Giá nhà ở tại các thành phố từng đăng cai Olympic tăng “chóng mặt”

L.K |

Savills vừa công bố bản so sánh thị trường nhà ở tại Rio de Janeiro với 4 thành phố từng đăng cai Olympic trước đây là: Sydney, Athen, Bắc Kinh, Luân Đôn, cùng với thành phố chủ nhà tiếp theo của kỳ Olympic mới nhất sắp tới - Tokyo.

Đua nhau tăng trưởng giá

Theo Savills, Luân Đôn nổi lên là thành phố đắt đỏ nhất trong số 6 địa điểm, với chị phí trung bình là 15,069 USD/m2. Rio có chi phí thấp nhất trong 6 thành phố, 1,399 USD/m2, rẻ hơn 10 lần so với thành phố Luân Đôn đăng cai năm 2012.

Tuy vậy, khi nhắc tới sự tăng trưởng giá, Rio de Janeiro là thành phố dẫn dầu. Sự tăng trưởng diễn ra mạnh mẽ cho tới năm 2015, và hiện tại, giá trị vốn cao hơn 216% so với năm 2008. Những điều kiện kinh tế trong nước và sự suy thoái gần đây đã kéo thị trường nhà ở tại Rio chững lại, khiến giá giảm 4% trong năm nay (tính đến tháng 6.2016).

Sydney được đánh giá là nơi có mức tăng trưởng cao thứ hai trong số các thành phố từng đăng cai Olympic nhờ có sức mạnh của kinh tế thành phố và quốc gia, tuy nhiên, mức tăng này đang dần ổn định. Tại Bắc Kinh, giá nhà ở tăng 74% kể từ khi thành phố đăng cai Olympic năm 2008, và tăng 17% chỉ riêng trong năm 2016. Một loạt những chính sách kích thích đã mang lại tác động tích cực về cả số lượng giao dịch và giá tại Bắc Kinh kể từ năm 2014.

Cũng có nơi “rớt giá” thảm hại

Tuy nhiên, theo Savills, trong số 6 thành phố, có 2 địa điểm không thể phục hồi sau những cú tấn công trực tiếp từ Cuộc khủng hoàng Tài chính toàn cầu. Thành phố thứ nhất là Athen, nơi khai sinh ra Thế vận hội. Giá tại Athen liên tục giảm trong suốt 8 năm qua. Thời điểm hiện tại, giá đã giảm 43% so với thời kỳ đỉnh cao 2008. Thông tin khả quan duy nhất có thể kể tới là sự chậm lại của tốc độ suy giảm, trong năm nay (tính đến tháng 6.2016) là 2%.

Tokyo là thành phố thứ 2 chứng kiến sự suy giảm về giá tính đến năm 2011. Tuy vậy, may mắn rằng, một phần nhờ sự kiện đấu thầu năm 2013 đăng cai tổ chức Olympic 2020, sự tăng trưởng giá sau đó đạt 31%. Chính sách Abenomics đã thúc đẩy những công trình xây dựng mới và giúp kích thích tăng trưởng giá. Hướng tới năm 2020, phần lớn cơ sở hạ tầng mới sẽ được đặt tại khu vực vịnh Tokyo, với làng vận động viên ven mặt nước Harumi. Thế vận hội được dự đoán là nhân tố xúc tác cho sự phát triển thương mại và căn hộ tại khu vực từ lâu bị bỏ qua này.

L.K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.