Nhà giàu cũng đuối sức vì tiền đóng băng trong đất

CAO NGUYÊN |

Nhiều nhà đầu tư đã dồn tổng tài sản và vay thêm cả tiền để mua đất nền với quy mô lớn mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, khi thị trường khó khăn, mất thanh khoản, không thể thu hồi vốn, chính những “đại gia” về tiền cũng lâm vào cảnh lao đao.

Mệt mỏi vì "ôm" đất

Thị trường bất động sản (BĐS) khát vốn sau động thái kiểm soát tín dụng, quản lý chặt chẽ hoạt động huy động trái phiếu. Theo đó, thanh khoản trên thị trường liên tục giảm sút, kéo theo giá BĐS giảm, đặc biệt là các phân khúc chưa đưa vào phục vụ nhu cầu thực ngay như đất nền…

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thị trường đất nền hiện tại, không ít nhà đầu tư chấp nhận giảm giá 20-30% nhưng vẫn khó tìm được người mua. Áp lực về dòng tiền cũng khiến nhiều nhà đầu tư phải chấp nhận đi vay với mức lãi cao để cố gồng gánh, hy vọng sẽ sớm bán được hàng.

Chị Hoàng Thị Thu Nga (ở Thanh Xuân, TP.Hà Nội), một nhà đầu tư BĐS tại Hà Nội, cho biết, cuối năm 2021, chị có khoảng 10 tỉ đồng và mạnh tay vay thêm 5 tỉ đồng để mua 3 mảnh đất nền với tổng diện tích lên tới hàng chục ha ở vùng ven Hà Nội và Hòa Bình để làm khu nghỉ dưỡng, hoặc tách thửa phân lô.

Tuy nhiên, khi thị trường đột ngột mất thanh khoản, việc tách thửa phân lô cũng không thể triển khai khiến mọi tính toán đầu tư của chị bị đổ vỡ. Hiện tại, hàng tháng chị đang phải gánh trả lãi và gốc ngân hàng tới tới cả trăm triệu đồng, trong khi đó, các thửa đất của chị rao bán nhiều tháng qua không có người mua.

"Vốn là dân kinh doanh nên cần rất nhiều vốn, trong khi tiền đang phải để trong đất. Sau khi kỳ nghỉ Tết, tôi tính sẽ tiếp tục hạ giá bán các thửa đất để hy vọng sớm giảm gánh nặng và rút được tiền để tập trung vào nghề sản xuất đang theo", chị Nga nói.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Hữu Hùng, chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội, cũng chia sẻ, đầu năm 2022, anh "tất tay" mua mảnh đất nền ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) giá 7 tỉ đồng để đầu tư, với hy vọng sẽ kiếm được khoản lời. Nhưng cũng chỉ thời gian ngắn sau khi xuống tiền, thị trường BĐS ngột rơi vào trầm lắng, dẫn tới việc dù muốn bán đi cũng không tìm được người mua.

Thị trường khó khăn nên nhiều nơi đất giảm nhưng ít có giao dịch. Ảnh Cao Nguyên.
Thị trường khó khăn nên nhiều nơi đất giảm nhưng ít có giao dịch. Ảnh: Cao Nguyên.

"Tôi đã rao bán mảnh đất nền trên từ tháng 5 đến giờ, nhưng không ai mua. Công việc hiện tại đang đòi hỏi vốn, nhưng không xoay xở cách nào. Bí bách quá, tôi cũng phải đi vay nóng bên ngoài, với lãi suất cao, để giải quyết việc trước mắt và chờ bán được đất", anh Hùng chia sẻ.

Hết thời “ăn xổi”

Có thể thấy, trong 2 năm vừa qua, thị trường BĐS bất chấp dịch bệnh vẫn tăng nóng, nhà đầu tư địa ốc hầu như "đánh đâu thắng đó". Khi dòng tiền lớn đổ vào BĐS, giá tăng, nhà đầu tư kiếm được tiền cũng là điều dễ hiểu.

Hiện nay, dòng tiền dễ dãi không còn, giá BĐS không còn tăng như trước, thị trường trầm lắng, thanh khoản thấp. Do đó, việc đầu tư cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Chia sẻ với Lao Động về những trường hợp trên, ông Nguyễn Thế Điệp - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội BĐS Việt Nam - cho rằng, thị trường không còn ở giai đoạn lướt sóng dễ dàng như 2 năm trước - thời kỳ mà chỉ cần đặt cọc, có suất mua là đã có lời. Câu chuyện đầu tư bây giờ đã khác, nhà đầu tư lướt sóng cần thận trọng, nhà đầu tư trung và dài hạn cần giảm thiểu việc phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính.

Vị này chia sẻ thêm, thị trường BĐS nói chung hiện nay không dành cho nhóm nhà đầu tư lướt sóng, bởi lẽ các sản phẩm không có nhiều và rất rủi ro khi sắp tới có thể sẽ có những thay đổi về lãi suất, cũng như chiến lược của các doanh nghiệp.

"Giai đoạn này là cơ hội cho những người có nhu cầu thật về nhà ở và là cơ hội cho những người muốn chuyển tiền từ ngân hàng hoặc những kênh đầu tư khác mà không phải là thế mạnh của họ", ông Điệp nhận định.

Còn theo đánh giá của giới đầu tư chuyên nghiệp, thị trường BĐS hiện nay không còn nhiều vùng "hoang sơ" để nhà đầu tư xuống tiền, ung dung chờ 2-3 năm để kiếm lời 2-3 lần như giai đoạn trước đây. Bởi hiện tại, giá đất ở từ nông thôn tới thành thị đã tăng cao, vượt xa nhu cầu thực của người dân.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp ở Vách đá trắng - kiến tạo kỳ diệu của trái đất

Trần Nguyên Anh |

Dừng chân trên Vách đá trắng, du khách sẽ thấy choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới hẻm sâu. Đặc biệt, khi chạm tay vào vách đá, mỗi người như cảm nhận được sự đứt gãy của núi đồi hàng chục triệu năm.

Doanh nghiệp mong sớm thông qua chính sách giảm 30% tiền thuê đất

Xuyên Đông |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Các doanh nghiệp mong chính sách sớm được thông qua tạo môi trường thông thoáng trong kinh doanh.

Khó xác định đáy, nhà đầu tư sẵn tiền bắt đầu gom đất

ANH HUY |

Thị trường trầm lắng, những nhà đầu tư bị "gãy" đòn bẩy tài chính đành phải tìm cách bán cắt lỗ để bảo toàn vốn nhưng cũng có không ít nhà đầu tư cho rằng, đây là cơ hội để gom được đất rẻ, vị trí đẹp và chờ đợi đón những làn sóng mới.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Áp lực việc nhà ngày Tết: Chị em phụ nữ cần được san sẻ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, để giảm bớt gánh nặng việc nhà trong ngày Tết, chị em phụ nữ không nên tạo áp lực nặng nề cho mình, tích cực làm việc nhưng cũng cần biết tự giải phóng bản thân. Đồng thời, mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm tham gia tổ chức sinh hoạt trong những ngày tết chứ không phải riêng gì chị em phụ nữ.

Choáng ngợp ở Vách đá trắng - kiến tạo kỳ diệu của trái đất

Trần Nguyên Anh |

Dừng chân trên Vách đá trắng, du khách sẽ thấy choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới hẻm sâu. Đặc biệt, khi chạm tay vào vách đá, mỗi người như cảm nhận được sự đứt gãy của núi đồi hàng chục triệu năm.

Doanh nghiệp mong sớm thông qua chính sách giảm 30% tiền thuê đất

Xuyên Đông |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Các doanh nghiệp mong chính sách sớm được thông qua tạo môi trường thông thoáng trong kinh doanh.

Khó xác định đáy, nhà đầu tư sẵn tiền bắt đầu gom đất

ANH HUY |

Thị trường trầm lắng, những nhà đầu tư bị "gãy" đòn bẩy tài chính đành phải tìm cách bán cắt lỗ để bảo toàn vốn nhưng cũng có không ít nhà đầu tư cho rằng, đây là cơ hội để gom được đất rẻ, vị trí đẹp và chờ đợi đón những làn sóng mới.