Thành phố nào đang giữ ngôi vương về mức giá nhà ở đắt đỏ nhất thế giới?

Khương Duy (TH) |

Savills (Savills World City Prime Index) vừa công bố chỉ số nhà ở cao cấp tại các thành phố thế giới. Theo đó, Hồng Kông đang là thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất trên thế giới, theo sau là những cái tên quen thuộc New York, Tokyo, Geneva, London...

Cụ thể, số liệu từ Savills cho biết Hồng Kông vẫn là thị trường có giá nhà ở đắt nhất thế giới ở mức khoảng 50,700 USD/m2 (tương đương khoảng 1,2 tỉ đồng).

50,700 USD/m2 nhà ở Hồng Kông được xem là mức giá đắt nhất thế giới, tăng 1,3% trong 6 tháng và tăng 42% trong 5 năm qua. Ảnh: ST
50,700 USD/m2 nhà ở Hồng Kông được xem là mức giá đắt nhất thế giới, tăng 1,3% trong 6 tháng và tăng 42% trong 5 năm qua. Ảnh: ST

Xếp sau Hồng Kông là New York với mức giá 27.182 USD/m2. Giá nhà ở New York  đã giảm 1,1% trong nửa đầu năm 2019.

Nhiều thành phố tại Mỹ đã cho thấy giá nhà ở giảm trong 6 tháng đầu năm 2019 do những thay đổi về thuế gần đây ảnh hưởng đến nguồn cầu, và lượng hàng tồn kho lớn, đối với trường hợp của New York và Miami.

Trong khi đó, Tokyo đã vươn lên vị trí thứ 3. Trung bình mỗi m2 nhà ở tại Tokyo có giá khoảng 23.251 USD/m2,

Các vị trí tiếp theo thuộc về Geneva (thứ 4); London (thứ 5); Thượng Hải (thứ 6); Sydney (thứ 7); San Francisco (thứ 8) và Paris (thứ 9).

Những thành phố trong nhóm có mức giá tăng cao nhất là Berlin (4,2%), tiếp theo là Paris (3,9%), Bắc Kinh (2,9%), Kuala Lumpur (2,4%) và Bangkok (2,3%).

Tại Châu Á như Kuala Lumpur và Bangkok, với giá nhà cao cấp trung bình lần lượt là 2,800 USD/m2 và 9,500 USD/m2, mức tăng trưởng gần 2,5% trong nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, sau 5 năm tăng mạnh, giá nhà ở tại Sydney và Cape Town bắt đầu giảm do khả năng chi trả bên cạnh các lý do khác làm giảm nhiệt thị trường.

Giá nhà ở cao cấp tại Dubai đã giảm khoảng 20% trong 5 năm qua và hiện vẫn đang giảm do nguồn cung tại các dự án mới còn nhiều và sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Ảnh: ST
Giá nhà ở cao cấp tại Dubai đã giảm khoảng 20% trong 5 năm qua và hiện vẫn đang giảm do nguồn cung tại các dự án mới còn nhiều và sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Ảnh: ST

"Có một số lý do khiến cho thị trường nhà ở tại các thành phố hàng đầu thế giới đang chững lại. Chính sách của chính phủ, chi phí vay vốn, nguồn cung tăng và sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, tất cả những yếu tố này đều có vai trò đóng góp", bà Sophie Chick - Trưởng bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Savills nhận định

Bà Sophie Chick cho biết thêm: “Mặc dù vậy, chúng tôi không kì vọng chỉ số giá nhà ở sẽ giảm đáng kể, nhưng tốc độ tăng trưởng như hiện tại sẽ không có sự thay đổi hoặc sẽ có sự gia tăng nhỏ về giá trị trong trung hạn”, bà Sophie Chick nói.

Dự đoán về thị trường bất động sản nhà ở cao cấp tại các thành phố trên thế giới, bà Sophie Chick nói: “Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng các thành phố tại Châu Âu tiếp tục ghi nhận mức tăng giá tốt nhờ được hưởng lợi từ Brexit và giá nhà ở tương đối thấp hơn so với mức trung bình toàn cầu.

Về lâu dài, việc gia tăng sự giàu có của nền kinh tế nói chung sẽ là mấu chốt cho sự tăng trưởng của thị trường nhà ở cao cấp tại các thành phố cùng với các yếu tố khác như sự ổn định kinh tế chính trị và cơ cấu nhân khẩu học thuận lợi”.

Khương Duy (TH)
TIN LIÊN QUAN

Thiết kế góc làm việc siêu đẹp dành riêng cho nhà hẹp

Theo Tiền Phong/XSG |

Thiết kế góc làm việc – không quá khó để bạn có thể tự mình thực hiện, đặc biệt với những người năng động, thích sáng tạo thì việc décor một góc làm việc nhỏ ngay tại nhà không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện được phong cách, gout thẩm mỹ riêng.

Top 10 tỉ phú BĐS giàu nhất hành tinh: 8 người đến từ Châu Á

Phan Anh (Theo Forbes) |

Theo công bố của tạp chí Forbes, trong top 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh có tới 8 người đến từ Châu Á. Dù mất dần vị trí vào tay các tỉ phú công nghệ, nhóm tỉ phú đi lên từ bất động sản vẫn đang nắm giữ những khối tài sản khổng lồ.

Top 10 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới 2019

Anh Tú ( Tổng Hợp) |

Mười tòa nhà dưới đây không chỉ được xếp hạng là những tòa nhà cao nhất thế giới, mà còn là những tòa nhà có thiết kế độc đáo và hiện đại nhất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thiết kế góc làm việc siêu đẹp dành riêng cho nhà hẹp

Theo Tiền Phong/XSG |

Thiết kế góc làm việc – không quá khó để bạn có thể tự mình thực hiện, đặc biệt với những người năng động, thích sáng tạo thì việc décor một góc làm việc nhỏ ngay tại nhà không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện được phong cách, gout thẩm mỹ riêng.

Top 10 tỉ phú BĐS giàu nhất hành tinh: 8 người đến từ Châu Á

Phan Anh (Theo Forbes) |

Theo công bố của tạp chí Forbes, trong top 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh có tới 8 người đến từ Châu Á. Dù mất dần vị trí vào tay các tỉ phú công nghệ, nhóm tỉ phú đi lên từ bất động sản vẫn đang nắm giữ những khối tài sản khổng lồ.

Top 10 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới 2019

Anh Tú ( Tổng Hợp) |

Mười tòa nhà dưới đây không chỉ được xếp hạng là những tòa nhà cao nhất thế giới, mà còn là những tòa nhà có thiết kế độc đáo và hiện đại nhất.