Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội và khánh thành cầu Như Nguyệt ở Bắc Giang

Trần Tuấn |

Chiều 16.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt, nối 2 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang.

Cùng dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, lãnh đạo 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi cầu Như Nguyệt - điểm nghẽn trên quốc lộ 1 nối Hà Nội, Bắc Ninh lên Lạng Sơn là được tháo gỡ. Nhiều năm qua, đây là “nút thắt” thường xuyên xảy ra tắc nghẽn giao thông.

"Nút thắt từ Hà Nội lên biên giới được khơi thông", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã có đề xuất, phối hợp cùng thực hiện dự án.

Hai tỉnh phối hợp để giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm đầu tư, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Báo Bắc Giang
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Lê Ô Pích - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Bắc Giang sử dụng ngân sách của tỉnh để đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên nhằm mở rộng công trình cầu Như Nguyệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết liệt chỉ đạo các sở ngành, chủ đầu tư khẩn trương, gấp rút, không kể ngày đêm triển khai thực hiện các bước của dự án theo đúng quy định.

Sau hơn một năm triển khai với nhiều khó khăn, thách thức, lượng phương tiện tham gia giao thông thường xuyên dày đặc, đến nay dự án đã hoàn thành.

"Có được kết quả này là do sự giúp đỡ, ủng hộ của Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, sự quyết tâm cao của lãnh đạo hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, cùng sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công", ông Lê Ô Pích nhấn mạnh.

Toàn cảnh cầu Như Nguyệt mở rộng vừa khánh thành. Ảnh: Vân Trường
Toàn cảnh cầu Như Nguyệt mở rộng vừa khánh thành. Ảnh: Vân Trường

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Như Nguyệt có tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4.2022 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Dự án gồm phần cầu và đường dẫn hai bên, có chiều dài 1,32km. Điểm đầu cầu thuộc xã Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang) và điểm cuối thuộc phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh), dự án thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Dự án xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, dự án tạo điều kiện thông thoáng cửa ngõ vào 2 Bắc Ninh và Bắc Giang, thu hút đầu tư, phục vụ nhu cầu rất lớn của các khu công nghiệp.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà ở xã hội cho công nhân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà ở xã hội cho công nhân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Dự án Nhà ở xã hội tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được quy hoạch với tổng diện tích lên đến 12,6ha, quy mô 16 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và tổng mức đầu tư dự kiến lên đến gần 5.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 7.000 căn hộ chung cư phục vụ cho hơn 20.000 người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Dự án được chia làm 4 phân kỳ đầu tư. Giai đoạn 1 dự kiến bàn giao 2.500 căn hộ vào cuối tháng 3.2024. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng hơn 1.500 căn hộ, bắt đầu bàn giao nhà vào Quý 4 năm 2024.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nhiều năm qua, việc giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030."

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, thời gian qua, công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có bước phát triển nhanh chóng, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Công nghiệp phát triển đã tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới cho người lao động. Trong đó, nhu cầu về nhà ở xã hội của công nhân được là rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh tỉnh Bắc Giang đã triển khai tích cực các chiến lược, đề án về phát triển nhà ở xã hội mà Chính phủ đã Ban hành.

Thủ tướng cho rằng, phát triển nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, song nguồn lực đầu tư có hạn. Do đó, cần có cơ chế, chính sách để cải thiện việc huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công tư trong phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời phải có chủ trương, chính sách về quản lý đất đai, quy hoạch; có chính sách cho cả người đầu tư và người mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị, tỉnh Bắc Giang nói riêng và các địa phương tiếp tục quan tâm dành nguồn lực, quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; các tổ chức tín dụng, nhất là Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân trong các khu công nghiệp tiếp cận vốn, mua, thuê mua nhà ở xã hội; các nhà đầu tiếp tục ưu tiên các dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cảm ơn các nhà đầu tư đã cùng Nhà nước đầu tư các dự án nhà ở xã hội đảm bảo khang trang, tiện nghi, xanh, sạch, đẹp, với giá thành hợp lý; yêu cầu tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện các thiết chế văn hóa, hạ tầng về đường, điện, y tế, giáo dục tại các dự án nhà ở xã hội và trong khu vực lân cận để người dân trong vùng dự án an cư, lạc nghiệp.

Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Chuyển đổi số cần thần tốc, nếu không sẽ lạc hậu, không đuổi kịp

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải "thần tốc, thần tốc hơn nữa trong vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mặc dù đây là nhiệm vụ không hề đơn giản nhưng phải xác định như vậy để cùng cố gắng, cùng quyết tâm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 13.6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao TKV trong sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho nhiệt điện

Minh An |

Ngày 11.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã kiểm tra hoạt động sản xuất, cung ứng điện tại Quảng Ninh, thăm, tặng quà công nhân Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...

Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg.

Phát hiện hai con cá sấu trong ao cá ở khu dân cư

HƯNG THƠ |

Lực lượng Kiểm lâm thị xã Quảng Trị đang tìm kiếm 2 con cá sấu được người dân phát hiện ở ao cá của một hộ gia đình.

Xúc động tâm thư xin được tập bóng đá của thủ môn tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

8 năm về trước, thủ thành Đào Thị Kiều Oanh từng làm bản cam kết với gia đình thì mới được đi tập bóng đá.

Thanh Hương: Mẹ hốt hoảng khi tôi tàn tạ vì Luyến "lươn" ở Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Thanh Hương chia sẻ, có lần đi quay về khuya, mẹ cô hốt hoảng khi thấy con gái tàn tạ sau một ngày lam lũ cùng Luyến "lươn" ở phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên cũng tiết lộ việc cô làm vợ, làm mẹ như thế nào ở đời thường.

Dự án “đất vàng giá bèo” ở Thanh Hóa bị tuýt còi vì chậm triển khai

Xuân Hùng |

Dự án Khu biệt thự cao cấp xã Quảng Cư (nay là phường Quảng Cư) TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từng gây nhiều lùm xùm về việc giao đất vàng cho doanh nghiệp nhưng nhà nước chỉ thu được rất ít vào ngân sách. Nhiều năm trôi qua, đến thời điểm ngày 8.7.2023, khu đất vàng dù đã được làm hạ tầng nhưng không thực hiện xây dựng theo quy định và đã bị cơ quan chức năng tuýt còi vì chậm triển khai.

Thủ tướng: Chuyển đổi số cần thần tốc, nếu không sẽ lạc hậu, không đuổi kịp

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải "thần tốc, thần tốc hơn nữa trong vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mặc dù đây là nhiệm vụ không hề đơn giản nhưng phải xác định như vậy để cùng cố gắng, cùng quyết tâm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 13.6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao TKV trong sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho nhiệt điện

Minh An |

Ngày 11.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã kiểm tra hoạt động sản xuất, cung ứng điện tại Quảng Ninh, thăm, tặng quà công nhân Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...