Lâm Đồng giao đất làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng "quên" thu tiền thuê đất

Nhiệt Băng |

Một diện tích đất "khủng" 43.557 m2 được giao cho doanh nghiệp làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lại "quên" thu tiền thuê đất. Công ty này cũng thuê gần 80.000 m2 để thực hiện dự án vườn ươm nhưng rồi không thực hiện.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557 m2 đất để làm Vườn hoa TP Đà Lạt, được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh là chưa đúng quy định.

Chấp hành kết luận của Thanh tra Chính phủ, Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp để xử lý việc chuyển từ đất giao không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với diện tích 43.557 để làm Vườn hoa TP Đà Lạt.

Hiện, Sở TNMT đang tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với dự án này.

Vườn hoa TP Đà Lạt, nằm cạnh hồ Xuân Hương, là nơi thu hút nhiều du khách đến check-in, thưởng ngoạn mỗi khi đặt chân đến xứ sở sương mù.

Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Du lịch đô thị Đà Lạt cũng thuê đất với diện tích rất lớn (gần 80.000 m2) để làm dự án Vườn ươm nhưng lại không triển khai thực hiện dự án.

Về việc này, ngày 11.6, Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng có văn bản hướng dẫn Công ty CP Du lịch đô thị Đà Lạt liên hệ với Sở NNPTNT để kiểm kê và phê duyệt hiện trạng tài nguyên rừng, làm cơ sở thu hồi đất, chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Vườn ươm, do công ty này thuê tại phường 7, TP Đà Lạt với diện tích gần 80.000 m2, đồng thời đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh khi thu hồi đất (nếu có). Hiện, công ty này đang thực hiện kiểm kê và trình phê duyệt hiện trạng tài nguyên rừng.

Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Vườn ươm sau khi kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

2 biệt thự cổ ở Đà Lạt bị cho thuê lại "chui"

Nhiệt Băng |

Kiểm tra 2 biệt thự số 15 và 23 trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt), Sở Tài chính Lâm Đồng phát hiện Công ty Đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin Cadasa (gọi tắt là Công ty Cadasa) đã cho bên thứ 3 (cá nhân, tổ chức khác) thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà, tài sản khác gắn liền với đất mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tài chính.

"Tuýt còi" dự án khách sạn 5 sao ở Đà Lạt

Nhiệt Băng |

Một dự án khách sạn 5 sao có tên Merperle Dalat Hotel tại khu đất hơn 11.000 m2 (số 1, Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng) đang quây tôn bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm sau khi bị "tuýt còi" vì triển khai thi công nhưng không có giấy phép xây dựng.

Vụ chuyển “đội quân đất nung” lên Đà Lạt: Không để văn hóa, lịch sử Việt bị lệch lạc

Nhiệt Băng |

Ông chủ Liên Minh Group - người đã vận chuyển hàng trăm tượng đất nung lên Đà Lạt, cho rằng mình thiếu hiểu rõ về văn hóa, lịch sử, nhưng còn cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - du lịch không ngăn chặn ngay từ đầu, khiến dư luận phản ứng rất dữ dội về các dự án du lịch, văn hóa ở Lâm Đồng. Trước đó không lâu, hàng loạt bức tượng quỷ quái ở Khu du lịch Quỷ Núi cũng của doanh nghiệp này đã vi phạm nghiêm trọng khi xây dựng hàng loạt tượng quỷ quái, dị hợm, thô tục, khiến công luận dậy sóng...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

2 biệt thự cổ ở Đà Lạt bị cho thuê lại "chui"

Nhiệt Băng |

Kiểm tra 2 biệt thự số 15 và 23 trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt), Sở Tài chính Lâm Đồng phát hiện Công ty Đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin Cadasa (gọi tắt là Công ty Cadasa) đã cho bên thứ 3 (cá nhân, tổ chức khác) thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà, tài sản khác gắn liền với đất mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tài chính.

"Tuýt còi" dự án khách sạn 5 sao ở Đà Lạt

Nhiệt Băng |

Một dự án khách sạn 5 sao có tên Merperle Dalat Hotel tại khu đất hơn 11.000 m2 (số 1, Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng) đang quây tôn bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm sau khi bị "tuýt còi" vì triển khai thi công nhưng không có giấy phép xây dựng.

Vụ chuyển “đội quân đất nung” lên Đà Lạt: Không để văn hóa, lịch sử Việt bị lệch lạc

Nhiệt Băng |

Ông chủ Liên Minh Group - người đã vận chuyển hàng trăm tượng đất nung lên Đà Lạt, cho rằng mình thiếu hiểu rõ về văn hóa, lịch sử, nhưng còn cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - du lịch không ngăn chặn ngay từ đầu, khiến dư luận phản ứng rất dữ dội về các dự án du lịch, văn hóa ở Lâm Đồng. Trước đó không lâu, hàng loạt bức tượng quỷ quái ở Khu du lịch Quỷ Núi cũng của doanh nghiệp này đã vi phạm nghiêm trọng khi xây dựng hàng loạt tượng quỷ quái, dị hợm, thô tục, khiến công luận dậy sóng...