Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại khu vực thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bày tỏ sự khó hiểu vì dự án chợ trung tâm huyện Sìn Hồ được xây dựng cách đây hơn 10 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động. Vì lẽ đó, nhiều tiểu thương vẫn phải ngồi ở lề quốc lộ để buôn bán.
Ghi nhận của PV vào những ngày tháng đầu tháng 11, tại khu vực trung tâm huyện Sìn Hồ, nhiều người dân phải tràn ra đường và các khoảng đất trống để họp chợ.
Khu đất xung quanh chợ đang được xây dựng hơn 50 căn nhà liền kề dạng shophouse chia thành 4 dãy, ở giữa có 2 căn nhà tôn được chia thành các dãy ki ốt đã hoàn thành nhưng cửa đóng then cài.
Theo bà Chẻo M.T. - một người kinh doanh tạp hóa tại đây, do diện tích chợ Sìn Hồ cũ không đủ mặt bằng kinh doanh nên một số người đã tràn ra đường bán hàng ngoài trời.
"Vị trí khu chợ này thấp hơn mặt đường nên khi mưa lũ, nước chảy vào chợ” - bà T nói.
Bên cạnh đó, bà T cũng không hiểu tại sao dự án dù đã triển khai từ hơn 10 năm nhưng các dãy ki ốt vẫn chưa hoàn thành để cho người dân vào hoạt động kinh doanh.
Để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đà – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sìn Hồ. Ông Đà cho biết, chợ mới Sìn Hồ được khởi công xây dựng từ hơn chục năm trước chỉ là đầu tư giai đoạn 1.
"Do nguồn vốn còn hạn chế nên đến năm 2019, huyện mới có chủ trương cho đấu giá trên cơ sở kêu gọi doanh nghiệp để đầu tư giai đoạn 2. Do vậy, đến nay, toàn bộ dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện" - ông Đà nói.
Tuy nhiên, về câu hỏi tại sao giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai từ hơn 10 năm trước nhưng vẫn chưa được sử dụng thì lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sìn Hồ từ chối trả lời.
Liên quan đến dãy shophouse mọc lên trên đất chợ, theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 4.7.2019, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số: 721/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền một lần.
Đây được coi là "giai đoạn 2" của dự án xây dựng chợ Sìn Hồ.
Theo đó, Công ty TNHH Bình Minh SH, có trụ sở tại khu 5, thị trấn Sìn Hồ là đơn vị trúng đấu giá với số tiền 17,7 tỉ đồng. Toàn bộ khu đất này có diện tích 14.880m2, thời gian thuê là 50 năm.
Theo thiết kế, giai đoạn 2 gồm hơn năm 50 căn nhà liền kề được xây từ 2-3 tầng chia thành 4 dãy bao quanh khu chợ. Phía trong chợ có 2 khu nhà tôn (thuộc giai đoạn 1) được chia thành 40 ki ốt để phục vụ kinh doanh, buôn bán.
Hiện nay, tại khu vực chợ trung tâm huyện Sìn Hồ đang có khoảng hơn 140 hộ kinh doanh, buôn bán. Trong lúc chờ dự án chợ hoàn thành, nhiều người lại đang lo lắng bởi bên trong chợ chỉ có khoảng 40 ki ốt, liệu có đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh buôn bán của người dân?
Còn 50 căn nhà bao quanh chợ được xây dựng kiểu shophouse, nhiều người dân cho rằng, các hộ buôn bán nhỏ khó có cơ hội để thuê hoặc đấu giá sử dụng.