Hà Nội: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây "thất thủ" ngày đầu mở cửa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Đúng 19h30 ngày 30.4, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón tiếp hàng nghìn lượt du khách, người dân đến thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Trao đổi với Lao Động, Ông Nguyễn Đăng Thạo - Phó ban Thường trực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây - cho biết: Dự kiến có khoảng từ 15 – 20 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu chính thức hoạt động.
Trao đổi với Lao Động, Ông Nguyễn Đăng Thạo - Phó ban Thường trực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây - cho biết: Dự kiến có khoảng từ 15 – 20 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu chính thức hoạt động.
“Lực lượng an ninh địa phương đã huy động 100% quân số, căng mình trên khắp các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ. Xe cấp cứu, chuyên dụng cũng được điều động và sẵn sàng ứng trực đảm bảo phòng dịch COVID-19”, ông Thạo thông tin.
“Lực lượng an ninh địa phương đã huy động 100% quân số, căng mình trên khắp các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ. Xe cấp cứu, chuyên dụng cũng được điều động và sẵn sàng ứng trực đảm bảo phòng dịch COVID-19”, ông Thạo thông tin.
Theo ghi nhận, do lượng người dân đổ về đông, việc di chuyển tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vô cùng khó khăn.
Theo ghi nhận, do lượng người dân đổ về đông, việc di chuyển tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vô cùng khó khăn.
Ông Trần Văn Tiến (thị xã Sơn Tây) cho hay: “Chưa khi nào người thị xã Sơn Tây hào hứng đến thế với một dự án mang tính xã hội như không gian phố đi bộ thành cổ lần này. Dù trải nghiệm tuyến phố đi bộ khá mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì là người con xứ Đoài”.
Ông Trần Văn Tiến (thị xã Sơn Tây) cho hay: “Chưa khi nào người dân thị xã Sơn Tây hào hứng đến thế với một dự án mang tính xã hội như không gian phố đi bộ thành cổ lần này. Dù trải nghiệm tuyến phố đi bộ khá mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì là người con xứ Đoài”.
Chị Lý Thiên Hương (thị xã Sơn Tây) chia sẻ, chưa bao giờ khu vực thành cổ chứng kiến người đổ về đây đông đến vậy. Chị Hương có cảm giác “một mét vuông chứa hàng chục người“.
Chị Lý Thiên Hương (thị xã Sơn Tây) chia sẻ, chưa bao giờ khu vực thành cổ chứng kiến người đổ về đây đông đến vậy. Chị Hương có cảm giác “một mét vuông chứa hàng chục người“.
Việc bố trí nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa đậm bản sắc dân tộc khiến người dân đến Sơn Tây cảm thấy thích thú. Không khó bắt gặp hình ảnh cả gia đình con cái cùng dắt tay nhau đi bộ trên phố thứ 4 của TP.Hà Nội.
Việc bố trí nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa đậm bản sắc dân tộc khiến người dân đến Sơn Tây cảm thấy thích thú.
Việc bố trí nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa đậm bản sắc dân tộc khiến người dân đến Sơn Tây cảm thấy thích thú. Không khó bắt gặp hình ảnh cả gia đình con cái cùng dắt tay nhau đi bộ trên phố thứ 4 của TP.Hà Nội.
Người dân xếp hàng xem các bạn trẻ biểu diễn nghệ thuật.
Người dân xếp hàng xem các bạn trẻ biểu diễn nghệ thuật. Không khó bắt gặp hình ảnh cả gia đình con cái cùng dắt tay nhau đi bộ trên phố thứ 4 của TP.Hà Nội.
Các chương trình nghệ thuật biểu diễn
Du khách lưu lại hình ảnh kỷ niệm tại phố đi bộ mới của Hà Nội.
Được biết, phạm vi hoạt động của tuyến phố đi bộ gồm: Phố Phó Đức Chính - Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học với điểm đầu là Cổng cũ UBND thị xã và điểm cuối là Ngã ba Quang Trung - Nguyễn Thái Học (cầu cửa Tiền), với tổng chiều dài khoảng 820m; tổng diện tích khoảng 34.550m. Thời gian hoạt động: Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Được biết, phạm vi hoạt động của tuyến phố đi bộ gồm: Phố Phó Đức Chính - Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học với điểm đầu là Cổng cũ UBND thị xã và điểm cuối là Ngã ba Quang Trung - Nguyễn Thái Học (cầu cửa Tiền), với tổng chiều dài khoảng 820m; tổng diện tích khoảng 34.550m. Thời gian hoạt động: Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thị xã này.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ Ninh Kiều đón trận mưa tầm tã ngày đầu ra mắt

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Tuyến Phố đi bộ Ninh Kiều dài khoảng 700m tại quận Ninh Kiều ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 30.4. Tuy nhiên, chiều và tối xuất hiện cơn mưa nặng hạt khiến tuyến phố không được đông đúc như kỳ vọng trong ngày đầu ra mắt.

Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập, nhiều người ở lại Thủ đô thay vì đi chơi xa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, dù thời tiết khá oi bức nhưng phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vẫn tấp nập người dân đến vui chơi.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Phố đi bộ Ninh Kiều đón trận mưa tầm tã ngày đầu ra mắt

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Tuyến Phố đi bộ Ninh Kiều dài khoảng 700m tại quận Ninh Kiều ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 30.4. Tuy nhiên, chiều và tối xuất hiện cơn mưa nặng hạt khiến tuyến phố không được đông đúc như kỳ vọng trong ngày đầu ra mắt.

Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập, nhiều người ở lại Thủ đô thay vì đi chơi xa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, dù thời tiết khá oi bức nhưng phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vẫn tấp nập người dân đến vui chơi.