Hà Nội có thêm một công viên rộng hơn 13.600 m2

Thu Giang |

Ngày 25.10, quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Thanh Am và Công viên Lâm Hạ với tổng mức đầu tư lên đến hơn 56 tỉ đồng.

Các hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2023), kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (6.11.2003 - 6.11.2023).

Trong đó, di tích lịch sử Chùa Thanh Am (còn gọi là Đông Linh Tự, phường Thượng Thanh) là ngôi chùa có giá trị kiến trúc, lịch sử văn hoá nghệ thuật lâu đời, mang phong cách nghệ thuật kiến trúc cuối thời Nguyễn.

Năm 1990, di tích lịch sử Chùa Thanh Am đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia, hiện nay chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật quý hiếm.

Công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Thanh Am có tổng mức đầu tư 37,9 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính như quy hoạch lại toàn bộ khuôn viên di tích với diện tích 2.780 m2, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tu bổ, tôn tạo các hạng mục như tam bảo, tam quan, nhà tổ, nhà mẫu, lầu cô, lầu cậu, nhà khách...

Ngôi chùa sau khi được tu bổ sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động văn hoá, lịch sử, là nơi để nhân dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, hành lễ.

Cũng trong ngày 25.10, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã gắn biển công trình xây dựng Công viên Lâm Hạ tại phường Bồ Đề.

Dự án có tổng mức đầu tư là 19,65 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích khu đất 13.628,1m2, với các hạng mục được đầu tư đồng bộ gồm các hạng mục như hồ nước công viên cây xanh, xây dựng kè hồ, lan can, hệ thống cây xanh thảm cỏ, đường dạo 1,5m xung quanh hồ, sân, thiết bị tập thể thao, hệ thống hạ tầng thoát nước, chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị làm rõ quy định chi tiết về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng

NHÓM PV |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 24.10, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tiền Giang hoàn thành 16/17 công trình cấp tỉnh chào mừng đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho biết, đến nay đã hoàn thành 16/17 công trình cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ Tây thoáng đãng sau khi tháo dỡ nhiều công trình nổi xuống cấp, bỏ hoang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau thời gian tiến hành tháo dỡ các công trình, tàu bị bỏ hoang, đến nay, cảnh quan của hồ Tây đã phong quang, lấy lại vẻ đẹp tự nhiên của mặt hồ.

Yêu cầu dừng khai thác, nhiều sân bóng vẫn hoạt động trong Công viên Hà Đông

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều sân bóng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu dừng khai thác, cho thuê mặt bằng khu đất tại khu quy hoạch Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Kiểm tra trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty Thành Bưởi ở TPHCM

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 26.10, tại trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi ở địa chỉ 266 - 272 Lê Hồng Phong (Phường 4, Quận 5) và chi nhánh số 630 Điện Biên Phủ (Phường 22, quận Bình Thạnh) xuất hiện lực lượng công an, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự ở bên ngoài.

Bất ngờ nguyên nhân khiến nhân viên bếp bỏ thuốc sâu vào bữa ăn bán trú của học sinh

Minh Chuyên |

Sơn La - Theo cơ quan công an, do bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần nên Hà Thị Thi đã cho thuốc sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh.

Giải bài toán thiếu trường cho con công nhân, kỳ vọng những quyết sách mới

NHÓM PV |

Theo báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022, cả nước có khoảng 4,1 triệu công nhân đang làm việc tại 291 khu, cụm công nghiệp. Gia tăng lao động tại các thành phố lớn tạo áp lực lên mạng lưới trường lớp mầm non. Công nhân phần lớn phải mang con đi gửi nhóm trẻ, gửi về nhà cho ông bà hoặc trường tư vì không có hộ khẩu. Những yếu tố này cũng có những tác động không nhỏ đến năng suất lao động của người lao động. Để bàn về vấn đề này, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm: “Giải bài toán thiếu trường cho con công nhân - Kỳ vọng những quyết sách mới". Tọa đàm được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Chợ Thái ngổn ngang, hàng loạt kiot bỏ không nhiều năm

Lam Thanh |

Từng là niềm tự hào của thị trường bán lẻ, trao đổi hàng hóa tại Thái Nguyên, thế nhưng đến nay nhiều khu vực tại chợ Thái đã xuống cấp, đồ đạc ngổn ngang, hàng loạt kiot bỏ không.

Đề nghị làm rõ quy định chi tiết về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng

NHÓM PV |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 24.10, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tiền Giang hoàn thành 16/17 công trình cấp tỉnh chào mừng đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho biết, đến nay đã hoàn thành 16/17 công trình cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ Tây thoáng đãng sau khi tháo dỡ nhiều công trình nổi xuống cấp, bỏ hoang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau thời gian tiến hành tháo dỡ các công trình, tàu bị bỏ hoang, đến nay, cảnh quan của hồ Tây đã phong quang, lấy lại vẻ đẹp tự nhiên của mặt hồ.

Yêu cầu dừng khai thác, nhiều sân bóng vẫn hoạt động trong Công viên Hà Đông

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều sân bóng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu dừng khai thác, cho thuê mặt bằng khu đất tại khu quy hoạch Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.