Huyện An Dương, Hải Phòng, thông tin về căn nhà bị đội giải phóng mặt bằng làm đổ sập

Mai Chi |

Ngày 15.8, bà P.T.T.T (sinh năm 1987, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết: Bà đã gửi đơn tố cáo, kêu cứu đến các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng liên quan việc nhà bà bị hủy hoại, mất nhiều tài sản.

Theo bà T., khoảng 5h ngày 10.8, bà nhận được tin báo về việc công trình nhà ở của gia đình tại ngã tư khu vực Điện máy xanh, thuộc địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng đang bị nhóm người dùng máy xúc để tổ chức phá dỡ.

Bà T đã cùng người nhà ngay lập tức có mặt tại hiện trường thì thấy căn nhà bà đã bị phả hủy. Nhiều đồ đạc bên trong gồm két sắt trong có 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ; tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường ngủ cùng nhiều đồ đạc khác được mang đi đâu không rõ.

Theo bà T., tại hiện trường lúc đó có đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương và lãnh đạo xã An Đồng nên bà đã hỏi các ông này vì sao phá dỡ công trình nhà tôi, nhưng không ai trả lời. Sau đó bà được cho biết đơn vị tháo dỡ họ… phá nhầm.

Cũng theo bà T., trước đó, một đơn vị thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng đã hợp đồng với công ty tư nhân của một dân anh chị để phá dỡ công trình từng là nơi kinh doanh của Điện Máy Xanh vốn nằm trên các thửa đất khác nhau của nhiều gia đình, trong đó có gia đình bà T.

Sau khi nhận được đơn của bà T. về việc công trình nhà bị hủy hoại cũng như mất nhiều tài sản có giá trị, Công an huyện An Dương đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của bà T, tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ chiếc máy xúc được xác định là công cụ dùng để phá dỡ nhà của bà T.

Bên trong căn nhà bị đổ sập. Ảnh: T.Bình
Bên trong căn nhà bị đổ sập. Ảnh: T.Bình

Chiều ngày 15.8, thông tin với PV Lao Động về vụ việc, lãnh đạo UBND huyện AN Dương cho biết, huyện đã có báo về vụ việc nói trên.

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Cường ký cho biết, hiện UBND huyện đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nút giao khác mức tại Ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 (được UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 1.7.2022). Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng 3.009 m2, phải thu hồi đất của 3 tổ chức và 138 hộ dân. Đến ngày 15.8, đã có 51/79 hộ có đất ở đồng ý phương án đền bù, 20/59 hộ dân có tài sản vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông đồng ý tháo dỡ vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án do Công ty cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm thực hiện (do BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện ký hợp đồng với Công ty CP mại Nam Sông Cấm ngày 13.7)

Ngày 10.8, đơn vị tháo dỡ tiến hành tháo dỡ công trình của 4 hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, còn 1 trường hợp hộ bà P.T.T.T chưa đồng ý phương án và chưa bàn giao mặt bằng.

“Trong quá trình tổ chức tháo dỡ công trình 4 trường hợp đã nhận tiền nêu trên, khi thi công tháo dỡ biển quảng cáo cỡ lớn, kết cấu phức tạp đã đổ sập vào phần mái trên diện tích đất của bà T. gây hư hỏng, không phải đơn vị tháo dỡ “phá nhầm” - báo cáo của UBND huyện An Dương nêu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Huyện ủy - UBND huyện An Dương đã tập trung chỉ đạo Công an huyện điều tra, phong tỏa hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời yêu cầu Công ty CP thương mại Nam Sông dừng việc tháo dỡ các công trình và mời các bên có liên quan về trụ sở UBND xã An Đồng để làm việc, giải quyết vụ việc.

UBND huyện An Dương khẳng định: Trong suốt quá trình thực hiện dự án đến ngày 15.8, huyện không chỉ đạo và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ giải phóng mặt bằng đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5.

Trong thời điểm trước khi tháo dỡ, tại các công trình nói trên không có hộ dân nào sinh sống tại khu vực, không có người trong khu vực tháo dỡ, cũng không có tài sản gì, do Công ty đã ngừng hoạt động kinh doanh và chuyển tài sản đi nơi khác, không két sắt, giấy tờ, tivi, tủ lạnh,...

Cũng theo UBND huyện An Dương, trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng Dự án đến nay, UBND huyện chưa ban hành Quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với trường hợp nào. “Hiện huyện An Dương tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an huyện tiếp tục điều tra, phong tỏa hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc và tiếp tục làm việc với các bên có liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc” – công văn huyện nêu.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Dàn sao sắp đổ bộ Tuần lễ xúc tiến thương mại Việt - Hàn tại Hải Phòng

Băng Tâm |

Các đêm nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần lễ xúc tiến thương mại Việt - Hàn năm 2023 diễn ra tại Hải Phòng sẽ có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc như ST Sơn Thạch, Vicky Nhung, Anh Tú, Liz Kim Cương, Rapper Cheetah, Busters, Nam Young Joo...

Chủ cửa hàng giày dép "nhái" trị giá 1,5 tỉ đồng ở Hải Phòng bị khởi tố

Hoàng Khôi |

Ngày 14.8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và bị can về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Mẫu biểu tượng TP Hải Phòng sẽ phải được HĐND TP thông qua

Mai Chi |

Chỉ khi nào Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, thì mẫu dự thi mới được chọn là biểu tượng của TP Hải Phòng.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Sẽ khởi công "siêu dự án" thành phố thông minh ở Đông Anh trong năm 2023

Thu Giang |

Đại diện liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực ngày đêm để hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác khởi công dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh dự kiến trong năm 2023.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm

Minh Ánh |

Trong khi 4 ngân hàng quốc doanh giữ nguyên mức lãi suất huy động thì các ngân hàng thương mại cổ phần đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Tính toán kỹ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Là lao động tự do hơn 40 năm, cuộc sống lam lũ chạy ăn từng bữa để nuôi con khiến ông Phong chưa từng nghĩ đến chuyện đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu. Đến nay, khi không còn sức khỏe, ông lại đếm từng ngày còn lại của cuộc đời để chờ đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Dàn sao sắp đổ bộ Tuần lễ xúc tiến thương mại Việt - Hàn tại Hải Phòng

Băng Tâm |

Các đêm nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần lễ xúc tiến thương mại Việt - Hàn năm 2023 diễn ra tại Hải Phòng sẽ có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc như ST Sơn Thạch, Vicky Nhung, Anh Tú, Liz Kim Cương, Rapper Cheetah, Busters, Nam Young Joo...

Chủ cửa hàng giày dép "nhái" trị giá 1,5 tỉ đồng ở Hải Phòng bị khởi tố

Hoàng Khôi |

Ngày 14.8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và bị can về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Mẫu biểu tượng TP Hải Phòng sẽ phải được HĐND TP thông qua

Mai Chi |

Chỉ khi nào Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, thì mẫu dự thi mới được chọn là biểu tượng của TP Hải Phòng.