Đà Lạt: Không lấy được tiền cho thuê 13 biệt thự cổ, đòi lại cũng gian nan

Nhiệt Băng |

Cho thuê 13 biệt thự cổ có tổng diện tích khoảng 6ha trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt nhưng thất thu, chính quyền tỉnh Lâm Đồng bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi. Thế nhưng, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (bên cho thuê) và Công ty Cadasa (bên thuê) đang tranh chấp dai dẳng về hợp đồng thuê 13 biệt thự này trong nhiều năm qua.

Nợ tiền thuê triền miên

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng vào ngày 3.8, Công ty Đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin Cadasa (gọi tắt là Cty Cadasa) là đơn vị trúng thầu thuê 13 biệt thự và 2 lô đất biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP.Đà Lạt với số tiền trúng thầu 2.758.000.000 đồng và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả đấu thầu vào ngày 16.11.2005.

Theo văn bản trên, chu kỳ thứ nhất, Cty Cadasa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (tiền thuê biệt thự). Tuy nhiên, các chu kỳ sau, Cty Cadasa liên tục nợ tiền thuê.

Riêng chu kỳ thứ 3 (tính từ ngày 17.11.2015 đến hết ngày 31.12.2017), Cty Cadasa còn nợ hơn 6,2 tỉ đồng (theo giá tạm tính của Sở Tài chính). Đó là chưa kể, Cty Cadasa không thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền phạt vi phạm chậm trả nghĩa vụ thanh toán thuê. Theo tính toán của Sở Tài chính, tổng số tiền thuê biệt thự Cty Cadasa còn nợ ngân sách Nhà nước (tính đến hết ngày 31.12.2017) là hơn 19,8 tỉ đồng.

Cty Cadasa nhiều lần có đơn xin gia hạn và đưa ra thời gian cam kết nộp tiền. Tuy vậy, theo Sở Tài chính, đến hết ngày 4.10.2017, Cty Cadasa vẫn không thực hiện việc nộp số tiền còn nợ. Ngoài ra, Cty Cadasa cũng vi phạm khoản 1, Điều 5, Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước khi cho bên thứ 3 (cá nhân, tổ chức khác) thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà, tài sản khác gắn liền với đất mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tài chính, mà cụ thể là tại các biệt thự số 15 và 23. Ngày 5.6.2017, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng khởi kiện Cty Cadasa ra tòa án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 19.8, Sở Tài chính tiếp tục có văn bản gửi TAND tỉnh Lâm Đồng đề nghị khẩn trương xét xử vụ việc tranh chấp hợp đồng thuê tài sản giữa Sở Tài chính và Cty Cadasa theo quy định của pháp luật, không để kéo dài, làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Đến nay, vụ tranh chấp hợp đồng thuê tài sản kể trên vẫn chưa có hồi kết.

Đề nghị chuyển cơ quan điều tra

Liên quan đến sự vụ này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm việc thu hồi lại 13 biệt thự trên và tiến hành thu hồi ngay các khoản tiền Cty này còn nợ, nộp ngân sách Nhà nước.

“Trong trường hợp Cty này cố tình dây dưa, kéo dài, không chấp hành, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật hiện hành” - Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết 13 biệt thự cổ này là công sản Nhà nước quản lý, được Sở Tài chính cho Cty Cadasa thuê và không lập thành dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng không đấu giá đất và doanh nghiệp thuê đất chỉ nộp tiền thuê cho toàn khu biệt thự “khủng” rộng hàng nghìn mét vuông này là hơn 843 triệu đồng/năm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý đối với những dự án giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá; xử lý kỷ luật nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá; đồng thời chấm dứt việc gia hạn các dự án theo văn bản 1034 (ngày 11.3.2015) của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, rà soát các dự án được gia hạn theo văn bản này, nếu vẫn vi phạm về tiến độ, chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Xây biệt thự trên đất nông nghiệp: Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh

BẢO TRUNG |

Công ty Nam Sơn liên tục xây dựng các hạng mục trái phép của biệt thự trên đất nông nghiệp, nhưng Sở Xây dựng chỉ đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình và yêu cầu doanh nghiệp này ngừng thi công, hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý biệt thự mọc trái phép trên đất rừng: Hạn chót đến hết tháng 10

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã buộc chủ đầu tư xây biệt thự trái phép trên đất rừng phải tháo dỡ, nhưng UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục gia hạn xử lý đến hết tháng 10/2020.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Xây biệt thự trên đất nông nghiệp: Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh

BẢO TRUNG |

Công ty Nam Sơn liên tục xây dựng các hạng mục trái phép của biệt thự trên đất nông nghiệp, nhưng Sở Xây dựng chỉ đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình và yêu cầu doanh nghiệp này ngừng thi công, hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý biệt thự mọc trái phép trên đất rừng: Hạn chót đến hết tháng 10

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã buộc chủ đầu tư xây biệt thự trái phép trên đất rừng phải tháo dỡ, nhưng UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục gia hạn xử lý đến hết tháng 10/2020.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.