Khó phân lô tràn lan khi nâng diện tích tối thiểu tách thửa

CAO NGUYÊN |

Theo các chuyên gia, việc Hà Nội đề xuất nâng diện tích tối thiểu được phép tách thửa lên 50m2 sẽ góp phần hạn chế tình trạng phân lô bán nền tràn lan.

Cách đây 2 năm, tại nhiều địa phương, cá biệt như tại Hà Nội, đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp nhỏ mua gom đất của người dân ở trong các thôn xóm rồi phân thành lô, bán nền.

Trước khi phân lô, nhiều khu đất có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, đất vườn… được chuyển đổi sang đất ở nhưng không nhằm mục đích ở mà để bán nền.

Tình trạng tách thửa, phân lô bán nền diễn ra tại một số huyện ngoại thành của TP Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh, Đông Anh…

Đơn cử, tại xã Bình Yên và Tân Xã, huyện Thạch Thất không khó bắt gặp các khu đất đã phân lô. Các lô đất thường có diện tích 50 - 100m2 nhưng có giá bán dao động 1,5 – 2,5 tỉ đồng.

Đáng nói, các khu đất phân lô sau khi bán cho các nhà đầu tư thường bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, không hề có xây dựng, không có người ở.

Để tránh tình trạng phân lô tràn lan, Hà Nội đã đưa ra nhiều phương án nhằm quản lý.

Nhiều khu đất phân lô bán nền nhưng không có người ở, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Cao Nguyên.
Nhiều khu đất phân lô bán nền nhưng không có người ở, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Cao Nguyên.

Mới đây nhất, địa phương này đang lấy ý kiến về dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách với từng loại đất.

Theo đó, nếu tách thửa không hình thành lối đi mới tại phường, thị trấn, thửa đất phải đảm bảo diện tích không nhỏ hơn 50m2, chiều dài trên 4m và chiều rộng giáp đường giao thông từ 4m trở lên.

Với các xã vùng đồng bằng, diện tích tối thiểu để tách thửa là 80m2, các xã vùng trung du là 100m2 còn các xã miền núi tối thiểu 150m2.

Trường hợp tách thửa có hình thành lối đi, chiều rộng mặt cắt ngang của lối đi được yêu cầu từ 3,5m với thị trấn, 4m trở lên với khu vực đồng bằng và 5m trở lên với trung du, miền núi…

Hiện việc tách thửa ở Hà Nội đang áp dụng theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND. Theo đó, lô đất sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu 30m2 với các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mức giao đất ở mới (tối thiểu) với các địa bàn còn lại.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc nâng diện tích tách thửa tối thiểu tại các phường, thị trấn sẽ tạo cơ chế ngăn chặn tình trạng tách thửa phân lô tràn lan, phá vỡ quy hoạch đô thị tại khu vực trung tâm do Hà Nội là đô thị đặc biệt, áp lực gia tăng dân số cơ học lớn.

Theo ông Thịnh, trên thực tế tại các huyện ngoại thành Hà Nội như Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì,…. thời gian qua đã xuất hiện làn sóng nhà đầu tư đi mua các thửa đất ở nông thôn với diện tích lớn, sau đó tiến hành phân lô, tách thành các thửa đất nhỏ hơn theo diện tích đất ở tối thiểu của địa phương kèm với đất vườn sau đó tiến hành mua đi bán lại, đẩy giá kiếm lời.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, đề xuất nâng diện tích tách thửa tối thiểu tại các phường, thị trấn cũng có thể tạo áp lực lớn cho người dân có nhu cầu về nhà, đất ở, nhất là trong bối cảnh giá bất động sản khu vực Hà Nội đã tăng mạnh và neo cao thời gian qua.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm, đất phân lô ven Hà Nội tăng

ANH HUY |

Từ đầu năm, nhiều nhà đầu tư về các xã thuộc huyện Thạch Thất, Quốc Oai… tìm mua đất phân lô khiến giá đất tăng theo.

8 điều kiện mới nhất được phép phân lô bán nền từ ngày 1.8

Thu Giang |

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1.8.2024 đã quy định rõ 8 điều kiện được phân lô bán nền.

4 lưu ý quan trọng cần biết khi mua đất phân lô để tránh rủi ro

Thạch Lam |

Người mua đất phân lô có thể khởi công xây dựng nhà ở hoặc các công trình phù hợp trên đất theo quy định pháp luật. Để tránh những rủi ro không đáng có, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Cận cảnh siêu bão số 3 Yagi càn quét dữ dội ở Trung Quốc

Thanh Hà - Hữu Chánh (Nguồn: AFP, Xinhua) |

Siêu bão số 3 Yagi đã đổ bộ vào huyện Văn Xương, Hải Nam, Trung Quốc, lúc 16h20 ngày 6.9, với sức gió tối đa gần tâm bão trên cấp 17 (234 km/h).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra chống bão ở Hải Phòng

Đại An |

Cuối chiều ngày 6.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi kiểm tra công tác phòng chống bão Yagi tại Hải Phòng.

Chằng néo máy bay để chống bão số 3

Hiếu Anh |

Tại sân bay Nội Bài ngày 6.9, nhân viên Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đang ra sức chằng máy bay để chống bão số 3.

Kịch bản chi tiết đối phó bão số 3 của Hải Phòng

Mai Chi |

Để ứng phó với cơn bão số 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã xây dựng phương án cụ thể nhằm giảm thiểu sự tác động của bão đến thành phố.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận thêm nhiệm vụ

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên được phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp lý trong triển khai dự án điện.

Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm, đất phân lô ven Hà Nội tăng

ANH HUY |

Từ đầu năm, nhiều nhà đầu tư về các xã thuộc huyện Thạch Thất, Quốc Oai… tìm mua đất phân lô khiến giá đất tăng theo.

8 điều kiện mới nhất được phép phân lô bán nền từ ngày 1.8

Thu Giang |

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1.8.2024 đã quy định rõ 8 điều kiện được phân lô bán nền.

4 lưu ý quan trọng cần biết khi mua đất phân lô để tránh rủi ro

Thạch Lam |

Người mua đất phân lô có thể khởi công xây dựng nhà ở hoặc các công trình phù hợp trên đất theo quy định pháp luật. Để tránh những rủi ro không đáng có, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.