Sắp có 2 thay đổi lớn về sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Thạch Lam (T/H) |

Sổ đỏ cách gọi thông thường dựa theo màu sắc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân hay dùng. Tại Luật Đất đai 2024 đã có nhiều sự thay đổi lớn, trong đó có những quy định liên quan đến sổ đỏ.

Sổ đỏ sẽ có tên gọi mới

Sổ đỏ không phải thuật ngữ được sử dụng trong Luật Đất đai hay bất cứ văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết. Đây là cách gọi thông thường dựa theo màu sắc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân hay dùng.

Đây là một trong những giấy tờ quan trọng với mỗi gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất. Do đó, việc có tên gọi mới cho sổ đỏ là một trong các thay đổi về sổ đỏ từ 1.1.2025 được quy định tại Luật Đất đai 31/2024/QH15.

Tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, sổ đỏ hay chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Trong khi đó, theo quy định mới nhất tại khoản 21 Điều 3 Luật năm 2024, Sổ đỏ được định nghĩa như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong đó, tài sản gắn liền với đất sẽ bao gồm nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Như vậy, theo quy định mới, tên gọi của sổ đỏ đã được thay đổi gọn hơn và tài sản đã bao gồm tất cả các loại đã nêu ở tên gọi cũ.

Đề xuất mẫu sổ đỏ mới

Để phù hợp với quy định về tên gọi mới của sổ đỏ tại Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mẫu sổ đỏ mới tại dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó, đề xuất về sổ đỏ từ 1.1.2025 như sau:

Đồ hoạ: Thạch Lam
Đồ họa: Thạch Lam

Theo khoản 1 Điều 3 dự thảo, mã QR code là một trong các nội dung được in trên trang 1 của giấy chứng nhận. Mã này sẽ do cơ quan cấp sổ đỏ in, để có thể tra cứu thông tin được in trên sổ đỏ và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm mục đích chống làm giả giấy chứng nhận.

Như vậy, so với sổ đỏ trước đây chỉ có mã vạch là một dãy số nguyên dương in ở cuối trang 4 của sổ đỏ, có thể gồm 13 hoặc 15 chữ số.

Theo Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, mã vạch được sử dụng để quản lý, tra cứu thông tin của giấy chứng nhận, hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, để đảm bảo sự bảo mật cũng như tiện dụng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thêm mã QR code vào sổ đỏ. Cùng với các loại giấy tờ khác như thẻ Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… thì tới đây sổ đỏ cũng sẽ có mã QR.

Thạch Lam (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mạo hiểm mua nhà trong ngõ diện tích nhỏ, không có sổ đỏ

Tuyết Lan |

Trong khi giá phân khúc nhà riêng ở Hà Nội ổn định thì vẫn có một số căn nhà trong ngõ chưa có sổ đỏ được rao bán với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của khu vực. Chính vì yếu tố rẻ nên không ít người có tài chính thấp vẫn chấp nhận mạo hiểm mua để ở.

Mẫu sổ đỏ mới áp dụng từ năm 2025 theo đề xuất có gì đặc biệt?

nhóm pv |

So với mẫu sổ đỏ hiện hành, mẫu sổ đỏ mới theo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất áp dụng từ 1.1.2025 sẽ có những điểm mới về hình thức và nội dung.

Nộp đủ tiền vẫn chưa nhận sổ đỏ, công ty bị khách hàng khiếu nại

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dân bức xúc vì mua đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu nhưng nhiều năm chưa chuyển quyền sử dụng đất. Nhiều người liên hệ với giám đốc thì được trả lời do công ty hết tiền, không còn khả năng để nộp thuế, phí để sang tên.

Hội thảo tìm giải pháp "Phát huy tiềm năng thẻ tín dụng nội địa hướng tới xã hội không tiền mặt”

Nhóm PV |

Nhằm mục tiêu đưa ra các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm phát triển thẻ tín dụng nội địa góp phần thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện, ngày 21.5 tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Phát huy tiềm năng thẻ tín dụng nội địa hướng tới xã hội không tiền mặt”. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng tham dự và điều hành Hội thảo.

Rộ tin Nga mất thêm tàu chiến ở Hạm đội Biển Đen

Thanh Hà |

Nga có khả năng đã mất thêm một tàu chiến nữa trong Hạm đội hải quân Biển Đen.

Xét xử công bằng, công khai, sao phải ngại hoạt động giám sát của báo chí?

Quang Việt |

Theo chuyên gia luật, Hội đồng xét xử một phiên tòa chí công vô tư, trình độ nghiệp vụ tốt thì không ngại gì hoạt động giám sát của các cơ quan truyền thông và của nhân dân.

Hơn 90 tấn tôm hùm, cá biển ở Phú Yên bị chết, khiến các hộ nuôi điêu đứng

Hoài Luân |

Đến chiều 20.5, số lượng tôm hùm và cá biển ở vùng nuôi xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị thiệt hại lên đến hơn 90 tấn, khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản điêu đứng vì vốn liến trong nhà coi như "đổ sông, đổ biển".

Hà Nội phản hồi về thông tin người dân lo sợ nhà tập thể cũ đổ sập

Thu Giang |

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy rà soát, báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng nhà tập thể Trường Đại học Thương mại xuống cấp nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Lao Động.

Mạo hiểm mua nhà trong ngõ diện tích nhỏ, không có sổ đỏ

Tuyết Lan |

Trong khi giá phân khúc nhà riêng ở Hà Nội ổn định thì vẫn có một số căn nhà trong ngõ chưa có sổ đỏ được rao bán với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của khu vực. Chính vì yếu tố rẻ nên không ít người có tài chính thấp vẫn chấp nhận mạo hiểm mua để ở.

Mẫu sổ đỏ mới áp dụng từ năm 2025 theo đề xuất có gì đặc biệt?

nhóm pv |

So với mẫu sổ đỏ hiện hành, mẫu sổ đỏ mới theo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất áp dụng từ 1.1.2025 sẽ có những điểm mới về hình thức và nội dung.

Nộp đủ tiền vẫn chưa nhận sổ đỏ, công ty bị khách hàng khiếu nại

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dân bức xúc vì mua đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu nhưng nhiều năm chưa chuyển quyền sử dụng đất. Nhiều người liên hệ với giám đốc thì được trả lời do công ty hết tiền, không còn khả năng để nộp thuế, phí để sang tên.