Nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2: Khó dựa vào vốn xã hội hóa

Cao Nguyên |

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa có báo cáo kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây nhiều nhà ở xã hội chất lượng tốt, diện tích nhỏ 45-50m2/căn, giá dưới 15 triệu đồng/m2. Giới chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện tại khi chỉ dựa vào vốn xã hội hóa là điều khó.

Để người lao động dễ tiếp cận

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa công bố báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến thực hiện với 8.343 người lao động.  Báo cáo cho thấy, có tới 57% người lao động tham gia khảo sát muốn mua nhà. Trong đó, tỉ lệ người lao động muốn mua nhà ở xã hội và mua nhà không thuộc diện “nhà ở xã hội” gần như tương đương nhau, tương ứng là 28% so với 29%. Người lao động mong muốn các căn nhà có diện tích nhỏ 45 - 50 m2/căn hộ, giá cả dưới 15 triệu đồng/m2, lãi suất vay ngân hàng không quá 5%/năm, ổn định trong vòng 15 năm.

"Nhà nước đồng hành tháo gỡ các vướng mắc pháp lí cho các chủ đầu tư thì việc xây dựng nhà với chi phí 15 triệu đồng/m2 là khả thi", nhóm nghiên cứu của Ban IV nhận định.

Đồng thời, Ban IV cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về pháp lí và vốn cho các doanh nghiệp bất động sản, tránh tạo tình trạng đóng băng dài hạn, gây ảnh hưởng nền kinh tế nói chung.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hữu Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành - khẳng định, với chi phí đầu vào cao như hiện tại, đừng nói đến mức giá 15 - 20 triệu đồng/m2, muốn có nhà ở xã hội ở tầm giá 25 triệu đồng/m2, doanh nghiệp cần được hỗ trợ về quỹ đất và cơ chế. Làm nhà ở xã hội chỉ được phép lãi 10% nhưng thời gian làm mất 5 năm, vậy mỗi năm lợi nhuận chỉ có 2%. Nếu không có nhiều tâm huyết thì các doanh nghiệp sẽ không làm vì vướng nhiều thủ tục.

Thực tế cho thấy, phần lớn dự án nhà ở xã hội mở bán lần đầu trong thời gian qua đều có mức giá trên dưới 20 triệu đồng. Người mua nhà phải xếp hàng chờ đợi và dựa vào may mắn để có suất mua. Đơn cử, vừa qua, dự án nhà ở xã hội NHS trên đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chính thức mở bán, giá được công bố là... 19,5 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, cũng có một số dự án nhà ở xã hội dù đã xây xong và rao bán tới 26 lần vẫn ế khách. Điển hình, dự án Tổ hợp Nhà ở xã hội và Dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được mở bán từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục nhận hồ sơ đăng kí mua nhà lần thứ 27 bởi còn khá nhiều căn hộ chưa bán được.

Vẫn có thể triển khai

Ông Nguyễn Thế Điệp - Ủy viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, nếu là Nhà nước làm thì hoàn toàn có thể. Như ở Singapore, hơn 80% người dân đang ở trong những tòa nhà niên hạn 99 năm do nhà nước xây dựng (một dạng nhà ở xã hội, còn gọi là HDB).

Ông Ngô Gia Hoàng - Giảng viên khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh - cho hay, nếu xem chính sách nhà ở xã hội mang tính chất cứu trợ cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, thì Nhà nước nên thể hiện vai trò chủ lực.

“Cần có một cơ quan quản lí nhà ở để quản lí tập trung, thống nhất từ khâu lập quy hoạch, bố trí quỹ đất, quá trình thực hiện, đến khâu phân phối nhà ở và quản lí vận hành sau khi dự án hoàn thành" - ông Hoàng phân tích.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã đề xuất với 2 loại nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư hay từ nguồn vốn xã hội hóa đều không thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, giá bán phải do Nhà nước duyệt. Đối với nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư 100% thì bán đúng giá. Còn với doanh nghiệp đầu tư, sẽ quy định giá tối đa để vừa khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội, vừa đảm bảo nhà ở xã hội không rơi vào kênh nhà ở thương mại.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Dự án nhà ở xã hội đồng loạt sôi động trên cả nước

Cao Nguyên |

Nguồn cung mới của các dự án bất động sản (BĐS) 6 tháng đầu năm nay tập trung nhiều ở phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) cho thấy sự mất cân đối trên thị trường nhà ở dần được cải thiện, theo đó, người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm chốn an cư.

Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội và khánh thành cầu Như Nguyệt ở Bắc Giang

Trần Tuấn |

Chiều 16.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt, nối 2 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang.

Công nhân ở các cụm công nghiệp cần được tiếp cận nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nghiên cứu sửa đổi theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Xử nguyên Phó Chủ tịch TP Mỹ Tho cùng 7 bị cáo vụ Công ty Công trình đô thị

Thành Nhân |

Ngày 20.6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lần 2, vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (sau đây gọi là Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho).

Dân kéo xe, ngang nhiên đổ phế thải, rác thải ngay dưới biển cấm ở Hà Nội

Ngọc Thuỳ - Thuỳ Dương |

Trên vỉa hè, sát mép đường, hoặc ngay dưới biểm cấm, thì rác thải vẫn xuất hiện và được người dân vô tư kéo xe đổ thẳng xuống các khu vực còn đất trống với mật độ dày đặc, trải dài quanh Dự án công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông (Hà Nội).

Gần 44 triệu cổ phiếu sắp và có thể bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát thông báo huỷ niêm yết và có khả năng huỷ niêm yết với một số cổ phiếu.

Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đi làm ở các doanh nghiệp dù có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng không ít người lao động cho biết họ vẫn không hy vọng hết tuổi lao động sẽ có lương hưu bởi nhiều lí do.

Kịp thời cứu 5 người trong vụ cháy ở quận Hà Đông

KHÁNH AN |

Hà Nội - Hồi 3h58 sáng nay (ngày 20.6), nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà địa chỉ số 21 ngõ 249 đường Chiến Thắng (phường Văn Quán), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông lập tức xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Dự án nhà ở xã hội đồng loạt sôi động trên cả nước

Cao Nguyên |

Nguồn cung mới của các dự án bất động sản (BĐS) 6 tháng đầu năm nay tập trung nhiều ở phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) cho thấy sự mất cân đối trên thị trường nhà ở dần được cải thiện, theo đó, người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm chốn an cư.

Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội và khánh thành cầu Như Nguyệt ở Bắc Giang

Trần Tuấn |

Chiều 16.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt, nối 2 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang.

Công nhân ở các cụm công nghiệp cần được tiếp cận nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nghiên cứu sửa đổi theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.