Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì chủ đầu tư Mỹ Sơn Tower có nhiều sai phạm

CAO NGUYÊN |

Hơn 300 hộ dân sinh sống tại chung cư Mỹ Sơn Tower, đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn - Cty Mỹ Sơn) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu về tình trạng thiếu an toàn an ninh, cơ sở vật chất. Đặc biệt họ tỏ ra lo lắng vì luôn đối mặt với nguy cơ cháy nổ tại tòa nhà.

Sống trong lo lắng

Phản ánh đến Báo Lao Động, những người dân sinh sống tại chung cư Mỹ Sơn Tower (số 62 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho rằng, gần 4 năm nay họ phải sống trong nỗi bất an khi các tồn tại của chủ đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Nguyễn Văn Viễn (căn hộ B909, chung cư Mỹ Sơn Tower) nói rằng, bức xúc và nỗi lo của cư dân là rất nhiều. Nỗi lo lớn nhất là Phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn chưa được nghiệm thu. Ông Viễn ví von đây được coi như quả “bom” nổ chậm treo lơ lửng trên đầu người dân hàng ngày, hàng giờ và suốt thời gian 4 năm nay.

“Mỗi gia đình bỏ tiền mua về đây là họ phải chắt chiu, gom góp, vay mượn nhưng đổi lại họ luôn sống trong cảnh lo sợ, bất an, phải đi đòi các quyền lợi cho chính mình…”, ông Viễn tâm sự.

Theo ông Viễn, mặc dù phản ánh đến chủ đầu tư và chính quyền nhiều lần nhưng đến nay các tồn tại vẫn không được xử lý dứt điểm. Phía chủ đầu tư trả lời một cách hình thức, không có văn bản đóng dấu hay ấn định thời gian giải quyết.

Người dân bức xúc về những vi phạm tồn tại của chủ đầu tư Cty Mỹ Sơn. Ảnh Cao Nguyên.
Người dân bức xúc về những vi phạm tồn tại của chủ đầu tư Cty Mỹ Sơn. Ảnh Cao Nguyên.

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Trần Văn Ngọc (phòng B15.06, chung cư Mỹ Sơn Tower) cho hay, một số hạng mục công trình chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư đã cho nhiều Công ty bên ngoài thuê văn phòng hoạt động kinh doanh trái với quy định của nhà nước, gây ảnh hưởng đến đời sống hoạt động bình thường của cư dân.

Đồng thời, thu tiền phí trông giữ xe với cư dân hiện tại đang sinh sống tại tòa nhà mà không có hợp đồng, biên lai chứng từ.

Mặc khác, theo ông Ngọc công trình xây dựng chưa được đấu vào lưới điện quốc gia nên cư dân vẫn luôn phải sống trong tình trạng thiếu điện, thường xuyên bị mất điện do quá tải. “Cuộc sống của cư dân luôn bị đe dọa mỗi ngày bởi nguy cơ cháy nổ, mất an toàn về điện, thang máy…”, ông Ngọc tỏ ra lo lắng.

Chủ đầu tư có nhiều vi phạm

Trong văn bản trả lời kiến nghị của công dân, ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho biết quá trình triển khai thực hiện dự án số 62 Nguyễn Huy Tưởng, chủ đầu tư đã thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Cụ thể, một số nội dung liên quan đến tăng diện tích, thay đổi chiều cao công trình, tại tầng mái tòa nhà chủ đầu tư đã làm 01 khu tâm linh khoảng 30 m2…

Về phản ánh liên quan đến vi phạm PCCC, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, trước đây (năm 2019) Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra an toàn PCCC& cứu nạn cứu hộ (CNCH) và lập Biên bản vi phạm hành chính với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.

 
Tòa nhà chung cư Mỹ Sơn Tower. Ảnh Cao Nguyên.

Theo ông Chiến, hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành lắp bổ sung thiết bị, rà soát hồ sơ theo yêu cầu, hướng dẫn của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, tuy nhiên tiến độ còn chậm. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư chấp hành nghiêm theo quyết định của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về đình chỉ hoạt động đối với công trình.

Ngoài ra, về hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu công trình, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã thiết lập hồ sơ và tham mưu UBND quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư. Số tiền bị xử phạt là 75.000.000 đồng.

“Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã nhiều lần phối hợp với UBND phường Thanh Xuân Trung yêu cầu chủ đầu tư không đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu để đảm bảo an toàn, đồng thời có khuyến cáo các hộ dân không ăn ở, sinh hoạt tại tòa nhà khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định”, ông Nguyễn Văn Chiến nêu rõ.

Theo vị này, mặc dù Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường Thanh Xuân Trung đã nhiều lần đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục xong các tồn tại.

Trong thời gian tới, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị sẽ tiếp tục tham mưu UBND quận phương án giải quyết khi có chỉ đạo, hướng dẫn tiếp theo của các Sở, ngành và Thành phố.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dự án chống sạt lở làm xong lại sạt lở, chủ đầu tư chờ qua mùa mưa xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng và chưa được nghiệm thu. Chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, đã xảy ra tình trạng bê tông gãy đổ, các mặt cơ bị lún nứt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chủ đầu tư dự án đường ống nước gây sụt lún Quốc lộ 70B nói gì?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau kiểm tra đoạn đường bị xuống cấp tại Quốc lộ 70B, Sở GTVT tỉnh đã đưa ra nguyên nhân ban đầu là do quá trình thi công trụ đỡ ống nước, chủ đầu tư dự án là UBND TP.Hòa Bình.

Chậm giao nhà, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 300 triệu đồng

Kim Nhung (T/H) |

Hiện nay, các dự án chung cư chậm tiến độ giao nhà xảy ra khá phổ biến. Trong trường hợp này, người mua hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án chống sạt lở làm xong lại sạt lở, chủ đầu tư chờ qua mùa mưa xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng và chưa được nghiệm thu. Chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, đã xảy ra tình trạng bê tông gãy đổ, các mặt cơ bị lún nứt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chủ đầu tư dự án đường ống nước gây sụt lún Quốc lộ 70B nói gì?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau kiểm tra đoạn đường bị xuống cấp tại Quốc lộ 70B, Sở GTVT tỉnh đã đưa ra nguyên nhân ban đầu là do quá trình thi công trụ đỡ ống nước, chủ đầu tư dự án là UBND TP.Hòa Bình.

Chậm giao nhà, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 300 triệu đồng

Kim Nhung (T/H) |

Hiện nay, các dự án chung cư chậm tiến độ giao nhà xảy ra khá phổ biến. Trong trường hợp này, người mua hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường.