Dự án chống lũ nghìn tỉ ngổn ngang, hoang tàn sau nhiều năm dang dở
Lam Thanh |
Thái Nguyên - Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu được triển khai từ cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng.
Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu được khởi công vào cuối năm 2016.
Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO 8) là một trong những nhà đầu tư của Dự án này.
Tháng 7.2021, Thanh tra Chính phủ kết luận Dự án Sông Cầu thuộc nhóm A. Theo quy định, cơ quan lập đề xuất dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên, cơ quan thẩm định đề xuất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ.
Việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án là trái thẩm quyền. Ngoài ra, không có quy định về việc chuyển Dự án PPP thành Đề án PPP, không có quy định về việc phê duyệt Đề án PPP gồm các dự án PPP thành phần.
Tháng 8.2021, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17 và số 25 về Dự án và Đề án Sông Cầu mà HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành năm 2016 - 2017.
Ninh Bình - Mặc dù đã được kiểm đếm tài sản và nhận tiền đền bù do nhà nước thu hồi đất để làm Dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I), phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, từ năm 2016, đến nay đã 7 năm trôi qua nhưng một số hộ dân ở đây vẫn không chấp hành việc bàn giao mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ.
Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.
Hà Nội - Theo ghi nhận, tại dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn nhiều đoạn chưa thành hình. Cùng với đó, các hạng mục đê bê tông cốt thép chống lũ và cửa khẩu qua đê bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân sống trong khu vực.
Hà Nội - Sau thời gian tiến hành tháo dỡ các công trình, tàu bị bỏ hoang, đến nay, cảnh quan của hồ Tây đã phong quang, lấy lại vẻ đẹp tự nhiên của mặt hồ.
64 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội... sẽ được vinh danh trong chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra vào 20h ngày 29.10.
Lực lượng cứu nạn đã kết thúc hành trình tìm kiếm, không phát hiện thêm nạn nhân nào trong 13 ngư dân còn mất tích, trong vụ chìm 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam.
Sáng 23.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch và các đơn vị có liên quan.
Ninh Bình - Mặc dù đã được kiểm đếm tài sản và nhận tiền đền bù do nhà nước thu hồi đất để làm Dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I), phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, từ năm 2016, đến nay đã 7 năm trôi qua nhưng một số hộ dân ở đây vẫn không chấp hành việc bàn giao mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ.
Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.
Hà Nội - Theo ghi nhận, tại dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn nhiều đoạn chưa thành hình. Cùng với đó, các hạng mục đê bê tông cốt thép chống lũ và cửa khẩu qua đê bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân sống trong khu vực.