Dự án trên đất "vàng" Hòa Bình có giám đốc bị khởi tố giờ ra sao?

Minh Chuyên - An Trịnh |

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án khu du lịch, dịch vụ, vườn hoa cây cảnh ngự trên đất "vàng" của Công ty Thanh Út.

Dự án trên đất "vàng" với hàng loạt sai phạm

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa có kết luận số 13 về Dự án khu du lịch và dịch vụ - vườn hoa cây cảnh tại tổ 8, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, do Công ty TNHH hoa - cây cảnh Thanh Út (nay là Công ty CP Thanh Út) thực hiện.

Đây là công trình án ngữ ngay trên khu đất vàng của TP Hòa Bình, song song với tiến độ thi công ì ạch cộng thêm các lùm xùm pháp lý xung quanh khiến những thông tin thanh tra rất được dư luận địa phương ngóng chờ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, dự án ngự trên diện tích dự án gần 20.000 m2, tổng vốn đầu tư 18 tỉ đồng vào thời điểm năm 2008. Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, Công ty Thanh Út đã tự ý xây dựng 15 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng, trong đó có 4 công trình xây dựng không phép trong giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, 11 hạng mục công trình xây dựng không phép không có trong giấy chứng nhận đầu tư.

Cổng vào công ty Thanh Út.
Cổng vào công ty Thanh Út.

Bên cạnh đó, trong quá trình quản lý, sử dụng đất được UBND tỉnh cho thuê từ năm 2009 đến nay, Công ty Thanh Út thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho 01 tổ chức và 20 cá nhân nhưng các tài sản thể hiện trong các hợp đồng mua bán đều không cụ thể.

Phần diện tích 9.323,4m2 đất Công ty nhận chuyển nhượng của các hộ dân tại phường Thịnh Lang chưa thực hiện thủ tục kê khai với cơ quan Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính của công ty với Nhà nước.

Bị thu hồi, vẫn hoạt động bình thường

Sau khi UBND thành phố Hòa Bình có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, năm 2016, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất. Dù vậy, cá nhân ông giám đốc cũng như Công ty CP Thanh Út không thực hiện.

Mặc dù những sai phạm đã chỉ rõ, quyết định thu hồi đất được UBND tỉnh Hòa Bình ban hành từ nhiều năm nay thế nhưng trên thực tế, mọi hoạt động của dự án vẫn diễn ra một cách bình thường.

Để tìm hiểu rõ hơn về dự án này, những ngày đầu tháng 10.2021, PV Báo Lao Động đã trực tiếp có mặt tại khu vực dự án thuộc tổ 8 phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình.

Được biết giám đốc doanh nghiệp Phạm Thanh Út đang bị tạm giam để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết giám đốc doanh nghiệp Phạm Thanh Út đang bị tạm giam để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quan sát, khu đất này nằm trên một diện tích khá vuông vắn, mọi hoạt động ở đây vẫn diễn ra bình thường.

Bên ngoài được xây dựng tường bao, quây tôn xen kẽ, xung quanh chỉ để lại lối đi vào bằng cổng.

Bên trong nhiều hạng mục đường giao thông nội bộ đã được xây dựng cùng với đó là cây cối, điểm vui chơi chụp ảnh và nhiều dãy nhà kiên cố được xây dựng từ lâu.

Vị trí khu đất nằm tọa lạc trên vị trí đắc địa với 4 mặt giáp đường. Cách đó không xa là cầu Hòa Bình 2 mới khánh thành

Trao đổi qua điện thoại, ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: "Trách nhiệm xử lý vấn đề liên quan đến sai phạm của Công ty Thanh Út do UBND TP.Hòa Bình phụ trách".

Rất nhiều hạng mục của công ty này được xây dựng nhưng không nằm trong giấy phép.
Rất nhiều hạng mục của công ty này được xây dựng nhưng không nằm trong giấy phép.

Tiếp tục làm việc trực tiếp với PV, bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang cho biết: "Dự án này đã có gần 20 năm nay, việc thu hồi đất liên quan đến các sai phạm của công ty Thanh Út, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn nên địa phương cũng chỉ nắm bắt quản lý về mặt nhà nước".

"Giám đốc doanh nghiệp này cũng đang bị tạm giam tại cơ quan công an, nên chỉ làm việc được với người ủy quyền, chưa thực hiện các biện pháp hành chính được. Một số ngôi nhà được xây dựng ngay bên trong phạm vi dự án, chính những lùm xùm này khiến giám đốc doanh nghiệp bị tạm giam phục vụ điều tra", bà Chủ tịch nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, thông tin từ Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho hay, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trong thời gian dài (5 năm) không xử lý được Công ty Thanh Út là do những căn cứ pháp lý và trình tự thủ tục khi ban hành các quyết định đó chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ nên doanh nghiệp có lý do để không chấp hành.

Ngoài những lùm xùm về dự án, người đứng đầu Công ty CP Thanh Út là ông giám đốc Phạm Văn Út còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 5.3.2021.


Minh Chuyên - An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt sau cơn mưa lớn ở Hòa Bình

An Trịnh - Trần Trọng |

Tình trạng cá chết hàng loạt tại hạ nguồn dòng suối Cái ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khiến người dân lo lắng.

Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang thu thập thông tin, tài liệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật về hình sự liên quan đến sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang.

Giám sát quy hoạch phải kiến nghị xử lý thích đáng những sai phạm, chậm trễ

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác giám sát quy hoạch phải vừa toàn diện, vừa có trọng tâm trọng điểm. Đồng thời đề nghị kết thúc giám sát về quy hoạch cần có kiến nghị hình thức xử lý thích đáng với các tổ chức, cá nhân sai phạm, chậm trễ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt sau cơn mưa lớn ở Hòa Bình

An Trịnh - Trần Trọng |

Tình trạng cá chết hàng loạt tại hạ nguồn dòng suối Cái ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khiến người dân lo lắng.

Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang thu thập thông tin, tài liệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật về hình sự liên quan đến sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang.

Giám sát quy hoạch phải kiến nghị xử lý thích đáng những sai phạm, chậm trễ

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác giám sát quy hoạch phải vừa toàn diện, vừa có trọng tâm trọng điểm. Đồng thời đề nghị kết thúc giám sát về quy hoạch cần có kiến nghị hình thức xử lý thích đáng với các tổ chức, cá nhân sai phạm, chậm trễ.