Khu đô thị đa tiện ích đầu tiên tại thành phố vùng biên An Giang

Đạt Phan |

An Giang - Đây là dự án đầu tiên được xây dựng theo phân khúc khu đô thị đa tiện ích tại trung tâm TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Được biết, dự án do Trần Anh Group phát triển có tên Phúc An Asuka, quy mô 53,5ha tại đường Tôn Đức Thắng (phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) với 1.444 nhà phố, 46 biệt thự và 99 căn shophouse. Bao quanh dự án là bến xe, trung tâm hành chính việc làm, trụ sở hải quan, chợ đầu mối, dân cư hiện hữu... Từ dự án chỉ mất từ 10 - 30 phút để di chuyển đến các điểm tham quan mua sắm nổi tiếng của An Giang như: Miếu bà Chúa Xứ, chợ Châu Đốc, Núi Sam, Làng Chăm, Rừng tràm Trà Sư, Núi Cấm…

Tổng thể dự án.
Tổng thể dự án.

Đây là dự án được phát triển theo mô hình khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ và được kỳ vọng sẽ là dự án tiên phong, đón đầu xu thế bất động sản nhà liền thổ, giúp khách hàng vừa được sống và trải nghiệm các tiện ích sang trọng, hiện đại theo phong cách Nhật Bản ngay tại trung tâm thành phố lễ hội Châu Đốc, An Giang.

 
Phối cảnh nhà phố tại dự án.

Theo Trần Anh Group, với ý tưởng giao thoa văn hóa Miền Tây và Nhật Bản, dự án được trang bị nhiều tiện ích nội khu như: Clubhouse (vườn Nhật, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, bãi đậu xe, hồ cảnh quan); công viên Nhật (cầu cảnh quan, quảng trường, vườn sỏi Nhật, phố đèn lồng, hồ cảnh quan, khu gian hàng Nhật, khu thể thao ngoài trời); công viên hồ điều hòa (đường dạo bộ, khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu cà phê ngoài trời, sân chơi cát cho trẻ)...

Dự kiến dự án sẽ chính thức ra mắt trong quý 2/2022 và được đánh giá sẽ mang đến luồng gió mới cho thị trường bất động sản tại An Giang.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Quy định mới việc tổ chức đón du khách mùa lễ hội

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh An Giang quy định chỉ tổ chức đón du khách mùa lễ hội khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Sợ đông đúc, khách đi viếng đêm tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam

Tuệ Nhi |

An Giang - Ngày đầu năm, hàng ngàn lượt du khách đã đổ về viếng và cầu may tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Để tránh đông đúc, nhiều người quyết định tự đi đêm hoặc sáng sớm.

Không thể nhích chân tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ngày Mùng 4 Tết

Lâm Điền |

An Giang - Người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông đến mức không thể nhích chân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang: Quy định mới việc tổ chức đón du khách mùa lễ hội

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh An Giang quy định chỉ tổ chức đón du khách mùa lễ hội khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Sợ đông đúc, khách đi viếng đêm tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam

Tuệ Nhi |

An Giang - Ngày đầu năm, hàng ngàn lượt du khách đã đổ về viếng và cầu may tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Để tránh đông đúc, nhiều người quyết định tự đi đêm hoặc sáng sớm.

Không thể nhích chân tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ngày Mùng 4 Tết

Lâm Điền |

An Giang - Người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông đến mức không thể nhích chân.