Chủ đầu tư nhiều lần thất hẹn, công nhân mòn mỏi đợi bàn giao nhà ở xã hội

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Sau 4 lần thất hẹn bàn giao nhà, nhiều công nhân, người thu nhập thấp mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (Bắc Ninh) đã mất niềm tin với chủ đầu tư. Họ mong mỏi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư dự án tăng thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, để người nghèo sớm được nhận nhà…

Hứa, rồi lại thất hứa

Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng làm chủ đầu tư có vị trí nằm gần các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh). Ngay từ khi mở bán, dự án đã nhận được sự quan tâm của nhiều công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Tuy vậy, dù hẹn bàn giao cho người lao động từ quý 1 năm 2021, nhưng đến thời điểm hiện tại, đã quá hạn hơn 1 năm, dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa biết khi nào sẽ hoàn thiện, bàn giao.

“Ban đầu chủ đầu tư hẹn lùi lịch bàn giao xuống tháng 6.2021 rồi lại hẹn xuống tháng 10.2021, sau lại hẹn là tháng 1.2022. Lần gần đây nhất, chủ đầu tư hứa là 30.6 năm nay sẽ bàn giao. Mới đây, họ lại hẹn lùi xuống 15.11 năm nay mới bàn giao”, chị Phạm Thuý Mỵ (34 tuổi, KCN Quế Võ), một người dân mua nhà tại đây bức xúc.

Chị Vũ Thị Nhạn, ban đại diện cư dân dự án nhà ở xã hội Sao Hồng cho biết, hầu hết cư dân đều tỏ ra không hài lòng trước việc dự án vẫn tiếp tục trễ hẹn. Nhiều người dân mua nhà tại dự án luôn trong trạng thái bị động, dẫn đến bức xúc khi đi xem nhà mà không đạt được tiến độ như đã được cam kết.

“Cư dân mua nhà chủ yếu là công nhân, người thu nhập thấp phải vay mượn tiền để trả cho chủ đầu tư khi mua nhà. Gần 2 năm chờ đợi, tiền lãi mua nhà vẫn phải trả, hằng tháng lại phải trả tiền thuê nhà, khiến nhiều cư dân gặp khó khăn”, chị Nhạn chia sẻ.

Mong mỏi lãnh đạo tỉnh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư

Ngày 27.6, phóng viên có mặt tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (tỉnh Bắc Ninh), theo ghi nhận, hiện trạng không có nhiều thay đổi so với cách đây hơn 3 tháng. Một nhóm công nhân đang trong quá trình thi công các hạng mục như lắp ông thoát nước nhà vệ sinh, lắp ống nước nóng, lắp cửa sổ, dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển sắt thép, vật liệu từ mặt đất lên các tầng cao,…

Phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng để tìm hiểu lý do chậm bàn giao căn hộ cho người dân nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.

Được biết, dự án nhà ở xã hội Sao Hồng đang được Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tiến hành thanh tra một số dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật. Trong danh sách 186 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh mới được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh công bố mới đây, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng - chủ đầu tư dự án này cũng được nêu tên, với số tiền nợ thuế là hơn 2,6 tỉ đồng.

“Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm bàn giao nhà cho người dân như đã cam kết”, đại diện cư dân dự án nhà ở xã hội Sao Hồng cho biết.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khốn khổ vì chủ đầu tư nhà ở xã hội hứa rồi lại... thất hứa

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - 4 lần bị thất hẹn bàn giao nhà, nhiều công nhân, người thu nhập thấp mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (huyện Quế Võ) đã mất niềm tin với chủ đầu tư. Họ mong mỏi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư tăng thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người nghèo sớm có nhà.

64% công nhân lao động có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội

PHƯƠNG NGÂN |

Ban Đô thị HĐND TPHCM đã tổ chức khảo sát trực tuyến về nhu cầu nhà ở của CNLĐ (từ 12.4 - 17.4.2022). Kết quả thu được từ 40.950 mẫu khảo sát: Có 64% công nhân, lao động có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội. Mức lương trung bình mỗi tháng từ 6 - 7 triệu đồng, người lao động TPHCM phải chắt bóp chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, do đó, rất cần có chính sách hỗ trợ để họ có cơ hội tiếp cận được nhà ở giá rẻ.

Nhiều dự án “tắc” vì vướng quy định dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Chủ đầu tư nhiều dự án khu đô thị và nhà ở thương mại tại TPHCM đang liên tục kiến nghị tháo gỡ khó khăn vì dự án bị “treo” do vướng quy định dành 20% quỹ đất tại dự án để xây nhà ở xã hội.

HĐND TPHCM chất vấn “nóng” về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 24.6, HĐND TPHCM đã có buổi giám sát UBND TPHCM về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công nhân khốn khổ vì chủ đầu tư nhà ở xã hội hứa rồi lại... thất hứa

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - 4 lần bị thất hẹn bàn giao nhà, nhiều công nhân, người thu nhập thấp mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (huyện Quế Võ) đã mất niềm tin với chủ đầu tư. Họ mong mỏi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư tăng thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người nghèo sớm có nhà.

64% công nhân lao động có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội

PHƯƠNG NGÂN |

Ban Đô thị HĐND TPHCM đã tổ chức khảo sát trực tuyến về nhu cầu nhà ở của CNLĐ (từ 12.4 - 17.4.2022). Kết quả thu được từ 40.950 mẫu khảo sát: Có 64% công nhân, lao động có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội. Mức lương trung bình mỗi tháng từ 6 - 7 triệu đồng, người lao động TPHCM phải chắt bóp chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, do đó, rất cần có chính sách hỗ trợ để họ có cơ hội tiếp cận được nhà ở giá rẻ.

Nhiều dự án “tắc” vì vướng quy định dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Chủ đầu tư nhiều dự án khu đô thị và nhà ở thương mại tại TPHCM đang liên tục kiến nghị tháo gỡ khó khăn vì dự án bị “treo” do vướng quy định dành 20% quỹ đất tại dự án để xây nhà ở xã hội.

HĐND TPHCM chất vấn “nóng” về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 24.6, HĐND TPHCM đã có buổi giám sát UBND TPHCM về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên.