Giá giảm mạnh, nhà đầu tư đất nền bán lỗ cũng khó

Bảo Chương |

TPHCM - Giá đất nền ven thành phố và vùng phụ cận liên tục rớt giá mạnh nhưng giao dịch yếu, thanh khoản ở mức kém cho thấy, các nhà đầu tư tham gia thị trường đang chịu áp lực nặng nề do mất cân đối về dòng tiền.

Theo thông tin tìm hiểu từ các đơn vị chuyên môi giới về phân khúc đất nền, từ đầu năm đến nay, dự án đất nền các tỉnh kế cận TPHCM hầu như không bán được hàng, thị trường trầm lắng kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thanh khoản đất nền trên cả thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) lẫn thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) đều kém.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty Bất động sản Trường Phát, một đơn vị chuyên phân phối đất nền ở khu vực TP Thủ Đức và các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai - cho biết, tính đến tháng 8, công ty chỉ bán được một vài sản phẩm mới trong rổ hàng sơ cấp, còn lại là nền đất khách hàng ký gửi bán thứ cấp khá nhiều nhưng ế ẩm. Nguyên nhân ế ẩm là thị trường đã "đứt" hẳn luồng khách đầu tư, đầu cơ, trong khi nhu cầu thật về đất nền rất thấp do loại tài sản này không phục vụ nhu cầu ở ngay.

Đối với phân khúc đất nền, báo cáo nghiên cứu thị trường của DKRA Group ghi nhận tại TPHCM và vùng phụ cận, lượng tiêu thụ mới trong tháng 8.2023 sụt giảm mạnh tới 94%, nguồn cung cũng giảm tới 58% so với cùng kỳ năm 2022. Long An là địa phương có lượng đất nền chiếm tới 89% trên tổng cung mới toàn thị trường. Giá đất nền vẫn “đứng im” ở giá sơ cấp và thứ cấp khi được rao bán ở mức 25-34 triệu đồng/m2 tại Long An và 5,2-5,8 triệu đồng/m2 tại Tây Ninh.

Thanh khoản thị trường chưa có nhiều khởi sắc trong tháng qua. Trong khi đó, tại một số huyện vùng ven của TPHCM, giá cũng liên tục giảm mạnh từ 25-50%. Đơn cử như đất nền tại huyện Bình Chánh và Nhà Bè ghi nhận giảm giá mạnh. Ông Nguyễn Văn Dũng cho hay, khách hàng của ông ký gửi nhiều sản phẩm để bán, trước đây có giá trên 10 tỉ đồng nhưng hiện nay dù giảm giá 50% vẫn không thể giao dịch. Tại huyện Cần Giờ, nhiều khu đất mặt tiền biển lô lớn từng chào giá từ 30-50 tỉ đồng đầu năm 2022 hiện hạ xuống còn trên dưới 30 tỉ đồng, song ít khách quan tâm.

Trao đổi với nhiều nhà đầu tư thì đều cho rằng, tuy giá điều chỉnh mạnh song tâm lý giữ tiền chờ đợi do phân khúc đất nền từng bị thổi giá mạnh trong thời gian qua khi ăn theo các thông tin hạ tầng, nay lại xuất hiện xu hướng bắt cắt lỗ nên hiện người mua vẫn còn tâm lý hoài nghi, sợ mua hớ khi thị trường được dự báo còn tiếp tục khó khăn.

Bên cạnh đó, cộng thêm thiếu hụt tài chính khiến thanh khoản thị trường đất nền thấp dưới kỳ vọng. Các trường hợp nhà đầu tư cần tiền giảm giá trong ngưỡng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái thường không ghi nhận giao dịch thành công. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt đi săn đất thường mặc cả giảm giá sâu đến mức 40% trở lên khiến bên bán thoái lui vì chưa sẵn sàng cắt lỗ mạnh.

Đánh giá về thị trường đất nền, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam - cho rằng, thị trường đất nền hiện nay vẫn duy trì thế trận kéo co căng thẳng giữa bên bán và bên mua. Phía bên mua muốn giá đất nền tiếp tục giảm sâu hơn, trong khi người bán thì cố để giữ giá, thu hồi số vốn liếng bỏ ra. Thế giằng co của nhà đầu tư đất nền dự báo có thể sẽ sớm kết thúc vào khoảng nửa đầu năm 2024, khi những khó khăn của lĩnh vực bất động sản dịu đi và thị trường đi vào giai đoạn phục hồi. Do đó, đây vẫn sẽ là loại hình nhận được nhiều sự quan tâm, ông Minh Tuấn nhận định.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Lướt sóng đất nền sẽ quay trở lại?

ANH HUY |

Đất nền được đánh giá đang tạo đáy, nếu vay được tiền với lãi suất thấp, không ít nhà đầu tư sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ hội “săn” hàng, sau đó chờ để bán ăn chênh khi giá lên.

Đất nền có tăng giá như lời môi giới bất động sản “thổi phồng” quảng cáo?

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đã có những yếu tố tích cực khi giao dịch túc tắc quay trở lại, giá đất nền đi ngang, không còn tụt giảm sâu. Tuy nhiên theo lời quảng cáo “thổi phồng” của một số môi giới, phân khúc đất nền bắt đầu sôi động và đã bước vào thời kỳ tăng giá.

Dự kiến đất nền sẽ dậy sóng vào cuối năm nay

ANH HUY |

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2023 của Công ty tư vấn bất động sản BHS Group, thị trường đang dần xuất hiện những tín hiệu tích cực. Dự báo đất nền có thể dậy sóng vào nửa cuối năm 2023, đặc biệt là các sản phẩm đất nền gần khu dân cư, khu công nghiệp.

Các tỉnh đồng loạt cởi trói tách thửa, đất nền sẽ nóng trở lại

ANH HUY |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Hà Nam, Lâm Đồng... đã cho phép phân lô, tách thửa trở lại. Theo giới chuyên gia, với sự cho phép này, kỳ vọng đất nền ở các tỉnh sẽ sôi động trở lại sau một thời gian trầm lắng.

Học viên kêu khổ về quy định thời gian, quãng đường học lái xe

Xuyên Đông |

Nhiều học viên, giáo viên dạy lái xe đang than trời về số lượng bài học đường trường. Theo quy định, số giờ học lái xe thực hành trên đường giao thông là khá cao. Tiếp đến, quy định bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát thực hành cũng thường xuyên xảy ra sự cố...

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Lướt sóng đất nền sẽ quay trở lại?

ANH HUY |

Đất nền được đánh giá đang tạo đáy, nếu vay được tiền với lãi suất thấp, không ít nhà đầu tư sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ hội “săn” hàng, sau đó chờ để bán ăn chênh khi giá lên.

Đất nền có tăng giá như lời môi giới bất động sản “thổi phồng” quảng cáo?

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đã có những yếu tố tích cực khi giao dịch túc tắc quay trở lại, giá đất nền đi ngang, không còn tụt giảm sâu. Tuy nhiên theo lời quảng cáo “thổi phồng” của một số môi giới, phân khúc đất nền bắt đầu sôi động và đã bước vào thời kỳ tăng giá.

Dự kiến đất nền sẽ dậy sóng vào cuối năm nay

ANH HUY |

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2023 của Công ty tư vấn bất động sản BHS Group, thị trường đang dần xuất hiện những tín hiệu tích cực. Dự báo đất nền có thể dậy sóng vào nửa cuối năm 2023, đặc biệt là các sản phẩm đất nền gần khu dân cư, khu công nghiệp.

Các tỉnh đồng loạt cởi trói tách thửa, đất nền sẽ nóng trở lại

ANH HUY |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Hà Nam, Lâm Đồng... đã cho phép phân lô, tách thửa trở lại. Theo giới chuyên gia, với sự cho phép này, kỳ vọng đất nền ở các tỉnh sẽ sôi động trở lại sau một thời gian trầm lắng.