Regent Residences Phu Quoc - Phi vụ triệu đô

Trúc An |

Qua rồi cái thời nhà giàu gắn với hàng hiệu, túi xách sang, đồng hồ xịn… Giờ, nhà giàu là phải biệt thự ven biển, ngôi nhà thứ hai để trải nghiệm những kì nghỉ dưỡng xa hoa và sinh lời cho gia chủ.

Second-home, lối sống thượng lưu

Xu thế Second-home, lối sống thượng lưu, đã được thế giới chứng minh và Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. 3 năm trở lại đây, BĐS nghỉ dưỡng với biệt thự ven biển đã, đang và là tâm điểm của thị trường địa ốc. Các giao dịch gia tăng, không ít dự án đã “kín chỗ”. 

Sở hữu những căn biệt thự biển thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu
Sở hữu những căn biệt thự biển thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu
Mọi ngả đường đều hướng về Phú Quốc

Phú Quốc thì chỉ mới thật sự bắt đầu. Sự hoang sơ vẫn vẹn nguyên. Văn hóa bản địa thì đầy hấp dẫn. Cơ sở vật chất đang hoàn thiện từng ngày. Những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị bùng phát… Phú Quốc sẽ là điểm đến số một của du lịch biển tại Việt Nam. Riêng tháng 1.2018, Phú Quốc đón gần 260.000 lượt du khách, tăng 51% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 40%.

 
 
Phi vụ hoàn hảo

Các nhà đầu tư đang chuyển hướng về Phú Quốc. Trong đó biệt thự biển của Regent Residences Phu Quoc đang là tâm điểm mà họ theo sát từng ngày. Họ gọi đây là các phi vụ đầu tư hoàn hảo.

Regent Residences Phu Quoc là khu nghỉ dưỡng 6* đầu tiên trên hòn đảo Ngọc, nằm trong một khu phức hợp đầu tư bài bản bởi BIM Group và được quản lý vận hành bởi thương hiệu danh giá nhất của “ông trùm” giới nghỉ dưỡng IHG là Regent Hotels & Resorts. Phải nhấn mạnh rằng, thương hiệu quản lý là một trong những chìa khóa đầu tiên quyết định hiệu quả sinh lời. Một thương hiệu uy tín, lâu năm trên bản đồ khách sạn hạng sang như Regent đủ đảm bảo khu nghỉ dưỡng sẽ được vận hành chỉn chu, lượng khách đổ về không ngừng gia tăng.

Khoảng view không đối thủ tại Regent Residences Phu Quoc là một trong những bảo chứng cho sự tăng giá theo thời gian của nơi đây
Khoảng view không đối thủ tại Regent Residences Phu Quoc là một trong những bảo chứng cho sự tăng giá theo thời gian của nơi đây
Regent Residences Phu Quoc nằm trọn trong bãi Trường - một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, sở hữu một trong những tài sản vô giá của BĐS hạng sang, đó là tầm nhìn không đối thủ. Thứ tài sản vô giá này sẽ chỉ khiến những căn biệt thự của Regent Residences Phu Quoc càng giá trị theo thời gian.

Ở góc độ này, Regent Residences Phu Quoc lại là cái tên gần như duy nhất đặt lợi nhuận, khả năng sinh lời của khách hàng lên hàng đầu. Regent Residences Phu Quoc cam kết lợi nhuận không thấp hơn 9%/năm trong 9 năm và chia sẻ doanh thu đến 40%.

Trong thời gian ngắn ra mắt, 76 căn biệt thự hạng sang cứ “nườm nượp” tìm thấy chủ nhân. Regent Residences Phu Quoc không chỉ sinh lời mà còn giúp chủ nhân tận hưởng những kì nghỉ xa hoa đích thực.

Vào tháng 6 tới, Regent Residences Phu Quoc chính thức giới thiệu 42 căn Sky Villas (biệt thự trên không) hạng siêu sang với tầm nhìn trực diện ra biển. Đây là mô hình cách điệu từ biệt thự truyền thống, khá phổ biến ở các quốc gia phát triển trên thế giới, mang đến trải nghiệm mới lạ về không gian rộng mở nhìn từ trên cao, bao quát tầm nhìn đẹp. Sky Villas là sản phẩm mang đẳng cấp bậc nhất của dự án Regent Residences Phu Quoc.

Trúc An
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.