Kịch bản chi tiết đối phó bão số 3 của Hải Phòng

Mai Chi |

Để ứng phó với cơn bão số 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã xây dựng phương án cụ thể nhằm giảm thiểu sự tác động của bão đến thành phố.

Tối 6.9, thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp để thống kê, rà soát lại tất cả các công việc liên quan đến việc phòng chống cơn bão số 3.

Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, các Ủy viên Ban thường vụ, giám đốc các sở, ngành và trực tuyến đến các điểm cầu tại các quận, huyện, xã phường trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã xây dựng phương án khi bão đổ bộ vào thành phố để có căn cứ triển khai các biện pháp phòng chống, tránh thiệt hại do bão gây ra.

Cuộc họp phòng chống bão của Hải Phòng tối 6.9. Ảnh: Mai Chi
Cuộc họp phòng chống bão của Hải Phòng tối 6.9. Ảnh: Mai Chi

Theo đó, trường hợp 1: Khi tâm bão không đổ bộ vào Hải Phòng. Nhưng do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn thành phố sẽ có mưa to, gió lớn kết hợp triều cường, gây ngập úng tại một số địa phương ven biển như Cát Hải, Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên… Thành phố sẽ cử lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, bão, nắm chắc tình hình, hướng dẫn nhân dân thực hiện.

Trường hợp 2, khi bão đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng, thời gian dự kiến từ 12 - 18h ngày 7.9. Thành phố nhận định, khi đó sẽ gây mưa to, gió lớn, triều cường, nước biển dâng, ngập lụt, sạt lở đê tại một số địa phương.

Lực lượng xử lý tình huống ban đầu bằng việc, các địa phương sẽ huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ (rọ đá, đá, cọc, dây, bao…) tổ chức gia cố đê điều, khắc phục sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Một số điểm đê xung yếu được chỉ ra tại huyện Cát Hải gồm tuyến đê xã Nghĩa Lộ, Phù Long tổng chiều dài hơn 600 mét. Lực lượng chức năng bố trí 243 đồng chí tại chỗ, 4 xuồng, 6 ô tô các loại; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí 100 chiến sĩ tại Trung đoàn 50; Quân khu 3 tăng cường 100 đồng chí ứng cứu.

Điểm xung yếu tiếp theo được chỉ ra là tuyến đê biển II từ xã Đại Hợp đến xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Cơ quan chức năng bố trí 285 đồng chí tại chỗ, tăng cường 50 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 5 cùng các phương tiện, vật tư, sẵn sàng đối phó với bão.

Thành phố cũng đã phân công cụ thể, tại các địa phương khác ở phía trong cũng sẵn sàng ứng cứu những huyện ven biển: Quận Ngô Quyền, Lê Chân sẵn sàng ứng cứu quận Hải An, An Dương hỗ trợ Thủy Nguyên…

Người dân quận Lê Chân được di chuyển đến nơi an toàn tối ngày 6.9. Ảnh: Mai Chi
Người dân quận Lê Chân được di chuyển đến nơi an toàn tối 6.9. Ảnh: Mai Chi

Khi bão đi qua địa bàn thành phố, hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất đã và sạt lở một số tuyến đê. Trong đó các điểm ngập lụt được xác định là phường Cát Bi (quận Hải An), Kênh Dương (quận Lê Chân), thị trấn Cát Hải, xã Văn Phong, Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải); xã Tân Phong, Tú Đôi (huyện Kiến Thụy)…

Thành phố sẽ tổ chức di dời người và gia súc, gia cầm đến nơi an toàn theo kế hoạch của từng địa phương; Bộ chỉ huy Quân sự TP sẽ tham mưu, điều động lực lượng, phương tiện tăng cường cho các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão. Việc xử lý các điểm sạt lở cũng được lên phương án cụ thể, chi tiết.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, theo dự báo, cường độ của cơn bão sẽ rất lớn, do đó, tất cả các đơn vị, quận huyện, xã phường tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công tác phòng chống bão. Ông Tùng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương neo đậu, di chuyển các tàu lớn an toàn, tránh va chạm với các công trình giao thông; Yêu cầu các địa phương và người dân chấp hành việc di dời khỏi nơi nguy hiểm. Nếu ai không chấp hành sẽ bị cưỡng chế di dời...

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Người Hải Phòng, Quảng Ninh tích trữ thịt lợn, rau xanh trước bão số 3

Hoàng Khôi - Đoàn Hưng |

Do dự báo bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ, trong ngày 6.9, người dân Hải Phòng, Quảng Ninh đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Doanh nghiệp Hải Phòng cho công nhân nghỉ chống bão số 3

Mai Dung |

Trước dự báo bão số 3 trực tiếp đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng cho công nhân nghỉ ngày 7.9.

Di dời hàng nghìn người dân chung cư cũ ở Hải Phòng trước bão

Mai Dung |

Ngày 6.9, chính quyền TP Hải Phòng đang gấp rút di dời hàng nghìn người dân các khu chung cư xuống cấp để bảo đảm an toàn trước bão số 3.

Hải Phòng vẫn có gió giật mạnh dù tâm bão đã đi qua vài giờ

Tô Thế - Công Hòa |

Mặc dù tâm bão số 3 đã đi qua vài giờ, nhưng theo ghi nhận vào 22h ngày 7.9, Hải Phòng vẫn đang có mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Dự báo thời điểm bão số 3 tan

AN AN |

Sáng mai 8.9, bão số 3 (bão Yagi) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trong 24 giờ tới.

Chiến sĩ biên phòng, hải quân hỗ trợ nhân dân chống bão số 3

Vương Trần |

Ứng phó với siêu bão số 3, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội đã tham gia phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Nhà tập thể ở "đất vàng" rao bán hơn 100 triệu đồng/m2

Thu Giang |

Dù có hiện trạng xuống cấp nhưng khu nhà tập thể Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được chủ sở hữu rao bán hơn 100 triệu đồng/m2.

Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng là lợi dụng từ thiện

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, bước đầu xác định vụ việc ở Mái ấm Hoa Hồng là bạo lực, bạo hành trẻ em và có yếu tố lợi dụng từ thiện, nhân đạo.

Người Hải Phòng, Quảng Ninh tích trữ thịt lợn, rau xanh trước bão số 3

Hoàng Khôi - Đoàn Hưng |

Do dự báo bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ, trong ngày 6.9, người dân Hải Phòng, Quảng Ninh đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Doanh nghiệp Hải Phòng cho công nhân nghỉ chống bão số 3

Mai Dung |

Trước dự báo bão số 3 trực tiếp đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng cho công nhân nghỉ ngày 7.9.

Di dời hàng nghìn người dân chung cư cũ ở Hải Phòng trước bão

Mai Dung |

Ngày 6.9, chính quyền TP Hải Phòng đang gấp rút di dời hàng nghìn người dân các khu chung cư xuống cấp để bảo đảm an toàn trước bão số 3.