Nhà đắt nhất của các siêu sao bóng đá: Messi, Ronaldo "không có cửa"?

Khương Duy (T/H) |

Các ngôi sao bóng đá đều đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên, nhà của Cristiano Ronaldo và Messi đều không lọt top 5 ngôi nhà đắt nhất của các siêu sao bóng đá. Top 5 ngôi nhà này thuộc về David Beckham, Wayne Rooney, Didier Drogba...

David Beckham - 20 triệu USD

David Robert Joseph Beckham, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh từng chơi cho rất nhiều câu lạc bộ như là Manchester United, Real Madrid, AC Milan, đội tuyển quốc gia Anh...
David Robert Joseph Beckham, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh từng chơi cho rất nhiều câu lạc bộ như là Manchester United, Real Madrid, AC Milan, đội tuyển quốc gia Anh...
Năm 1999, sau khi kết hôn với Victoria, David đã mua căn biệt thự theo phong cách Gregorian trị giá 20 triệu USD. Ngôi nhà được biết đến với tên là Cung điện Beckingham.
Năm 1999, sau khi kết hôn với Victoria, David đã mua căn biệt thự theo phong cách Gregorian trị giá 20 triệu USD. Ngôi nhà được biết đến với tên là Cung điện Beckingham.

Wayne Rooney - 17,5 triệu USD

Wayne Rooney sinh vào tháng 10 năm 1985 tại Krokstete, Liverpool. Siêu sao thế giới này đóng vai trò là tiền đạo đội trưởng của đội bóng Manchester United và đội tuyển quốc gia Anh. Năm 2012, Rooney đã từng trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất thế giới, khi thu nhập hàng năm của anh là 32,6 triệu.
Wayne Rooney sinh vào tháng 10 năm 1985 tại Krokstete, Liverpool. Siêu sao thế giới này đóng vai trò là tiền đạo đội trưởng của đội bóng Manchester United và đội tuyển quốc gia Anh. Năm 2012, Rooney đã từng trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất thế giới, khi thu nhập hàng năm của anh là 32,6 triệu.
Rooney sở hữu một biệt thự khổng lồ ở Cheshire trị giá 17,5 triệu USD. Ảnh: Daily Mail
Rooney sở hữu một biệt thự khổng lồ ở Cheshire trị giá 17,5 triệu USD. Ảnh: Daily Mail

Didier Drogba - 14,4 triệu USD

Drogba được coi là một huyền thoại của câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Anh là một trong bốn cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Năm 2012, người hâm mộ Didier đã công nhận anh là cầu thủ hay nhất Chelsea. Anh hai lần trở thành người nắm giữ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở châu Phi.
Drogba được coi là một huyền thoại của câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Anh là một trong bốn cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Năm 2012, người hâm mộ Didier đã công nhận anh là cầu thủ hay nhất Chelsea. Anh hai lần trở thành người nắm giữ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở châu Phi.
Năm 2007, trên mảnh đất 800 m2 của riêng mình, Drogba xây dựng một biệt thự trị giá 14,4 triệu USD. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng trưng bày và một số phòng nhỏ hơn cho trẻ em. Nhiều thời điểm, ngôi nhà được định giá lên đến 21 triệu USD, đắt nhất trong top những ngôi nhà đắt đỏ của giới sao bóng đá.
Năm 2007, trên mảnh đất 800 m2 của riêng mình, Drogba xây dựng một biệt thự trị giá 14,4 triệu USD. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng trưng bày và một số phòng nhỏ hơn cho trẻ em. Nhiều thời điểm, ngôi nhà được định giá lên đến 21 triệu USD, đắt nhất trong top những ngôi nhà đắt đỏ của giới sao bóng đá.

John Terry - 7,5 triệu USD

John Terry là đội trưởng của đội bóng Chelsea tại Premier League. Có thời điểm, anh là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Anh. Terry không chỉ là một trong năm cầu thủ có 500 trận ở Chelsea mà còn được coi là hậu vệ hay nhất câu lạc bộ này từng sở hữu.
John Terry là đội trưởng của đội bóng Chelsea tại Premier League. Có thời điểm, anh là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Anh. Terry không chỉ là một trong năm cầu thủ có 500 trận ở Chelsea mà còn được coi là hậu vệ hay nhất câu lạc bộ này từng sở hữu.
Terry sở hữu biệt thự 7,5 triệu USD. Ngôi nhà có 10 phòng ngủ, một rạp hát tại nhà trên 34 chỗ ngồi và một bể cá ngầm. Ảnh: Daily Star
Terry sở hữu biệt thự 7,5 triệu USD. Ngôi nhà có 10 phòng ngủ, một rạp hát tại nhà trên 34 chỗ ngồi và một bể cá ngầm. Ảnh: Daily Star

Frank Lampard - 7 triệu USD

Frank Lampard, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh. Anh được coi là một huyền thoại mẫu mực của câu lạc bộ bóng đá Chelsea.
Frank Lampard, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh. Anh được coi là một huyền thoại mẫu mực của câu lạc bộ bóng đá Chelsea.
Lampard sở hữu biệt thự hai tầng trị giá 7 triệu USD có diện tích 1.811 m2. Ngôi nhà có 9 phòng ngủ, 12 phòng tắm, bể bơi, bến du thuyền, sân tennis và một ngôi nhà biệt lập cho khách. Ảnh: Belfast Telegraph
Lampard sở hữu biệt thự hai tầng trị giá 7 triệu USD có diện tích 1.811 m2. Ngôi nhà có 9 phòng ngủ, 12 phòng tắm, bể bơi, bến du thuyền, sân tennis và một ngôi nhà biệt lập cho khách. Ảnh: Belfast Telegraph
Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

25 căn biệt thự đẹp nhất The Riviera Villas thu hút giới thượng lưu

Hiền Ngân |

Tối 5.5.2019, Tập đoàn bất động sản TLM tiếp tục “ghi điểm” trên thị trường bất động sản cao cấp khi giới thiệu thành công 25 căn biệt thự bán cổ điển The Riviera Villas thuộc Khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay.

Chung cư Capital Garden chập điện, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Phan Anh |

Vào khoảng 18h30 ngày 6.5, sau tiếng nổ lớn từ tầng hầm, hàng trăm cư dân tại chung cư Capital Garden (102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đã hết sức hoảng sợ, kêu gọi nhau thoát khỏi tòa nhà.

5 “ông lớn” ngân hàng niêm yết áp đảo hiệu quả lợi nhuận

THEO VNECONOMY |

Tổng lợi nhuận trước thuế của top 5 ngân hàng đầu bảng bao gồm VCB, CTG, TCB, BID và MBB trong quý đầu năm đạt trên 16.591 tỉ đồng...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

25 căn biệt thự đẹp nhất The Riviera Villas thu hút giới thượng lưu

Hiền Ngân |

Tối 5.5.2019, Tập đoàn bất động sản TLM tiếp tục “ghi điểm” trên thị trường bất động sản cao cấp khi giới thiệu thành công 25 căn biệt thự bán cổ điển The Riviera Villas thuộc Khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay.

Chung cư Capital Garden chập điện, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Phan Anh |

Vào khoảng 18h30 ngày 6.5, sau tiếng nổ lớn từ tầng hầm, hàng trăm cư dân tại chung cư Capital Garden (102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đã hết sức hoảng sợ, kêu gọi nhau thoát khỏi tòa nhà.

5 “ông lớn” ngân hàng niêm yết áp đảo hiệu quả lợi nhuận

THEO VNECONOMY |

Tổng lợi nhuận trước thuế của top 5 ngân hàng đầu bảng bao gồm VCB, CTG, TCB, BID và MBB trong quý đầu năm đạt trên 16.591 tỉ đồng...