Những điểm mới có lợi cho người dân khi Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1.7

Huy Hùng |

Luật Đất đai đang được đề xuất có hiệu lực sớm từ 1.7.2024 thay vì 1.1.2025, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật có nhiều điểm mới có lợi cho người dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai là một đạo luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác có liên quan. Luật Đất đai có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như:

- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức giao đất; mở rộng phạm vi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp từ địa bàn cấp xã lên địa bàn cấp tỉnh; người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà còn quốc tịch Việt Nam thì có quyền và nghĩa vụ như cá nhân trong nước.

Người sử dụng đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Quy định cụ thể 31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phân biệt theo đối tượng sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013.

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường: được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, hoặc bằng đất khác hoặc bằng nhà ở. Cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư.

Quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia của người dân ở các giai đoạn, đảm bảo nguyên tắc người có đất thu hồi được bồi thường, tái định cư trước khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đối với chủ sở hữu tài sản mà không đồng thời là chủ sử dụng đất, người bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất…

- Về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số: quy định các chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng; giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; nguồn lực để thực hiện chính sách; đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định hạn chế một số quyền của người sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1.7 mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân

Nguyễn Hà |

Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến, Bộ đề xuất Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024.

Những điều người dân được hưởng lợi ngay khi Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1.7

Nhóm PV |

Nếu luật Đất đai được đưa vào áp dụng sớm từ 1.7.2024 sẽ tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, người dân được hưởng nhiều quyền lợi.

Thông tin mới nhất về đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1.7.2024

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, hiện Chính phủ đang gấp rút để trình Quốc hội cho phép Luật Đất Đai 2024 có hiệu lực sớm vào ngày 1.7. Bộ TNMT đã hoàn thành dự thảo 6 nghị định, 4 thông tư và đang được Bộ Tư pháp thẩm định, báo cáo Chính phủ trước 10.5.

Giá vàng hôm nay 10.5: Vàng miếng tăng sốc, vàng nhẫn phá đỉnh

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 10.5: Tính đến 9h, giá vàng SJC tăng mạnh, có đơn vị điều chỉnh tăng tới 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng.

VĐV Lê Đức Phát: Chơi boxing từ nhỏ, bén duyên với cầu lông đến lần đầu dự Olympic

Nhóm PV |

Vận động viên Lê Đức Phát vừa giành vé dự Olympic Paris 2024. Góc nhìn thể thao số 162 sẽ có buổi trò chuyện với tay vợt sinh năm 1998 về kế hoạch tập luyện cho giải đấu quan trọng sắp tới cũng như những câu chuyện trong sự nghiệp.

Bâng khuâng mùa hoa sấu như mưa sao rơi khắp phố xá Hà Nội

Lương Đình Khoa |

Tạm biệt tháng 3 với sắc trắng hoa sưa, tháng 4 rực màu gạo đỏ, Hà Nộibước vào tháng 5 với tím ngát bằng lăng và dìu dịu màu cốm xanh non trên những vòm hoa sấu.

Thêm tin xấu cho mùa bão 2024

Song Minh |

Các nhà dự báo bão cung cấp thêm tin xấu cho mùa bão 2024 hôm 9.5.

Chỉ số cạnh tranh của Điện Biên tăng vọt 31 bậc chỉ sau 1 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2022, chỉ số PCI của Điện Biên xếp thứ 62/63 cả nước thì năm 2023 đã vươn lên xếp thứ 31, tăng 31 bậc và đạt 66,77 điểm.

Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1.7 mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân

Nguyễn Hà |

Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến, Bộ đề xuất Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024.

Những điều người dân được hưởng lợi ngay khi Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1.7

Nhóm PV |

Nếu luật Đất đai được đưa vào áp dụng sớm từ 1.7.2024 sẽ tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, người dân được hưởng nhiều quyền lợi.

Thông tin mới nhất về đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1.7.2024

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, hiện Chính phủ đang gấp rút để trình Quốc hội cho phép Luật Đất Đai 2024 có hiệu lực sớm vào ngày 1.7. Bộ TNMT đã hoàn thành dự thảo 6 nghị định, 4 thông tư và đang được Bộ Tư pháp thẩm định, báo cáo Chính phủ trước 10.5.