Sử dụng đất sai mục đích
Như Báo Lao Động phản ánh, dự án nghĩa trang Tân Thành, xã Tân Lợi (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) sau gần 10 năm triển khai vẫn chưa được xây dựng. Người dân nơi đây nhiều năm nay vẫn loay hoay tìm đất an táng cho người chết.
Nguyên nhân bởi khu đất bị Công ty Cổ phần Nhẫn (Công ty CP Nhẫn) biến thành nơi tuyển rửa quặng trái phép, sau đó chuyển đi và hiện đang được các hộ dân sử dụng để trồng cây.
Từ nhiều năm trước, do quá bức xúc với việc phải đi nơi khác để... chôn nhờ, người dân địa phương đã nhiều lần gửi kiến nghị làm rõ. Trong biên bản trả lời ngày 9.7.2015, ông Nghiêm Sơn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi (hiện là Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau) cho biết, việc giao đất cho doanh nghiệp là chủ trương của huyện Đồng Hỷ.
Điều này thể hiện tại thông báo số 256, ngày 11.11.2013 do ông Trần Quyết Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ khi đó ký, với nội dung đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp thuê 60% diện tích đất quy hoạch nghĩa trang.
Mục đích để làm kho bãi trong 2 năm (2014 - 2016). Đổi lại, doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng tiền lập đồ án quy hoạch nghĩa trang.
Ngày 11.2, trao đổi với PV, ông Ngô Văn Chuyền - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi khẳng định: "Cấp xã không có thẩm quyền cho thuê đất, việc này là chủ trương của huyện Đồng Hỷ. Cấp xã chỉ là cơ quan thực thi”.
Lúc thuê, công ty không làm kho chứa hàng mà xây dựng giàn tuyển rửa quặng trên phần diện tích đất quy hoạch nghĩa trang - vốn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc này đã vi phạm các quy định của Luật đất đai 2013.
Trách nhiệm người đứng đầu
Trong các văn bản đã được ban hành thể hiện thời hạn cho Công ty CP Nhẫn thuê, sử dụng đất quy hoạch nghĩa trang là 2 năm, từ tháng 4.2014 đến tháng 4.2016. Đây là chủ trương của huyện Đồng Hỷ.
Liên quan đến chủ trương cho doanh nghiệp thuê 60% đất quy hoạch nghĩa trang, ông Lê Văn Hai, xóm Na Tiếm, xã Tân Lợi bức xúc cho biết, khi cho công ty thuê đất, người dân địa phương không hề được biết hay thông báo.
Và sau khi hết thời hạn thuê đất, Công ty cũng không chịu hoàn trả mặt bằng. Mãi 4 năm sau, tức tháng 7.2020, sau khi người dân có nhiều ý kiến, Công ty mới hoàn thổ giao lại địa phương quản lý. Dự án nghĩa trang Tân Thành vẫn nằm im trên giấy sau gần 10 năm mà không thể triển khai.
Trước vi phạm trong việc giao đất cho Công ty CP Nhẫn thuê, biến tướng đất nông nghiệp thành khu tuyển quặng, UBND huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cán bộ, tập thể thời điểm năm 2013 và năm 2016.
Tuy nhiên, phần trách nhiệm của các cá nhân, tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu khi đó là ông Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ (hiện là Phó Giám đốc Sở Công Thương) trong sự việc huyện Đồng Hỷ đồng ý chủ trương giao đất nghĩa trang cho doanh nghiệp thuê sử dụng sai mục đích đến nay vẫn chưa làm rõ.
Sau nhiều năm người dân đề nghị, phía chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án để tiếp tục triển khai dự án nghĩa trang Tân Thành phục vụ nhu cầu bức thiết về đất an táng. Hàng trăm hộ dân vì vậy vẫn cứ loay hoay tìm chỗ nằm cho người đã khuất.