Theo phản ảnh của khách hàng mua nhà tại đây, tháng 12.2016, chủ đầu tư dự án The Sunrise Bay đã thông qua nhà phân phối là Công ty Bất động sản Nova Đà Nẵng bán hơn 1.000 nhà phố, biệt thự theo hợp đồng đặt cọc.
Giá mỗi căn từ 4 đến 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án được triển khai với tiến độ chậm, đến giữa 2018 thì dừng thi công cho đến nay.
“Thời hạn giao nhà theo kí kết hợp đồng là giữa 2018 nhưng đến nay là tháng 8.2019, dự án vẫn là bãi đất trống, phía chủ đầu tư và nhà phân phối cũng im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, nhiều người dân chúng tôi mua nhà là để ở. Có người bán nhà, vay tiền ngân hàng để mua nhà tại dự án, phải ở thuê để đợi nhà nhưng 3 năm rồi vẫn chưa có.
Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải trả lời rõ ràng dự án có triển khai được hay không, bao giờ thì giao nhà và giải quyết thế nào với tình hình hiện tại” – ông Nguyễn X. Đ, một người dân mua nhà tại dự án có ý kiến tại buổi đối thoại.
Đại diện nhóm khách hàng mua nhà tại dự án này cho biết, có khoảng hơn 1.000 người dân đã đổ tiền vào để mua nhà tại đây với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hiện nay Công ty Nova Đà Nẵng vẫn đang yêu cầu khách hàng đóng tiền đợt 2, nghĩa là dự án vẫn triển khai, nhưng đến bao giờ có nhà thì không ai rõ.
Trả lời về những vấn đề trên, bà Phạm Xuân Thuỷ - Giám đốc Công ty Nova Đà Nẵng khẳng định, Công ty cam kết bảo tồn số tiền mà khách hàng đã đóng công ty. “Chúng tôi không sử dụng số tiền đó để đi đầu tư bất kì dự án nào khác. Hiện nay tình hình triển khai dự án đang gặp khó khăn nên mong khách hàng thông cảm” – bà Thuỷ nói.
Trong khi đó, ông Trần Đức Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty The Sunrise Bay, chủ đầu tư dự án phát biểu tại buổi đối thoại rằng, năm 2017, Thanh tra Chính phủ có quyết định thanh tra dự án và kéo dài 2 năm nay vẫn chưa có kết luận. Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề quy hoạch của dự án, tháng 6.2019 Uỷ ban nhân dân Đà Nẵng ban hành quyết định dừng quy hoạch sân golf của dự án. Đó là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc chậm thi công.
Tuy nhiên, không đồng tình với những lời thích trên, nhiều khách hàng cho biết chủ đầu tư không thể vin vào việc Thanh tra Chính phủ thanh tra dự án mà không triển khai được, trong khi tiền vẫn nhận đủ từ khách hàng. Có người đã đóng đến 90% giá trị nhà đất.
Đáng nói, ngay tại cuộc đối thoại, chủ đầu tư dự án thừa nhận, cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng cũng như Thanh tra Chính phủ chưa có bất kì công văn nào yêu cầu dừng hay đình chỉ dự án.
“Việc dừng dự án là để chúng tôi tập trung phục vụ cho đoàn thanh tra. Sau khi có kết luận, chúng tôi mới có kế hoạch triển khai tiếp” – ông Quỳnh cho hay.