Hà Nội: Nguy hiểm cận kề từ họp chợ tràn ra lòng đường

Bảo Hân |

Vụ việc xe tải đâm chết 5 người, làm 5 người bị thương tại Đắk Nông mới đây đã gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về nguy hiểm của việc họp chợ sát ngay lề đường. Tại Hà Đông (Hà Nội), ghi nhận trên đường Tố Hữu, đường Nguyễn Văn Trác vẫn diễn ra tình trạng buôn bán, tụ tập họp chợ ngay sát lề đường, thậm chí tràn xuống lòng đường.

Chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Trác, đoạn trước cổng Chung cư Parkview CT7. Người mua, kẻ bán tràn ra cả ngoài đường tạo ra cảnh tượng rất nguy hiểm cho người đi lại qua khu vực này. Ảnh: Bảo Hân.
Chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Trác, đoạn trước cổng Chung cư Parkview CT7. Người mua, kẻ bán tràn ra cả ngoài đường, tạo ra cảnh tượng rất nguy hiểm cho người đi lại qua khu vực này. Ảnh: Bảo Hân
Chợ tự phát này tồn tại đã lâu. Nhiều người dân vì tiện lợi nên thường ghé qua chợ này để mua đồ trên đường trở về nhà. Ảnh: Bảo Hân.
Chợ tự phát này tồn tại đã lâu. Nhiều người dân vì tiện lợi nên thường ghé qua chợ này để mua đồ trên đường trở về nhà. Ảnh: Bảo Hân
Người đi đường dừng xe ngay đưới lòng đường để mua đồ. Ảnh: Bảo Hân
Người đi đường dừng xe ngay đưới lòng đường để mua đồ. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều người dân vẫn ngồi trên xe máy ngay lòng đường để mua đồ cho tiện lợi. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người dân vẫn ngồi trên xe máy ngay lòng đường để mua đồ cho tiện lợi. Ảnh: Bảo Hân
Người mua đồ để xe máy ngay tại lòng đường. Ảnh: Bảo Hân.
Người mua đồ để xe máy ngay tại lòng đường. Ảnh: Bảo Hân
Cảnh mua bán ngay tại lòng đường trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông). Ảnh: Bảo Hân.
Cảnh mua bán ngay tại lòng đường trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông). Ảnh: Bảo Hân
Việc mua sắm ngay tại lòng đường này rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Bảo Hân.
Việc mua sắm ngay tại lòng đường này rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Bảo Hân
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Điểm đen giao thông từ chợ cóc, chợ tạm ven quốc lộ

Hữu Long |

Vụ TNGT tại Đắk Nông làm 5 người chết hôm 13.6 là tiếng chuông cảnh báo đối với chính quyền địa phương khi để cho các khu chợ tạm, chợ tự phát tồn tại ven quốc lộ, thậm chí tràn cả ra đường gây mất trật tự ATGT trong thời gian dài. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều địa phương mới có những động thái nhất định nhằm xử lý tình trạng chợ tạm mọc dọc tuyến quốc lộ.

Dẹp chợ dân sinh bám đường quốc lộ: Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Đặng Tiến (ghi) |

Việc các chợ dân sinh bám dọc các tuyến quốc lộ gây mất ATGT, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để xoá bỏ các chợ này. Nguyên nhân chính do bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Các chuyên gia giao thông cho rằng, trách nhiệm chính vẫn là Chính quyền các địa phương.

Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm đen giao thông từ chợ cóc, chợ tạm ven quốc lộ

Hữu Long |

Vụ TNGT tại Đắk Nông làm 5 người chết hôm 13.6 là tiếng chuông cảnh báo đối với chính quyền địa phương khi để cho các khu chợ tạm, chợ tự phát tồn tại ven quốc lộ, thậm chí tràn cả ra đường gây mất trật tự ATGT trong thời gian dài. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều địa phương mới có những động thái nhất định nhằm xử lý tình trạng chợ tạm mọc dọc tuyến quốc lộ.

Dẹp chợ dân sinh bám đường quốc lộ: Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Đặng Tiến (ghi) |

Việc các chợ dân sinh bám dọc các tuyến quốc lộ gây mất ATGT, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để xoá bỏ các chợ này. Nguyên nhân chính do bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Các chuyên gia giao thông cho rằng, trách nhiệm chính vẫn là Chính quyền các địa phương.

Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…