“Phản đòn” quyết liệt vụ đòi, giữ gần 1.000m2 “đất vàng” công sản

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Cty CP Duy Tân gặp báo chí cho rằng có văn bản cấp cao khẳng định có hợp đồng 04 cho thuê đất 20 năm, Học viện hành chính quốc gia tại TPHCM (Học viện) đã tung ra hàng loạt chứng lý. Học viện cũng kiến nghị Phân viện KHHS Bộ công an vào cuộc vì nghi vấn có giả mạo chứng từ liên quan vụ cho thuê gần 1.000m2 đất công sản “vàng” ở quận 10 TPHCM.

Không ai dám "to gan" 

Báo Lao Động có bài “Bộ Nội vụ đòi “đất vàng” công sản: Doanh nghiệp không trả đất nói gì?”, phản ánh ngày 22.3.2019, Cty Duy Tân đã có buổi gặp báo chí. Tại đây,  Cty CP Duy Tân khẳng định có ký với  Học viện hợp đồng số 04 với thời gian hợp tác lên 20 năm. Hợp đồng này đã được khẳng định tại các văn bản của các cấp cao như văn bản số 672 do Giám đốc Học viện là ông Nguyễn Ngọc Hiến ký; văn bản 3126 do ông Đặng Quốc Tiến – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký; văn bản 4293 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị của Cty Duy Tân theo 2 công văn số 36 và 45 năm 2012..

Cty Duy Tân còn đưa bản sao hợp đồng 04, được công chứng ngày 12.3.2019 do Phòng tư pháp quận 3, TPHCM chứng thực để khẳng định mình tuân thủ quy định, không thể trả đất trước thời hạn.

Mảnh đất vàng gần 1000m2 đang bị chiếm giữ
Mảnh đất vàng gần 1.000m2 đang  tranh chấp

Trước vấn đề này, phía Học viện đã tung ra hàng loạt chứng lý thể hiện chỉ có hợp đồng 01 (thời hạn 10 năm). Cụ thể, hợp đồng 01, được ký ngày 09.11.2001 thì tới năm 2002, Bộ Tài chính đã có quyết định thanh tra. Kết luận của Biên bản thanh tra năm 2002 khẳng định, việc Học viện cho thuê mặt bằng trong cơ quan để xây dựng công trình nhằm mục đích kinh doanh là chưa đúng với quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Với phát hiện sai phạm trên, lãnh đạo Học viện lúc bấy giờ không thể “to gan” mà ký hợp đồng 04 (tháng 8.2002) cho thuê tiếp 20 năm như lời Cty Duy Tân.

Chưa hết, tháng 5.2004, Bộ Tài chính có Công văn số 5373 khẳng định việc Học viện ký hợp đồng 01 cho Cty Duy Tân hợp tác là không đúng với quy định. Tháng 7.2007, Tổng Kiểm toán nhà nước  cũng có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về việc cho thuê mặt bằng trái quy định của nhà nước, đặc biệt là hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty Duy Tân…; chấm dứt các hợp đồng cho thuê đất và sử dụng đất vào mục đích kinh doanh.

Bằng chứng "phản đòn" 

Đặc biệt, Học viện đưa ra bằng chứng chính là văn bản năm 2007 của Cty Duy Tân xin được đầu tư hết thời hạn hợp đồng 01, chứ không phải 04. Cụ thể, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 09.11.2007, Học viện có văn bản số 1045 gửi Cty Duy Tân yêu cầu chấm dứt hợp đồng 01. Ngày 15.11.2007, Cty Duy Tân có văn bản hồi đáp số 07 với nội dung “..mong được sự thông cảm của ông giám đốc để Cty Duy Tân được thực hiện hết hạn hợp đồng, nhằm thu hồi vốn giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp”.

Văn bản “cầu viện” thực hiện hết hạn hợp đồng 01 của Cty Duy Tân
Văn bản “cầu viện” thực hiện hết hạn hợp đồng 01 của Cty Duy Tân

Ngày 3.12.2007, Học viện tiếp tục có Công văn số 629 yêu cầu Cty Duy Tân  chấm dứt hợp đồng 01,  chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh trả lại cơ sở vật chất cho Học viện chậm nhất vào ngày 10.12.2007.

Trước động thái này, ngày 6.12.2007, Cty Duy Tân đã có văn bản số 09 “cầu viện” Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh “quan tâm giải quyết việc thực hiện hợp đồng 01” với lý do “Bộ Nội vụ đã có ý kiến và được Bộ Tài chính đồng ý cho Cty Duy Tân thực hiện hết thời hạn hiệu lực hợp đồng 01…”.

Kiến nghị Phân viện KHHS Bộ Công an vào cuộc
Kiến nghị Phân viện KHHS Bộ Công an vào cuộc

Từ cơ sở trên, Học viện nghi vấn có dấu hiệu đáng ngờ ở bản hợp đồng 04 “bí ẩn” mà Cty Duy Tân vin vào để chiếm giữ đất công. Nên cơ quan này đã có văn bản số 53 đề nghị Phân viện KHHS Bộ Công an tại TPHCM với chức năng nhiệm vụ yêu cầu Cty Duy Tân xuất trình bản chính hợp đồng 04 để giám định xem giả thật để xử lý theo quy định.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ đòi “đất vàng” công sản: Doanh nghiệp không trả đất nói gì?

Ngô Nguyên |

Ngày 22.3.2019, Cty CP Duy Tân đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí để cung cấp hồ sơ “phản đòn”, cho rằng bên đòi đất không thể không biết hợp đồng 04 thời hạn tới năm 2022... Cty này còn nói hợp đồng trên có nhiều văn bản ở cấp cao xác nhận tính pháp lý.

Đến Bộ Nội vụ cũng gian nan đòi lại công sản

Ngô Nguyên |

Một Cty kiên quyết không chịu trả lại công sản, vẫn tiếp tục kinh doanh trên gần 1.000m2 đất vàng suốt nhiều năm mà không phải trả tiền. Còn Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia thì kiến nghị đến cả Bộ Tài Chính, Bộ Công an, UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, đến giờ vẫn chưa thu hồi được công sản cho thuê.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Bộ Nội vụ đòi “đất vàng” công sản: Doanh nghiệp không trả đất nói gì?

Ngô Nguyên |

Ngày 22.3.2019, Cty CP Duy Tân đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí để cung cấp hồ sơ “phản đòn”, cho rằng bên đòi đất không thể không biết hợp đồng 04 thời hạn tới năm 2022... Cty này còn nói hợp đồng trên có nhiều văn bản ở cấp cao xác nhận tính pháp lý.

Đến Bộ Nội vụ cũng gian nan đòi lại công sản

Ngô Nguyên |

Một Cty kiên quyết không chịu trả lại công sản, vẫn tiếp tục kinh doanh trên gần 1.000m2 đất vàng suốt nhiều năm mà không phải trả tiền. Còn Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia thì kiến nghị đến cả Bộ Tài Chính, Bộ Công an, UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, đến giờ vẫn chưa thu hồi được công sản cho thuê.