Hiện nay, trên các trang mạng internet, mạng xã hội xuất hiện ngập tràn dịch vụ nhận làm giả bằng cấp, tài liệu, giấy tờ giả các loại.
Qua đó, công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, khiến việc phân biệt giấy tờ thật giả trở nên khó khăn hơn. Các đối tượng thường sử dụng máy móc hiện đại, kỹ thuật in ấn tiên tiến để tạo ra giấy tờ giả có hình thức gần giống với bản gốc.
Thực tế cho thấy, việc sử dụng giấy tờ giả gây nhiều hậu quả khôn lường cho xã hội, nhất là khi sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, gây rối trật tự xã hội; làm ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, uy tín cá nhân, mất niềm tin của cộng đồng.
Đầu tháng 5.2024, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình đưa ra cảnh báo và cho biết, năm 2023 và 04 tháng đầu năm 2024, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện giám định 70 vụ liên quan đến giấy tờ giả, qua đó phát hiện 371 văn bằng, chứng chỉ, 13 sổ đỏ, 29 Căn cước công dân giả.
Hay vào tháng 3.2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử, tuyên án 16 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho các bị hại 2,5 tỉ đồng và 4.500 USD đối với Nguyễn Thị Xuân Vui (trú tại ấp Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về tội sử dụng sổ đỏ và hồ sơ đất đai giả để cầm cố vay tiền người dân với cam kết lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Đáng lo ngại, tình trạng làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tài sản còn xảy ra ngay tại cơ quan Nhà nước.
Điển hình trường hợp đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung (sinh 1976, TP Lai Châu), công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, đã lợi dụng vị trí công tác để làm giả sổ đỏ đối với nhiều lô đất của người dân, lừa bán với giá trị thấp hơn giá thị trường, chiếm đoạt được số tiền trên 3,2 tỉ đồng.
Từ hiện tượng tiêu cực nêu trên, đang đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn ngừa loại tội phạm này, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Trước vấn nạn trên, tại dự thảo Thông tư quy định về sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính đang được lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và nhân dân, Bộ TNMT đề xuất in mã QR vào sổ đỏ giúp tra cứu thông tin dễ dàng hơn.
Bộ TNMT cho rằng, đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, giúp nâng cao tính bảo mật an toàn thông tin và người dân cũng dễ dàng hơn trong việc tra cứu thông tin, phản hồi chống hàng giả.
Chia sẻ với PV, TS Trần Xuân Lượng - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - cho biết, ưu điểm lớn nhất của quản lý bằng mã QR là người dùng có thể thu thập được nhiều thông tin với chỉ 1 lần quét.
Đặc biệt những thông tin tích hợp trong mã QR đều được mã hóa hoàn toàn qua đó tạo ra hệ thống quản lý an toàn hơn.
Theo ông Lượng, việc sử dụng mã QR được Bộ TNMT đề xuất đưa vào sổ đỏ để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai là phù hợp với xu thế chung về hội nhập quốc tế. Nó không chỉ giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc tra cứu, mà còn đảm bảo tính minh bạch của thông tin.
Luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, sổ đỏ là một loại giấy tờ đặc thù, có quy cách cùng những thông tin phức tạp, nên ngay cả cơ quan chuyên môn cũng khó có thể phát hiện chứ không nói đến người dân. Vậy nên có một công cụ để đảm bảo tính an toàn, minh bạch về thông tin và việc sử dụng mã QR được xem là một giải pháp tích cực.
Trong khuyến cáo, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng chống và đẩy lùi tệ nạn sử dụng giấy tờ giả.