Nỗ lực nhưng vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đến thời điểm này (2.1.2024), ba huyện của tỉnh Quảng Ngãi vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dù trong nhiều cuộc họp, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh, địa phương quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31.12.2023.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có tổng chiều dài 60,3km, trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 5.498 hộ; tổng số hộ phải tái định cư là 800 hộ. Số mồ mả cần phải di chuyển trên 5.000 ngôi mộ.

Ngày 2.1, chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức - cho biết, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua địa bàn huyện có chiều dài 10,9km, với tổng diện tích gần 93ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất đối với tuyến chính hơn 91,7ha, các công trình hạ tầng không thu hồi đất 1,2ha.

Để dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn, tỉnh Quảng Ngãi rất cần sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Ngọc Viên
Để dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn, tỉnh Quảng Ngãi rất cần sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Ngọc Viên

Đến ngày 30.12.2023, địa phương đã phê duyệt 61 phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất của 824 hộ dân; phê duyệt giá trị bồi thường chi tiết và giao đất tái định cư hơn 91,7ha, đạt 100% diện tích toàn dự án.

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho diện tích đất và tài sản nhường chỗ cho dự án hơn 155 tỉ đồng. Đến ngày 30.12.2023, huyện Mộ Đức đủ điều kiện bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ - cho hay, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua 7 xã, phường, có chiều dài toàn tuyến hơn 27,4 km, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 221,5 ha. Đến ngày 31.12.2023, địa phương thực hiện bàn giao mặt bằng thực địa trên 211 ha, đạt 95,3%.

Ông Trần Ngọc Sang lý giải, nguyên nhân đáng chú ý dẫn đến chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao đúng hạn vì người dân chưa thống nhất với giá trị bồi thường theo các phương án được lập, dẫn đến không nhận tiền bồi thường, nên chưa bàn giao mặt bằng. Một số hộ dân không hợp tác trong việc bốc thăm lô tái định cư, để các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến kéo dài thời gian lập phương án…

Ngày 2.1, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, đến thời điểm này, huyện Nghĩa Hành đã thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt hơn 99,9%, hoàn thành giải phóng mặt bằng 140,09ha/141,91ha, đạt tỉ lệ 98,7%. Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành lý giải, chậm trễ là do khối lượng công việc quá lớn, thời gian lại gấp; nhiều vướng mắc về thủ tục cần phải họp bàn, xin ý kiến mới có thể giải quyết… dẫn đến không thể bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, đúng hạn mà tỉnh đã giao.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chạy đua để đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn

Ngọc Viên |

Dù nắng hay mưa, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn đang làm việc 24/24h, thi công Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ công trình.

Cuối năm 2023, giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định cam kết bàn giao mặt bằng sạch 100% cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công trước ngày 31.12.2023

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gặp khó vì mặt bằng nhiều điểm nghẽn

VIÊN NGUYỄN |

Dù đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 84% mặt bằng sạch, song việc triển khai thi công đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang gặp nhiều "điểm nghẽn".

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

KHÁNH AN |

Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được vinh danh trong công tác đối ngoại nhân dân

Thanh Hà |

Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì clip phản cảm ở Angkor Wat

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Chiều 3.1, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM đã làm việc và công bố quyết định xử phạt đối với Hứa Quốc Anh (chủ thể sử dụng tài khoản TikTok “Hứa Quốc Anh”), liên quan đến clip ở Angkor Wat (Campuchia) gây tranh cãi.

Bổ nhiệm 3 nhân sự là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ái Vân |

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 3 nhân sự thuộc các đơn vị Vụ Giáo dục, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Tạp chí Tuyên giáo.

Tình yêu của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trước thông tin đổ vỡ

Bình An |

Lưu Hương Giang từng chia sẻ với người viết, từ trước khi cô và Hồ Hoài Anh gặp nhau và yêu nhau những năm đầu thập niên 2000, 2 bà mẹ của họ đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Hai gia đình như có mối lương duyên gắn kết.

Chạy đua để đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn

Ngọc Viên |

Dù nắng hay mưa, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn đang làm việc 24/24h, thi công Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ công trình.

Cuối năm 2023, giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định cam kết bàn giao mặt bằng sạch 100% cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công trước ngày 31.12.2023

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gặp khó vì mặt bằng nhiều điểm nghẽn

VIÊN NGUYỄN |

Dù đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 84% mặt bằng sạch, song việc triển khai thi công đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang gặp nhiều "điểm nghẽn".