Môi giới bất động sản không dám nghĩ thưởng Tết, chỉ mong không nợ lương

Tuyết Lan |

Thay vì có những khoản tiền thưởng Tết lớn thì năm nay, nhiều môi giới bất động sản chỉ mong nhận đủ được tiền hoa hồng, tiền lương.

Gần cuối năm nhưng bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự phục hồi mạnh mẽ. Tình trạng nhân lực bất động sản bị cắt giảm, lương giảm, nợ lương vẫn diễn ra. Thậm chí, một số doanh nghiệp địa ốc buộc phải chuyển phần lớn nhân viên sang cộng tác viên, chỉ được hưởng hoa hồng, không có trợ cấp và lương cứng.

Anh Nguyễn Minh Đức - nhân viên môi giới tại một công ty bất động sản ở Hà Nội - cho biết, những năm trước, môi giới cũng như các ngành nghề khác đều mong chờ thưởng Tết cuối năm. Vào thời điểm thị trường bất động sản sốt nóng, môi giới được thưởng Tết hàng chục triệu tuỳ vào các yếu tố doanh số, chức vụ và thâm niên. Tuy nhiên, năm nay, việc thưởng Tết đối với phần lớn môi giới là điều xa vời.

"Cuối năm chỉ mong có thêm giao dịch, công ty trả tiền hoa hồng sớm để chi tiêu. Thưởng Tết thì không mong mỏi vì công ty khó khăn, cắt giảm nhân sự để tối ưu chi phí, lấy đâu ra nguồn tiền thưởng? Không chỉ công ty của tôi mà nhiều doanh nghiệp địa ốc rơi vào cảnh nợ lương, dòng tiền âm khiến việc thưởng Tết cho nhân viên trở nên khó khăn. Việc có thưởng Tết hay không sẽ phụ thuộc vào dòng tiền cuối năm của doanh nghiệp" - anh Đức cho hay.

Với chị Phạm Ngọc Hiền - môi giới đất nền tự do ở Hoà Lạc - thì lại càng không có chuyện thưởng Tết. Những này này, chị Hiền cật lực chạy quảng cáo, đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tìm khách chốt thêm giao dịch: "Từ đầu năm nay, giao dịch ít, tôi phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Cuối năm, thị trường bất động sản có chút khởi sắc nên cũng cố gắng chạy hết công suất để Tết năm nay bánh chưng có thịt".

Từ giữa năm 2023, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đã lên tiếng về tình trạng đáng báo động của các doanh nghiệp bất động sản và môi giới bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - cho biết, theo khảo sát, hơn 90% doanh nghiệp môi giới bất động sản bị sụt giảm mạnh về doanh thu. Trên 95% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động. Chỉ 5 tháng đầu năm 2023, có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thành lập mới giảm 61,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo VARS, hơn 95% môi giới bất động sản được khảo sát có thu nhập giảm so với năm 2022. Trong đó, hơn 14% cho biết, thu nhập giảm 20-30% so với cùng kỳ, hơn 54% cá nhân ghi nhận mức tụt giảm 30-40%. Khoảng 5% môi giới bị giảm trên 70% thu nhập.

Theo Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản quý IV/2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình vào năm 2024. Thực trạng sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản đã có dấu hiệu được cải thiện, tuy chưa phải hoàn toàn và trên diện rộng.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu mới về môi giới và cơ sở đào tạo nghề môi giới bất động sản

Khương Duy |

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ yêu cầu với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới và thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Khương Duy (T/H) |

Điều 66, 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Trợ thủ đắc lực giúp môi giới bất động sản thúc đẩy nhanh giao dịch

ANH HUY |

TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - cho rằng, công nghệ sẽ đóng vai trò là trợ thủ đắc lực cho người môi giới thúc đẩy nhanh giao dịch, với những thông tin minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và bán.

Học sinh ném dép vào cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận

Hà Quyên |

Dù sự việc bắt nguồn từ đâu, vì lý do gì, học sinh phải có thái độ lễ phép, tôn trọng người dạy dỗ mình. Việc học sinh ném dép vào người cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Xác minh vụ giáo viên ở Nghệ An phản ánh bị hiệu trưởng xúc phạm

QUANG ĐẠI |

UBND thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc một cô giáo tiểu học xin nghỉ dạy vì cho rằng bị hiệu trưởng xúc phạm.

Dân gặp khó khi giao dịch vì nhà không số, phố không tên ở nhiều khu phố tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều khu phố, đoạn đường ở Đà Nẵng vẫn chưa được đặt tên đường, hàng chục hộ dân đến nay vẫn không được đánh số nhà khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Quốc lộ 12A ách tắc nghiêm trọng do tai nạn giao thông

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Do tai nạn giao thông nên Quốc lộ 12 lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị ách tắc kéo dài gần 6 giờ vẫn chưa được thông xe.

Yêu cầu mới về môi giới và cơ sở đào tạo nghề môi giới bất động sản

Khương Duy |

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ yêu cầu với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới và thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Khương Duy (T/H) |

Điều 66, 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Trợ thủ đắc lực giúp môi giới bất động sản thúc đẩy nhanh giao dịch

ANH HUY |

TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - cho rằng, công nghệ sẽ đóng vai trò là trợ thủ đắc lực cho người môi giới thúc đẩy nhanh giao dịch, với những thông tin minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và bán.