện trong tương lai (dạng "tài sản hình thành trong tương lai") theo đánh giá của TCTD thì nên cho phép vay tín dụng.

Với Khoản 10 không cho vay để bù đắp tài chính, theo ông Lực, Thông tư 06 đã loại trừ trường hợp là khách hàng đã ứng vốn để trang trải chi phí thực hiện dưới 12 tháng; chi phí thuộc phương án vay vốn trung dài hạn để thực hiện dự án kinh doanh đó. Tuy nhiên, Thông tư cần làm rõ: Những chi phí này cần đáp ứng cả hai hay 1 trong 2 điều kiện này?

Trong văn bản đề xuất vừa gửi NHNN, Chủ tịch HoREA chỉ ra, việc yêu cầu TCTD không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng vốn góp không đồng bộ với Nghị định 153 (năm 2020). Theo nghị định này, mục đích phát hành trái phiếu là thực hiện các dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ. Do đó, quy định mới yêu cầu TCTD không được cho vay hoạt động này là chưa hợp lý.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp muốn đầu tư thêm dự án gần 1 tỉ đôla tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp trình bày dự kiến đầu tư dự án nhà máy sợi carbon với tổng vốn gần 1 tỉ USD trên địa bàn tỉnh.

Phát triển bền vững là con đường độc đạo doanh nghiệp phải đi

Tuyết Lan |

Phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn mà trở thành xu thế, hướng đi độc đạo bắt buộc doanh nghiệp phải đi. Nhiều doanh nghiệp đã có ý thức đầu tư mạnh vào công nghệ, liên kết tạo thành phong trào sản xuất các sản phẩm hữu cơ phát triển rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sản phẩm xanh trong hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn chừng mực và khiêm tốn.

Tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển và bắt kịp xu thế mới

Hoàng Anh |

Đó là chủ đề được thảo luận tại Diễn đàn phát triển kinh doanh: Tháo gỡ khó khăn, tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp đã diễn ra sáng ngày 19.7 tại Hà Nội.

Bản tin công đoàn: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?; Làm rõ thực trạng việc nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Sáng kiến giúp nhiều lao động cùng hưởng lợi...

Nguyên do Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023

DI PY |

Trong buổi họp báo rạng sáng 23.7, ban tổ chức đã chia sẻ lí do khiến Huỳnh Trần Ý Nhi Miss World Vietnam 2023 có thể vượt qua nhiều cô gái khác để giành ngôi vị cao nhất.

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh |

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7: Bắc Bộ oi nóng trở lại, Nam Bộ mưa lớn

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Doanh nghiệp muốn đầu tư thêm dự án gần 1 tỉ đôla tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp trình bày dự kiến đầu tư dự án nhà máy sợi carbon với tổng vốn gần 1 tỉ USD trên địa bàn tỉnh.

Phát triển bền vững là con đường độc đạo doanh nghiệp phải đi

Tuyết Lan |

Phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn mà trở thành xu thế, hướng đi độc đạo bắt buộc doanh nghiệp phải đi. Nhiều doanh nghiệp đã có ý thức đầu tư mạnh vào công nghệ, liên kết tạo thành phong trào sản xuất các sản phẩm hữu cơ phát triển rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sản phẩm xanh trong hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn chừng mực và khiêm tốn.

Tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển và bắt kịp xu thế mới

Hoàng Anh |

Đó là chủ đề được thảo luận tại Diễn đàn phát triển kinh doanh: Tháo gỡ khó khăn, tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp đã diễn ra sáng ngày 19.7 tại Hà Nội.