Tháo chạy khỏi nhà trọ hộp diêm Hà Nội

Thu Giang |

Nhận thấy hiểm họa cháy nổ, nhiều sinh viên, người đi làm tại TP Hà Nội thời gian gần đây đang có động thái đăng tin sang nhượng, trả hàng loạt căn nhà trọ hộp diêm vì không đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Cách đây vài tháng, chị Nguyễn Thị Linh (nhân viên sale, thuê trọ ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã ký hợp đồng thuê phòng trọ hộp diêm với thời hạn 6 tháng theo quy định của chủ nhà.

Số tiền phải đặt cọc ban đầu là 800.000 đồng.

Tuy nhiên, khi nhận ra hiểm họa cháy nổ ở khu nhà trọ hộp diêm, chị Linh đã tức tốc trả phòng trước thời hạn 3 tháng, chấp nhận mất số tiền cọc nêu trên.

"Ban đầu, khi thuê phòng ở đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cần một nơi để ngủ, sinh hoạt, tắm giặt đơn thuần. Gần đây, tôi muốn chuyển phòng đi càng sớm càng tốt để tìm một nơi ở mới dù sẽ mất tiền đặt cọc ban đầu 800.000 đồng.

Diện tích mỗi hộp ngủ ở đây chỉ rộng khoảng 3 - 5m2, có từ 10 - 12 hộp diêm/phòng rất bí bách, nếu hỏa hoạn xảy ra thì những người thuê trọ không biết sẽ thoát hiểm bằng cách nào" - chị Nguyễn Thị Linh nói.

a
Lối hành lang chật hẹp ở những căn nhà trọ hộp diêm quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang được cho thuê với mức giá từ 1,2 triệu đồng/tháng. Ảnh: Thu Giang

Cũng thuê một căn phòng hộp diêm rộng 3m2 ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), anh Trịnh Ngọc Quân chia sẻ, nếu có cháy thì những người thuê trọ ở đây như anh không biết cách nào để thoát ra khi phòng trọ không có cửa sổ, ban công rất bí bách. Trong khi đó, tấm ngăn cách giữa các phòng đều làm bằng vật liệu dễ bén lửa, dễ cháy nổ như xốp, gỗ ép.

Anh Ngọc Quân cũng chia sẻ thêm, 2 tuần nay, anh đang đăng tin lên mạng xã hội để nhượng lại phòng trọ hộp diêm. Nếu không có ai thuê lại, anh Quân chấp nhận dọn đồ đạc đi, mất tiền đặt cọc 1,2 triệu đồng để tìm một phòng trọ mới an toàn hơn.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 30.10, anh Lê Khắc Cường - chủ điều hành một hệ thống phòng trọ hộp diêm tại khu vực Hà Nội - cho biết, đơn vị hiện có 4 khu nhà trọ hộp diêm nằm ở các quận trung tâm như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy...

Mức giá cho thuê dao động từ 0,8 - 1,2 triệu đồng/tháng, đã bao gồm chi phí điện, nước, wifi, phí dịch vụ. Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã đi kiểm tra, anh Cường cũng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp đặt thang thoát hiểm, các khu trọ đều nằm trong ngõ hẹp nên việc lắp đặt này gặp vô vàn khó khăn.

a
Nhiều sinh viên, người đi làm đang có xu hướng trả phòng trọ hộp diêm nằm trong ngõ ngách Hà Nội. Ảnh: Thu Giang

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cũng nêu quan điểm, mô hình phòng trọ hộp diêm thường có ưu điểm phù hợp với mức tài chính của nhiều đối tượng, về pháp lý, pháp luật không cấm hoạt động kinh doanh này.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà trọ tại TP Hà Nội vẫn có tình trạng hoạt động chui, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người thuê nhưng vẫn hoạt động công khai, tiềm ẩn nguy cơ tiềm ẩn như hỏa hoạn, cháy nổ.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Xô xát ở nhà trọ, một thầy giáo bị đâm tử vong

Tân Văn |

Cao Bằng - Công an huyện Nguyên Bình vừa khám phá nhanh vụ án người đàn ông bị đâm tử vong trong đêm.

Lấn chiếm gầm cầu thang làm nhà trọ ở khu tập thể Kim Liên

Lan Nhi |

Nhiều hộ dân ở khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đang lấn chiếm diện tích gầm cầu thang các tòa nhà để làm nơi để xe, nhà trọ, nơi sinh hoạt hàng ngày.

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong các khu nhà trọ

Phạm Thanh Hải |

Bắc Giang - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ với sự tham gia của 200 công nhân lao động trong các khu nhà trọ và các chủ nhà trọ trên địa bàn xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

Sợ hãi sống trong nhà bị nứt vỡ, nghiêng lún gần công trình thi công

ANH HUY - ANH VŨ |

Cuộc sống của nhiều nhà dân tại tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đảo lộn vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quá trình thi công công trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

Không hợp pháp hóa dự án sai phạm khi triển khai Quy hoạch điện VIII

PHẠM ĐÔNG |

Khi thực hiện Quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo không hợp pháp hóa dự án sai phạm; các dự án ở địa phương đáp ứng đầy đủ tiêu chí, khả thi, đúng pháp luật phải được đưa vào kế hoạch.

2 bộ trưởng làm Phó Ban Chỉ đạo xử lý dự án thua lỗ ngành công thương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 31.10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1274/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

Bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn phù hợp để hoàn thành các mục tiêu kinh tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, “bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn” phù hợp, có những chính sách, biện pháp đủ mạnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Xô xát ở nhà trọ, một thầy giáo bị đâm tử vong

Tân Văn |

Cao Bằng - Công an huyện Nguyên Bình vừa khám phá nhanh vụ án người đàn ông bị đâm tử vong trong đêm.

Lấn chiếm gầm cầu thang làm nhà trọ ở khu tập thể Kim Liên

Lan Nhi |

Nhiều hộ dân ở khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đang lấn chiếm diện tích gầm cầu thang các tòa nhà để làm nơi để xe, nhà trọ, nơi sinh hoạt hàng ngày.

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong các khu nhà trọ

Phạm Thanh Hải |

Bắc Giang - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ với sự tham gia của 200 công nhân lao động trong các khu nhà trọ và các chủ nhà trọ trên địa bàn xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.