Mất sạch nguồn cung nhà ở giá rẻ

Gia Miêu |

TPHCM - Nguồn cung nhà ở trong năm 2022 vẫn tiếp tục lệch pha với nhiều căn hộ cao cấp, trung cấp, còn căn hộ bình dân giá rẻ gần như không có.

Báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM cho thấy, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xác nhận đủ điều kiện huy động sản phẩm hình thành trong tương lai cho 25 dự án với tổng số 12.147 căn và tổng diện tích sàn hơn 1,3 triệu m2. Trong đó, căn hộ chung cư có 10.632 căn, nhà ở thấp tầng 1.515 căn; tổng giá trị cần huy động là 252.337 tỉ đồng, tăng hơn 553% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, phân khúc cao cấp chiếm đến 78,3% tổng nguồn cung với 9.510 căn; phân khúc trung cấp chiếm 21,7% với 2.637 căn; phân khúc bình dân không xuất hiện, chiếm 0%. So sánh với cùng kỳ năm 2021, thị trường bất động sản TP.HCM năm 2022 có số dự án đủ điều kiện huy động vốn nhiều hơn và tổng giá trị huy động vốn các dự án rất cao.

Thị trường bất động sản lệch pha cung cầu rất lớn. Ảnh: Anh Dũng
Thị trường bất động sản lệch pha cung cầu rất lớn. Ảnh: Anh Dũng

Nhìn vào số liệu của Sở Xây dựng TPHCM có thể thấy, thị trường bất động sản TPHCM đang mất cân bằng, lệch pha cung cầu, dư thừa phân khúc cao cấp, thiếu trầm trọng nhà ở vừa túi tiền. Ngay cả nguồn cung nhà ở xã hội vốn được kỳ vọng cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng TPHCM cho thấy, cả năm TPHCM chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội (NOXH) hoàn thành đưa vào sử dụng với quy mô 260 căn. Đó là dự án Khu NOXH Bình Trưng Đông (HQC), phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, được nghiệm thu hoàn thành vào tháng 3.2022.

Hiện, TPHCM có 9 dự án NOXH đang thi công, với quy mô 6.491 căn. Trong đó, có 4 dự án NOXH độc lập với quy mô 3.004 căn, 5 dự án sử dụng quỹ đất 20% với quy mô 3.227 căn và 2 dự án nhà cho công nhân thuê đang thi công, với quy mô 1.400 căn.

Từ đầu năm đến nay, TPHCM có 5 dự án được khởi công gồm: 4 dự án NOXH tại TP. Thủ Đức và huyện Bình Chánh, 1 dự án nhà lưu trú công nhân trong khu chế xuất. Tuy nhiên, những dự án NOXH khởi công trong năm 2022 đều đang "đứng hình" do vướng mắc trong quá trình triển khai.

Quay trở lại với mục tiêu của UBND TPHCM là trong giai đoạn 2021-2025, TPHCM phấn đấu xây dựng 35.000 căn NOXH hay việc 1 triệu căn nhà ở giá rẻ cho người lao động, các chuyên gia hay doanh nghiệp đều cho rằng, đây là ý tưởng tuyệt vời. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này thì không thể làm trong một vài năm mà phải mất cả thập kỷ. Nguyên nhân chính là thủ tục pháp lý kéo dài và quỹ đất ở TPHCM hạn hẹp.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Ai ai cũng chạy theo mua đầu tư thì làm sao còn nhà ở giá rẻ, bình dân?

Thế Lâm |

6 tháng đầu năm TPHCM có 17 dự án nhà ở đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai, với tổng cộng 9.456 căn nhà, trong đó chung cư chiếm 8.937 căn, đạt hơn 94,5%; số còn lại là loại nhà thấp tầng.

Người lao động mong có nhà ở giá rẻ

Đình Trọng |

Thị trường bất động sản tại Bình Dương 2 tháng gần đây trở nên trầm lắng hẳn; nhiều nhà ở và đất nền rao bán không có người mua. Cơn sốt bất động sản đã đi qua, tuy nhiên giá nhà đất vẫn ở mức cao. Số đông người lao động nhập cư chỉ có thể chờ vào những dự án căn hộ chung cư giá rẻ.

Nguồn cung thay thế giải "cơn khát " nhà ở giá rẻ

Gia Miêu |

Trước tình trạng sụt giảm nguồn cung nhà ở sơ cấp kéo dài trong nhiều năm tại TPHCM, các thị trường khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai nổi lên với nguồn cung nhà ở giá rẻ lớn với giá bán vừa túi tiền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ai ai cũng chạy theo mua đầu tư thì làm sao còn nhà ở giá rẻ, bình dân?

Thế Lâm |

6 tháng đầu năm TPHCM có 17 dự án nhà ở đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai, với tổng cộng 9.456 căn nhà, trong đó chung cư chiếm 8.937 căn, đạt hơn 94,5%; số còn lại là loại nhà thấp tầng.

Người lao động mong có nhà ở giá rẻ

Đình Trọng |

Thị trường bất động sản tại Bình Dương 2 tháng gần đây trở nên trầm lắng hẳn; nhiều nhà ở và đất nền rao bán không có người mua. Cơn sốt bất động sản đã đi qua, tuy nhiên giá nhà đất vẫn ở mức cao. Số đông người lao động nhập cư chỉ có thể chờ vào những dự án căn hộ chung cư giá rẻ.

Nguồn cung thay thế giải "cơn khát " nhà ở giá rẻ

Gia Miêu |

Trước tình trạng sụt giảm nguồn cung nhà ở sơ cấp kéo dài trong nhiều năm tại TPHCM, các thị trường khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai nổi lên với nguồn cung nhà ở giá rẻ lớn với giá bán vừa túi tiền.