Ép làm phiếu cung cấp thông tin quy hoạch khi làm sổ đỏ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khi làm sổ đỏ ở huyện Diên Khánh, Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương yêu cầu phải có phiếu cung cấp thông tin quy hoạch. Trước phản ánh của công dân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chấn chỉnh.

Ngày 21.5, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh (Chi nhánh Diên Khánh) liên quan đến các nội dung phản ánh của công dân về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trước đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa nhận được phản ánh của công dân về việc Chi nhánh Diên Khánh yêu cầu khách hàng nộp bổ sung phiếu cung cấp thông tin về quy hoạch thửa đất khi giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp.

Theo người dân, mỗi phiếu cung cấp thông tin quy hoạch nếu đăng ký tại bộ phận một cửa giá 150.000 đồng. Tuy vậy, việc đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch phải mất thời gian lâu, trung bình từ 1 đến 2 tuần.

Việc đưa ra quy định của Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn cho người dân khi làm sổ đỏ. Đặc biệt, yêu cầu vô lý này dễ xuất hiện các dịch vụ “cò” phiếu cung cấp thông tin quy hoạch, thu lợi bất chính.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, căn cứ quy định về thủ tục hành chính tại quyết định số 1590 năm 2019 của UBND tỉnh, quy định về thành phần hồ sơ không có quy định phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch.

“Yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Diên Khánh kịp thời chấn chỉnh việc yêu cầu khách hàng nộp hồ sơ các giấy tờ không có trong quy định, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt” - trích văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Huỳnh Hữu Hạnh - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh - giải thích, vừa qua, huyện có thay đổi quy hoạch mới. Khi làm quy hoạch thì hồ sơ của người dân phát sinh rất nhiều nên có tình trạng nhân viên Chi nhánh yêu cầu bổ sung phiếu cung cấp thông tin quy hoạch.

“Tôi kiểm tra lại thấy việc anh em yêu cầu phiếu cung cấp thông tin quy hoạch là không đúng. Tôi đã yêu cầu anh em chấn chỉnh, phải bố trí thêm người để phục vụ, tự “chép” quy hoạch cho người dân khi làm sổ đỏ” - ông Huỳnh Hữu Hạnh cho biết.

Trước thông tin về việc 1 bộ phận người dân chi tiền cho các đối tượng "cò" bên ngoài để có nhanh phiếu cung cấp thông tin quy hoạch, ông Huỳnh Hữu Hạnh nói: "Việc này bên ngoài như thế nào tôi không rõ, nhưng riêng ở Chi nhánh Diên Khánh là không có".

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ mất, con cái vẫn được thừa kế đất chưa có sổ đỏ

THUỲ TRANG |

Cha mẹ khai hoang đất và xây dựng nhà ở từ năm 1996. Tuy đất không có giấy tờ, sổ đỏ nhưng anh Nguyễn Văn Sinh, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, theo cơ quan chức năng, anh vẫn được làm thủ tục thừa kế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cha mẹ mất, con cái vẫn được thừa kế đất chưa có sổ đỏ

THUỲ TRANG |

Cha mẹ khai hoang đất và xây dựng nhà ở từ năm 1996. Tuy đất không có giấy tờ, sổ đỏ nhưng anh Nguyễn Văn Sinh, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, theo cơ quan chức năng, anh vẫn được làm thủ tục thừa kế.