Mãn nhãn với thiên đường xanh Ecopark Grand – The Island

Nguyễn Linh |

Thượng tôn lối sống xanh và các giá trị thiên nhiên, biệt thự đảo Ecopark Grand  - The Island do chủ đầu tư Ecopark kiến tạo thực sự là thiên đường xanh đầy quyến rũ dành riêng cho các chủ nhân xứng tầm.

Nếu sở hữu những căn hộ cao cấp tại trung tâm nội đô từ lâu được xem như biểu tượng khẳng định vị thế, thì việc bổ sung một ngôi nhà thứ hai - những biệt thự sinh thái sang trọng, đẳng cấp vào bộ sưu tập bất động sản đang là xu hướng mới của những người “có tầm”.

Một căn biệt thự xanh không chỉ có giá trị gia tăng theo thời gian, mà còn minh chứng cho lối sống đề cao những giá trị trải nghiệm và sức khỏe dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Vì thế, những căn biệt thự tọa lạc trong các khu đô thị sinh thái, thông minh đang được giới chuyên gia đánh là sản phẩm chuẩn mực dẫn dắt cuộc chơi.

Đón sóng thị trường, ngay giữa lòng Thành phố Xanh Ecopark, chủ đầu tư đã tái hiện lại mô hình Đảo Cọ Dubai danh tiếng thế giới, nơi những căn biệt thự được xây dựng trên những nhánh đảo san hô vươn ra mặt hồ, giữa đại ngàn cây xanh và mặt nước khoáng đạt.

 

Dự án này đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường năm 2018 nhờ những giá trị cạnh tranh thực sự khác biệt, đặc biệt là không gian sống xanh hiếm có.

Cảm hứng từ thiên nhiên chính là “chất liệu xuyên suốt” được chọn lựa để tạo nên điểm khác biệt đáng giá của biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island.  Cuộc sống tại đây giống như một kỷ nghỉ dưỡng bất tận, nơi gia chủ sẽ được hàng ngày tận hưởng trọn vẹn không gian sống sinh thái với mùi hương của cây lá, màu sắc của hoa, nắng vàng đổ xuống từ thinh không và cả âm thanh của sự tĩnh lặng.

 

Là biệt thự trên đảo nên Ecopark Grand-The Island sở hữu điểm nhấn mặt nước rất đẳng cấp. Trong một không gian rộng lớn 60,4ha, mặt nước tại đây chiếm tới gần 50% diện tích. 100% các căn biệt thự đều sở hữu lầu vọng thủy và khu vườn tràn ngập sắc hoa nhiệt đới vươn ra sát mặt hồ.

 

Mỗi buổi sáng thức giấc, gia chủ sẽ tỉnh dậy trong không gian xanh ngắt tràn ngập nắng mai với những cơn gió dịu dàng từ mặt hồ ve vuốt mọi giác quan.

Nước tại biệt thự đảo là mặt nước lưu thông, tuần hoàn, được làm sạch liên tục bằng công nghệ thủy sinh hoàn toàn tự nhiên, kiến tạo bởi những chuyên gia hàng đầu từ Úc, Nhật và Mỹ.

 

Biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản với đường nét gọn gàng, sắc sảo, hạn chế tối đa những khối bê tông công nghiệp mà tận dụng tường kính lớn trong suốt, bao trọn toàn bộ cảnh quan xanh mát, êm dịu ngoài khung cửa.

 

Từ phòng khách, phòng bếp cho tới phòng ngủ riêng tư, không gian bên trong và bên ngoài ngôi nhà như bị xóa nhòa, chỉ còn những mảng xanh rực rỡ, đem lại cho chủ nhân những giây phút thư giãn, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn giữa thiên nhiên.

 

Các kiến trúc sư tài ba đã khéo léo thiết kế phần lớn không gian trong nhà đều hướng nhìn ra sân vườn và mặt hồ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành. Không gian sống khoáng đạt, căng tràn ánh sáng tới từng góc nhỏ trong căn biệt thự.

 

Sống chậm giữa thiên nhiên là đặc quyền dành riêng cho các cư dân Ecopark nói chung và biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island nói riêng. Tại đây, ngay giữa chốn đô thị hiện đại nhưng lại bắt gặp những hàng dừa rủ bóng, những bông tường vi e ấp hay đàn thiên nga sải cánh bay giữa vịnh hồ. Những trải nghiệm hiếm có này góp phần hiện thực hóa ước mơ về không gian xanh hiện đại, mang đến giá trị cảm xúc cũng như nguồn cảm hứng bất tận, để mỗi ngày trôi qua là một khoảnh khắc đáng nhớ.

Với địa thế tuyệt đẹp và giá trị độc đáo hiếm có, không ngạc nhiên khi quần thể siêu biệt thự trên đảo Ecopark Grand – The Island đang là lựa chọn đầu tư bất động sản hàng đầu của cộng đồng tinh hoa miền Bắc.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.