Đê phân lũ "mọc" nhiều công trình xây dựng trái phép

Quốc Toản - Thái Hà |

Thời gian gần đây, tuyến đê phân chậm lũ đoạn chạy qua địa bàn xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội mọc lên nhiều công trình trái phép, lấm chiếm hành lang đê điều. Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ và an toàn các tuyến đê.

Ngày 21.7, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc tuyến đê đoạn qua thôn Phù Yên, xã Trường Yên (từ Km 29 Quốc lộ 6) bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhiều hộ dân trong khu vực đã tự ý san lấp mặt bằng để mở lối đi.

Thậm chí, nhiều đoạn đã bị người dân lấn chiếm hành lang đê sử dụng vào mục đích kinh doanh. Hàng loạt các công trình như nhà xưởng, kiốt quy mô lớn thi nhau mọc lên. Một số điểm khác thì xây dựng quán ăn, cửa hành kinh doanh, dịch vụ... kiếm lời bất chấp quy định.

Nhiều nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh mọc lên san sát dọc theo con đê.
Nhiều nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh mọc lên san sát dọc theo con đê.

Chưa hết, trong quá trình lấn chiếm, một số hộ dân còn tự ý tập kết, đổ đống nguyên vật liệu trái phép, ngổn ngang dọc theo tuyến đê. Những biển quảng cáo quá khổ cũng mọc lên san sát như nấm, gây cản trở tầm nhìn, mất an toàn giao thông cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 6.

Bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1948) thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên cho hay: “Nhiều hộ dân trong vùng đã tự ý san đất, xây dựng nhà cửa ngay sát Quốc lộ 6. Tại khu vực phản ánh còn có một số kiốt, cửa hàng được xây dựng rất khang trang, kiên cố hoạt động đã nhiều năm nay mà chưa được giải quyết dứt điểm”.

Nhiều đoạn đê đã bị san lấp thành lối đi.
Nhiều đoạn đê đã bị san lấp thành lối đi.

Tại xã lân cận, bà Nguyễn Thị Trúc (xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) chia sẻ, khoảng 20 năm về trước có một số hộ dân đã lấn chiếm đê Trường Yên để xây dựng nhà ở. Kể từ đó, nhiều hộ dân khác cũng tự ý phá đê điều để mở ki ốt, bán hàng kinh doanh, nhà ở... để kiếm lời.

Một số hộ dân còn tận dụng phần chân đê để tập kết nguyên vật liệu kinh doanh.
Một số hộ dân còn tận dụng phần chân đê để tập kết nguyên vật liệu kinh doanh.
Một số hộ dân còn tận dụng phần chân đê để tập kết nguyên vật liệu kinh doanh.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Duy Đông - Trưởng thôn Phù Yên cho biết, các công trình, cửa hàng kinh doanh của một số hộ dân dọc theo con đê Trường Yên đã được xây dựng kiên cố từ rất lâu. Tình trạng này phổ biến nhất ở đoạn thị trấn Chúc Sơn kéo dài xuống phường Biên Giang.

Nhiều hộ dân đã san lấp, đắp bờ làm lối đi, xây dựng nhà ở dân sinh. Hằng năm, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra kế hoạch, xử lí các hộ dân hoàn trả lại mặt bằng thông qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri thế nhưng đâu lại vào đấy.

Trong khi đó, xã Trường Yên là một trong những khu vực trũng thấp của huyện Chương Mỹ. Nhiều năm trở lại đây, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chính quyền xã Phù Yên đã nhiều lần ban hành văn bản, xử lí các hành vi, vi phạm thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cống ngầm chưa hoàn thiện, ảnh hưởng rất lớn tới việc thoát nước của địa phương trong mùa mưa bão sắp tới.
Cống ngầm chưa hoàn thiện, ảnh hưởng rất lớn tới việc thoát nước của địa phương trong mùa mưa bão sắp tới.

Ông Trần Văn Hiển – Chủ tịch UBND xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ) cho biết, những nhà xưởng, ki ốt xây dựng vi phạm trên tuyến đê chạy qua địa bàn xã đã tồn tại từ nhiều năm trước. “Xã ở địa bàn trũng nên xã cũng thường ngập úng vào mùa mưa, đặc biệt là ở thôn Phù Yên. Do đó, hàng năm xã vẫn đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi công trình thủy lợi trên địa bàn xã Trường Yên” - ông Trần Văn Hiển thông tin.

Quốc Toản - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Công nhân gấp rút nâng cấp đê sông Bùi trước mùa mưa bão 2019

Quốc Toản |

Trong những ngày gần đây, hàng chục công nhân tại công trình đê tả Bùi đoạn xung yếu (từ trạm bơm xã Trung Hoàng đến hết xã Thanh Bình) tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn khẩn trương làm việc nhằm cải tạo, nâng cấp đê trước mùa mưa lũ 2019.

Hà Nội ráo riết ứng phó với bão số 4, lo ngại sự cố đê sông Bùi

VƯƠNG TRẦN |

Bão số 4 đang cận kề, các cơ quan chức năng TP.Hà Nội đang lên các phương án túc trực 24/24h để ứng phó, không để xảy ra các sự cố lớn, hạn chế thiệt hại về người và của, đặc biệt là sự cố sông Bùi (Chương Mỹ).

Ngập lụt nặng ở Chương Mỹ: Hà Nội sẽ đề xuất kè đê sông Bùi bằng bêtông

T.T |

Sau đợt lũ này, thành phố Hà Nội sẽ đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho kè tuyến đê tả Bùi bằng bêtông dự ứng lực.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Công nhân gấp rút nâng cấp đê sông Bùi trước mùa mưa bão 2019

Quốc Toản |

Trong những ngày gần đây, hàng chục công nhân tại công trình đê tả Bùi đoạn xung yếu (từ trạm bơm xã Trung Hoàng đến hết xã Thanh Bình) tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn khẩn trương làm việc nhằm cải tạo, nâng cấp đê trước mùa mưa lũ 2019.

Hà Nội ráo riết ứng phó với bão số 4, lo ngại sự cố đê sông Bùi

VƯƠNG TRẦN |

Bão số 4 đang cận kề, các cơ quan chức năng TP.Hà Nội đang lên các phương án túc trực 24/24h để ứng phó, không để xảy ra các sự cố lớn, hạn chế thiệt hại về người và của, đặc biệt là sự cố sông Bùi (Chương Mỹ).

Ngập lụt nặng ở Chương Mỹ: Hà Nội sẽ đề xuất kè đê sông Bùi bằng bêtông

T.T |

Sau đợt lũ này, thành phố Hà Nội sẽ đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho kè tuyến đê tả Bùi bằng bêtông dự ứng lực.