Nhiều người dân ở tổ 34, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhiều năm nay gặp khó trong việc vận chuyển hàng hoá hay nhận bưu phẩm.
Chị Huỳnh Em, người dân tổ 34, phường Hoà Hải cho hay, mỗi lần chị đặt hàng hay có người quen đến thăm đều hướng dẫn tài xế đến đường Huỳnh Lắm, sau đó sẽ gọi điện thoại và hướng dẫn đến nhà mình.
"May mắn là khu dân cư mà tôi đang ở gần đường lớn nên không khó khăn trong quá trình làm thủ tục, giấy tờ cá nhân", chị Huỳnh Em nói.
Ở tổ 34, phường Hoà Hải hiện đang có một phần khu tái định cư Tây Nam làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Những người dân được tái định cư ở khu vực này đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn phải dùng tên gọi lô 1, lô 2 để làm địa chỉ nhà.
Ông Lê Văn Duyên, Tổ trưởng tổ 34 cho biết: "Vì không có tên đường, số nhà nên khi nhà có đám tiệc như đám cưới, đám giỗ thì không biết phải ghi địa chỉ như thế nào. Tại các cuộc họp, người dân cũng đã đề xuất nhiều lần nhưng đến nay nhiều đoạn đường vẫn chưa được đặt tên".
Ông Lê Văn Duyên lý giải, muốn đặt tên đường phải có điểm đầu và điểm cuối của tuyến. Tuy nhiên do một số cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện như điện, nước, vỉa hè nên hiện nhiều khu vực trên phường Hoà Hải vẫn chưa có tên đường, số nhà.
Trong buổi kiểm tra thực tế liên quan đến việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023, các sở, ban, ngành liên quan đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế 146 tuyến đường được dự kiến đặt tên trong năm 2023.
Trong đó có 10 đường đặt tiếp, 22 đường đặt tên theo tên danh nhân, 102 đường đặt tên theo tên làng xóm xưa và 12 đường đặt tên theo tên thực vật (hoa, cây).
Đối với quận Hải Châu, dự kiến đặt tên cho 3 tuyến đường (3 đường đặt tên theo xứ đất, làng xóm xưa).
Quận Cẩm Lệ dự kiến đặt tên cho 25 tuyến đường (6 đường đặt tiếp, 9 đường đặt theo tên làng xóm xưa kèm số, 10 đường đặt tên theo tên thực vật - tên cây).
Quận Liên Chiểu dự kiến đặt tên cho 23 tuyến đường (4 đường đặt theo tên nhân vật lịch sử, 17 đường đặt theo tên làng/xóm xưa kèm số, 2 đường đặt tên theo tên thực vật - tên hoa).
Quận Ngũ Hành Sơn dự kiến đặt tên cho 34 tuyến đường (1 đường đặt tiếp, 9 đường đặt theo tên nhân vật lịch sử, 24 đường đặt theo tên làng/xóm xưa kèm số).
Quận Sơn Trà dự kiến đặt tên cho 4 tuyến đường (1 đường đặt tiếp, 3 đường đặt theo tên làng/xóm xưa kèm số).
Quận Thanh Khê dự kiến đặt tên cho 3 tuyến đường (1 đường đặt tiếp, 2 đường đường đặt theo tên làng/xóm xưa kèm số).
Huyện Hòa Vang dự kiến đặt tên cho 54 tuyến đường (1 đường đặt tiếp, 9 đường đặt theo tên danh nhân, 44 đường đặt theo tên làng/xóm xưa kèm số).
Tại buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới.