Người dân phố núi mỏi mòn chờ đường qua dự án “đất vàng”

THANH TUẤN |

Dự án khu đô thị Hoa Lư - Phù Đổng nằm trên vị trí "đất vàng" của TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang bộc lộ nhiều bất cập trong quy hoạch xây dựng gây bức xúc cho người dân và đã từng điều chỉnh bổ sung nhiều lần, qua các đời lãnh đạo cấp tỉnh.

Ngày 21.6, ông Đỗ Trung Hùng – Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền thành phố đang tìm phương hướng giải quyết vướng mắc nảy sinh ở dự án khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng nằm trên vị trí “đất vàng”.

Theo đó, UBND TP.Pleiku đã mời một số hộ dân trên đường Bà Triệu và đại diện Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp Chi nhánh Gia Lai (gọi tắt là FBS Gia Lai) lên làm việc.

Người dân bức xúc về việc dự án khu đô thị lấp kín con đường dân sinh, bày tỏ mong muốn giữ nguyên hiện trạng con đường, không thể vì lợi ích của dự án mà bỏ qua quyền lợi, con đường đi lâu năm của hàng chục hộ dân.

Theo ông Hùng, dự án khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng được quy hoạch từ năm 2004, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo cấp tỉnh ký duyệt, điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch cho phù hợp. Dự án có tổng diện tích 15,6 ha, nằm ở vị trí trung tâm TP.Pleiku.

“Hiện chính quyền thành phố đang xem xét việc giữ nguyên hiện trạng con đường rộng khoảng 4,6 mét, để khi xe chữa cháy hoặc cấp cứu vào thì có thể tiếp cận được khu dân cư”, ông Hùng cho hay.

Con đường sẽ đi xuyên qua 2 lô đất trị giá tiền tỉ của doanh nghiệp, sau khi Công ty FBS Gia Lai san lấp mặt bằng để xây dựng. Được biết, dự án ở “đất vàng” Gia Lai từng gây xôn xao dư luận khi liên tục nảy sinh nhiều bất cập trong quy hoạch, tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục công trình… Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai từng đề xuất thu hồi dự án khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng giai đoạn 2 do hết thời hạn thực hiện dự án.

Đồng thời kiến nghị làm rõ việc doanh nghiệp này không xây dựng, hoàn thiện nhà ở trước khi giao cho khách hàng mà ký kết “hợp đồng góp vốn” để khách hàng tự xây dựng, thực tế chỉ là phân lô bán nền.

Như Báo Lao Động phản ánh, mới đây hàng chục hộ dân sinh sống trên hẻm 82, đường Bà Triệu, TP.Pleiku bất ngờ khi con đường đi lại hàng ngày bỗng dưng bị bít kín. Chủ đầu tư dự án khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng là Công ty FBS Gia Lai đã đổ đất cao gần 2m, bịt kín cuối con đường khi san lấp mặt bằng.

Ông Nguyễn Kim Chuân- Giám đốc Công ty FBS Gia Lai cho rằng, đơn vị thi công theo đúng quy hoạch của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. "Khi có ý kiến chỉ đạo từ cấp thẩm quyền thì công ty sẽ thực hiện", ông Chuân nói.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quá trình 2 khu đất vàng 188ha của Nhà nước ở Bình Dương qua tay tư nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Những vi phạm trong quản lý 2 khu đất vàng của Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này bị khởi tố điều tra, nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cũng bị đề nghị kỷ luật, xử lý.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quá trình 2 khu đất vàng 188ha của Nhà nước ở Bình Dương qua tay tư nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Những vi phạm trong quản lý 2 khu đất vàng của Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này bị khởi tố điều tra, nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cũng bị đề nghị kỷ luật, xử lý.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.