Nhà, đất phục vụ đối ngoại có thể cho thuê theo giá thị trường

Hiếu Anh |

Theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15.12.2022, nhà, đất phục vụ đối ngoại có thể cho thuê theo giá thị trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày 28.10 về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Đáng chú ý, tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị định này quy định về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại để cho thuê. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài được thuê nhà, đất theo chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng có thể xem xét, quyết định giá cho thuê nhà đảm bảo theo giá thị trường, phù hợp với quan hệ đối ngoại, đảm bảo lợi ích của Nhà nước theo nguyên tắc “có đi có lại” đối với từng trường hợp cụ thể.

Một cơ sở phục vụ đối ngoại ở Hà Nội. Ảnh LĐO
Một cơ sở phục vụ đối ngoại ở Hà Nội. Ảnh LĐO

Về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại để cho thuê thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi.

Cụ thể, khoản 5 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định, số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được hạch toán riêng và kế toán đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán và được quản lý, sử dụng như sau: Chi trả các chi phí có liên quan; Trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có); Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; Phần còn lại được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ.

Đối với các cơ sở nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ đối ngoại đang cho thuê theo Hợp đồng (hoặc thỏa thuận) theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng (hoặc thỏa thuận) đã ký. Sau khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt hợp đồng (hoặc thỏa thuận) trước thời hạn đã ký thì việc cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Công đoàn được đào tạo về kỹ năng làm công tác đối ngoại nhân dân

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng đối ngoại do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ đối ngoại - Học viện ngoại giao tổ chức với nội dung cách thức đề xuất Dự án, vận động tài trợ.

Dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

Ngọc Vân |

Sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đã được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng có nhiều hỗ trợ cho người lao động

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động công đoàn chăm lo cho người lao động làm việc cho các cá nhân tổ chức nước ngoài trong năm 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cán bộ Công đoàn được đào tạo về kỹ năng làm công tác đối ngoại nhân dân

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng đối ngoại do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ đối ngoại - Học viện ngoại giao tổ chức với nội dung cách thức đề xuất Dự án, vận động tài trợ.

Dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

Ngọc Vân |

Sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đã được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng có nhiều hỗ trợ cho người lao động

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động công đoàn chăm lo cho người lao động làm việc cho các cá nhân tổ chức nước ngoài trong năm 2021.