Hai năm trở lại đây, ngày càng nhiều các hộ kinh doanh kết hợp giữa bán hàng online và truyền thống nên lượng hàng hóa bán ra tăng đáng kể, doanh số đạt cao hơn.
Theo chia sẻ của một số hộ kinh doanh, trước đây, khi bán hàng trực tiếp rất phập phù (hôm bán được ít, hôm bán được nhiều). Nhưng từ khi chuyển sang bán hàng online, mỗi ngày cũng có vài chục đơn hàng và lượng khách hàng không chỉ giới hạn trong tỉnh mà còn trải rộng trên cả nước.
Có thể thấy, kinh doanh online chính là xu hướng tất yếu buộc những người kinh doanh truyền thống có sự chuyển đổi để phù hợp với thực tiễn… Việc kinh doanh thời trang trên mạng hiện đang dần thu hút được khách hàng, nhất là giới trẻ.
Theo chị Nguyễn Thị Đào - chủ một cửa hàng quần áo thời trang nữ ở đường Lương Ngọc Quyến cho biết, chị mở shop được 4 năm, giá thuê 4,5 triệu đồng/tháng, trước đây lượng khách đều nên kinh doanh có lãi. Nhưng 2 năm gần đây, khách mua hàng giảm hẳn.
Có những tháng âm cả vào tiền vốn vì các chi phí như mặt bằng, thuê nhân viên bán hàng và điện nước. Khó khăn quá, đành phải quyết định trả mặt bằng và chuyển sang kinh doanh online để tiết kiệm chi phí.
Để thu hút khách hàng các chủ hàng đã triển bán hàng trên nhiều trang mạng điện tử theo hình thức đăng tải liên tục những mẫu quần áo, livestream… nên số lượng người theo dõi ngày càng tăng, giúp các mặt hàng bán được với số lượng lớn hơn trước.
Một chủ nhà hàng ăn uống trên đường Lương Ngọc Quyến cũng chia sẻ, do giá thuê mặt bằng nhà mặt phố cao, sau dịch COVID-19 người dân cũng đã có thói quen ăn sáng ở nhà nên vắng khách. Do đó, anh đã quyết định chuyển cửa hàng vào trong ngõ để giảm gánh nặng chi phí.
Theo ông Từ Văn Lai - bảo vệ tại một tòa nhà hỗn hợp trên đường Bến Tượng (khu vực trung tâm TP. Thái Nguyên) cho biết, chủ đầu tư treo biển cho thuê đã nhiều tháng nhưng rất ít người đến hỏi thuê. Theo ghi nhận hiện tại 3 tầng dịch vụ của tòa nhà này với hàng trăm mét vuông mặt sàn vẫn đang bỏ trống.
Theo thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 532 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký trên 5.000 tỉ đồng. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,6%, nhưng số vốn đăng ký giảm 33%.
Số vốn bình quân của 1 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 9,4 tỉ đồng (giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022). Điều này phần nào cho thấy trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang gặp không ít khó khăn.